
Theo nhiều nhận định từ nhà vườn và giới thương lái, Tết Quý Tỵ này các loại trái cây đặc sản phục vụ tết sẽ hút hàng, sốt giá.
Theo nhiều nhận định từ nhà vườn và giới thương lái, Tết Quý Tỵ này các loại trái cây đặc sản phục vụ tết sẽ hút hàng, sốt giá.
Bưởi Năm Roi tết nhiều khả năng hụt nguồn cung, sốt giá.
Ngay lúc này, nhà vườn trồng các loại trái ngon đặc sản như: quýt hồng, bưởi Năm Roi, xoài,… đang tất bật với công việc tưới nước, bón phân… để chủ động nguồn hàng lớn phục vụ người tiêu dùng trong dịp tết. Còn thương lái thì mở chiến dịch thu mua hàng để chủ động nguồn cung theo nhu cầu người tiêu dùng.
Ông Nguyễn Văn Tám (ấp Ngã Cái, xã Ngãi Tứ- Tam Bình) có 2.000m2 trồng bưởi Năm Roi chia sẻ: Tết này không còn bưởi bán tết, vì do năm nhuần nên bưởi chín sớm hơn năm trước khoảng 1 tháng, cộng với sâu đầu đỏ tấn công làm giảm khoảng 20% sản lượng.
Ngay lúc này, các thương lái vào tận vườn thu mua bưởi tết giá cố định 15.000 đ/kg nhưng rất tiếc vườn không còn bưởi để bán. Nhiều khả năng Tết Quý Tỵ này bưởi tết có khả năng đạt mức giá 20.000 đ/kg.
Ông Võ Trung Thành- Chủ nhiệm CLB Khuyến nông Phú Trí A (xã Đông Phú, Châu Thành- Hậu Giang) cho biết: Mùa bưởi năm nay thất mùa, giảm sản lượng khoảng 30% là do ảnh hưởng thời tiết mưa dầm, sâu đầu đỏ tấn công.
Nhiều khả năng bưởi Năm Roi sẽ hụt nguồn cung và sẽ có mức giá khoảng 20.000 đ/kg loại 1. Còn đối với trái bưởi hồ lô thì 16 thành viên trong CLB đã sản xuất được 8.000 trái, giá bán từ mức 300.000– 700.000 đ/trái tùy lớn nhỏ.
Còn ông Nguyễn Thanh Tâm (ấp Hòa Thành, xã Xuân Hòa, Kế Sách- Sóc Trăng) cho biết: Mùa bưởi tết này đã chuẩn bị được khoảng 4 tấn bưởi Năm Roi và hiện tại đã có vài thương lái đến hỏi mua. Gia đình đã đưa ra giá bán trái cả vườn với giá 42 triệu đồng, thương lái đã trả 40 triệu đồng.
Gia đình chưa chấp nhận nên còn neo chờ giá. Ngay lập tức, thương lái thu mua theo hình thức ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với giá 15.000 đ/kg, loại 1kg trở lên mẫu mã phải đẹp. Mộ hình thức thương lái thu mua cũng theo hợp đồng là 9.000 đ/kg, loại 800g trở lên, thời gian thu mua đến hết tháng 1âl.
Ông Tâm nói: Năm nay sản lượng bưởi giảm 20% so với cùng kỳ năm trước nên có khả năng năm nay giá thị trường bưởi Năm Roi sau ngày đưa ông Táo về trời sẽ tăng mạnh.
Ông Đặng Văn Nám- Chủ nhiệm HTX Bưởi Năm Roi Kế Thành (xã Kế Thành, Kế Sách- Sóc Trăng) nhận định: Bưởi Năm Roi đang hút hàng và giá đã cao hơn cùng kỳ năm trước 1.000– 2.000 đ/kg. Bưởi Năm Roi loại 1kg trở lên, cành lá, mẫu mã đẹp đang được thương lái thu mua 10.500 đ/kg nhưng lại không đủ sản lượng cung.
Với nhịp độ hút hàng như hiện nay cộng với yếu tố sâu đầu đỏ tấn công làm giảm sản lượng chung của cả vùng thì thị trường bưởi tết năm nay có khả năng sốt giá. Hiện tại, 17 xã viên của HTX đã chuẩn bị được khoảng 120 tấn bưởi phục vụ thị trường tết. Công ty TNHH The Fruit Republie (Đơn Dương- Lâm Đồng) ký hợp đồng 9.000 đ/kg bưởi xô loại 1kg trở lên nhưng phía HTX thì đang kèo giá 10.500 đ/kg, thời gian kết thúc hợp đồng đến hết tháng 1/2013; từ tháng 2/2013 đến hết tháng 6/2013 giá 14.000 đ/kg.
Đại diện công ty còn đang lưỡng lự chưa ký hợp đồng là do giá trong nước cao, trong khi đó giá xuất khẩu không tăng cộng với giá USD không tăng đang làm cho công ty khó khăn về tài chính. Mặt khác, HTX đang đưa ra điều kiện mua bưởi phải trả tiền mặt, không chấp nhận thanh toán chuyển khoản vì thanh toán qua ngân hàng quá nhiều thủ tục và chậm. Xã viên HTX đang rất sợ mua hàng thanh toán bằng chuyển khoản.
Còn ở vùng quýt hồng Lai Vung (Đồng Tháp), trái đang chuyển màu vàng chỉ còn chờ ngày thu hoạch. Ông Phạm Văn Lắm (ấp Long Hưng 2, xã Long Hậu, huyện Lai Vung) đã 20 năm gắn bó với cây quýt hồng nhận định: Thị trường quýt hồng Tết Nguyên đán 2013 sẽ trên mức 20.000 đ/kg.
Hiện tại thương lái đến hỏi mua và mua bao tiêu toàn bộ sản lượng 8 công quýt hồng với giá trên nhưng chưa ưng, còn neo chờ giá. Thời điểm bắt đầu thu hoạch theo thỏa thuận là sau ngày đưa ông Táo về trời cho đến 30 tết nhưng chưa thuận giá.
Với giá này, sau khi chi phí thì thu về lãi ròng hơn 500 triệu đồng. Hiện tại, cây trái quýt hồng chỉ trồng được nhiều ở các xã Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành và Vĩnh Thới (huyện Lai Vung- Đồng Tháp)… với khoảng 1.176ha trồng quýt hồng, sản lượng Tết Đoan ngọ ước đạt trên 42.000 tấn.
Nếu thị trường tết đúng như dự đoán thì người trồng quýt hồng thu lợi nhuận phải trên 500 triệu đồng/ha.
Bài, ảnh: NGUYỄN DUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin