Tìm hướng phát triển bền vững cho đồng bằng

05:12, 05/12/2012

Hôm nay (5/12/2012), tại Mỹ Tho (Tiền Giang) BCĐ Tây Nam Bộ, Bộ Tài nguyên- Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và Viện Tư vấn phát triển (CODE) đồng chủ trì Hội thảo tham vấn Kế hoạch Châu thổ sông Cửu Long lần 2 (MDP V.02) và tầm nhìn 2100.


Hội thảo thu hút sự quan tâm đặc biệt của chuyên gia trong nước và các chuyên gia Hà Lan

Hôm nay (5/12/2012), tại Mỹ Tho (Tiền Giang) BCĐ Tây Nam Bộ, Bộ Tài nguyên- Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và Viện Tư vấn phát triển (CODE) đồng chủ trì Hội thảo tham vấn Kế hoạch Châu thổ sông Cửu Long lần 2 (MDP V.02) và tầm nhìn 2100.

Hội thảo nhằm tham vấn ý kiến của các bên liên quan cho bản dự thảo lần thứ 2 của kế hoạch MDP để từ đó giúp cho các cơ quan của Việt Nam, nhóm chuyên gia Hà Lan tiếp tục hoàn thiện kế hoạch MDP thời gian tới.

Tại hội thảo, ông Dick Kevelam- Cố vấn trưởng nhóm chuyên gia Hà Lan- đã trình bày chi tiết MDP V.02. GS.TS Nguyễn Ngọc Trân- nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; TS Nguyễn Tuấn Anh- Đại học Cần Thơ; Ths. Nguyễn Hữu Thiện- Chuyên gia độc lập đã đóng góp ý kiến cho MDP V.02. Giáo sư Cees Veerman- Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về quản lý tài nguyên nước và thích ứng biến đổi khí hậu đã có phản hồi các ý kiến trên.

Qua đó cho thấy, ĐBSCL là một trong 5 vùng bị tác động nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu trên thế giới. Vì thế, nền nông nghiệp của ĐBSCL và cuộc sống của người dân sẽ bị tác động rất lớn, cần có những phương án chuẩn bị và đối phó cũng như định hướng phát triển phù hợp, cân bằng trong thời gian tới.

Buổi chiều cùng ngày, hội thảo chia thành 3 nhóm thảo luận trực tiếp theo các ý kiến trái ngược khác nhau, nhằm mang tính thực tế, chứng minh và bảo vệ quan điểm của các nhóm. Trình bày kết quả thảo luận nhóm, tổng hợp kết quả hội thảo và thông tin kế hoạch tham vấn tiếp theo cho MDP. Từ đó đưa ra kết luận nhằm tìm ra giải pháp phát triển bền vững ĐBSCL, đề xuất với các cấp cao nhất của Chính phủ để đưa ra quyết định phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế- xã hội của ĐBSCL.

Trước đó, ngày 30/4/2012, Kế hoạch châu thổ Sông Cửu Long lần 1 (MDP V.01) đã được trình bày và tham vấn ý kiến tại hội thảo “Tham vấn định hướng chiến lược phát triển bền vững ĐBSCL trong bối cảnh biến đổi khí hậu”, do BCĐ Tây Nam Bộ và CODE đồng tổ chức tại Cần Thơ.

Đây được được xem là bước thành công trong việc huy động, kết nối giữa các bên liên quan ở cả cấp độ Trung ương và địa phương cho phát triển vùng ĐBSCL; là tiền đề góp phần thúc đẩy xây dựng quy hoạch tổng thể và liên kết vùng trong phát triển ĐBSCL.

Tin,ảnh: T.PHƯỚC – T.LIÊM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh