Vụ việc áo ngực Trung Quốc (TQ) chứa chất lạ được phát hiện vào những ngày cuối tháng 10 ở các tỉnh miền Trung. Đến thời điểm này, hàng loạt tỉnh thành khác trên cả nước cũng đã kiểm tra và phát hiện. Sự việc này đang khiến người tiêu dùng (NTD) vô cùng lo lắng, hoang mang.
Áo ngực TQ không có nhãn phụ tiếng Việt được bày bán tràn lan tại các chợ.
Vụ việc áo ngực Trung Quốc (TQ) chứa chất lạ được phát hiện vào những ngày cuối tháng 10 ở các tỉnh miền Trung. Đến thời điểm này, hàng loạt tỉnh thành khác trên cả nước cũng đã kiểm tra và phát hiện. Sự việc này đang khiến người tiêu dùng (NTD) vô cùng lo lắng, hoang mang.
Tràn lan thị trường
Đến thời điểm này, có thể kể tên hàng loạt tỉnh thành trong cả nước đã kiểm tra và tạm giữ áo ngực TQ như: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Tháp, An Giang, Hà Nội,… Số áo ngực TQ bị tạm giữ vì không nhãn mác, không hóa đơn chứng từ lên đến hàng ngàn, trong đó có hàng trăm áo chứa chất lạ là các miếng nhựa dẻo màu trắng trong suốt hoặc túi dung dịch không màu, có 3 viên bi nhỏ màu trắng, cứng ở mỗi bên áo.
Tương tự, tại Vĩnh Long, sau sự việc Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra và thu giữ khoảng 3.000 áo ngực TQ của 8 hộ tiểu thương chợ đêm Phường 1 (TP Vĩnh Long) và chợ Phước Yên (Phú Quới- Long Hồ), kiểm tra 861 thì có đến 59 áo chứa chất lạ. Ông Phạm Tứ Phương- Phó Giám đốc Sở Công thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Vĩnh Long cho biết: Hầu hết các huyện cũng đã kiểm tra và tạm giữ hàng trăm áo TQ không nhãn mác, không hóa đơn chứng từ.
Một tiểu thương tên Nguyễn H.A.- bán đồ lót ở chợ đêm Phường 1 vừa bị Chi cục Quản lý thị trường Vĩnh Long tạm giữ một lượng lớn áo ngực, thừa nhận: “Tui bán đủ loại áo ngực của Hong Kong, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam… nhưng trong đó, hàng TQ chiếm đến 80%. Nguyên nhân là bởi kiểu dáng, màu sắc và mẫu mã hàng TQ phong phú, giá lại rẻ (lấy vào chừng 5.000- 7.000, bán ra từ 25.000 – 40.000 đ/cái).
NTD hoang mang, “né” hàng TQ
Tiểu thương tên Nguyễn Thị H. P.- ở chợ đêm Phường 1 nói rất bất ngờ chuyện áo ngực TQ có chứa chất lạ vì trước giờ lấy hàng cũng không biết rõ hàng gì. Còn tiểu thương Nguyễn H. A. thì nói: NTD mua hàng chỉ chọn kiểu đẹp, giá mềm.
Thử kiểm tra số áo của mình, Thái Thu Hiền (Tân Hạnh- Long Hồ) bàng hoàng vì một áo có chứa túi lạ, chị nói: “Tôi mua áo này ở chợ đêm, giá chỉ 45.000 đ/cái. Lúc mua về mặc thấy hơi chật và khó chịu nhưng không để ý, ai dè… Mai mốt biết rồi, mua hàng Việt chắc ăn”. Nguyễn Hồng Loan (Phường 2- TP Vĩnh Long) lôi tất cả áo ngực ra kiểm tra, dù không phát hiện chất lạ nhưng những cái áo “made in
NTD cần cẩn trọng với áo TQ chứa túi lạ.
Tại một quầy đồ lót chợ Vĩnh Long, chủ quầy than thở “ế lắm, khách đến mua săm soi rất kỹ”. “Hàng TQ… hổng mua nhưng giới thiệu hàng khác thì chê mắc quá”- chị nói. Trong vòng 30 phút sáng, có 2 khách ghé hỏi mua nhưng sau khi kiểm tra, chọn lựa kỹ thì… lắc đầu bỏ đi.
Trong vai người mua hàng, chúng tôi ghé một quầy quần áo chợ Phú Quới. Chỉ tay vào mớ áo ngực loại mỏng được trưng bày có phần ít hơn so mọi ngày, người bán hàng đon đả: “Hàng Việt không đó” trong khi trên áo ghi toàn chữ… Tàu. Chuyện tương tự cũng xảy ra khi chúng tôi ghé một quầy bán vừa đồ lót và đồ bộ ở chợ đêm Phường 1. Khi chúng tôi hỏi: Không có hàng Việt hả chị? Chị này gạt phắt: “Hàng Sài Gòn không đó, làm gì có hàng TQ”.
Thiết nghĩ, ngành chức năng cần nhanh chóng có kết luận về ảnh hưởng của “chất lạ” để NTD hết hoang mang, tiểu thương an tâm mua bán.
Nên ưu tiên dùng hàng Việt
Theo ông Phạm Tứ Phương, các áo ngực xuất xứ từ TQ không có nhãn mác hoặc xuất trình được hóa đơn, chứng từ bị xử lý tịch thu, tiêu hủy, phạt hành chính hộ kinh doanh. Riêng đối với áo chứa chất lạ “đang chờ kết quả kết luận có ảnh hưởng đến sức khỏe NTD hay không rồi xử lý theo quy định”.
Sắp tới chi cục vẫn tăng cường kiểm tra thị trường. Trước mắt, NTD cần lựa chọn sản phẩm có nhãn mác, xuất xứ rõ ràng. Tốt hơn hết là nên ưu tiên dùng hàng Việt.
Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện trên thị trường có rất nhiều nhãn hiệu hàng Việt như: Annie, Winking, Triumph, Bon Bon… giá từ 150.000 đến vài trăm ngàn đồng/cái. |
Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN- THẢO LY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin