Năm nay, nông dân trồng khoai lang tại Bình Tân gặp nhiều khó khăn vì giá cả đầu ra luôn đứng ở mức thấp, hiện khoai lang tím Nhật giá dao động từ 180.000- 200.000 đ/tạ (60kg), nếu trồng đất nhà vẫn bị thua lỗ từ 2- 3 triệu đồng/công.
Năm nay, nông dân trồng khoai lang tại Bình Tân gặp nhiều khó khăn vì giá cả đầu ra luôn đứng ở mức thấp, hiện khoai lang tím Nhật giá dao động từ 180.000- 200.000 đ/tạ (60kg), nếu trồng đất nhà vẫn bị thua lỗ từ 2- 3 triệu đồng/công.
Lý do khiến nông dân trồng khoai gặp khó là do diện tích đất trồng tăng nhanh dẫn đến cung vượt cầu; bị sâu hại tấn công làm giảm năng suất, chất lượng sản phẩm và việc trồng khoai hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái, thường xuyên bị thương lái ép giá. Trước thực tế trên, huyện Bình Tân đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi cho nông dân.
Hiện hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể Khoai lang Bình Tân đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chấp thuận. Trong khi đó, Hợp tác xã Khoai lang Tân Thành cũng đang tích cực tìm đầu ra, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, như: xuất khẩu khoai sạch sang Singapore, Malaysia, Hong Kong… khoảng 70 tấn/tháng, với giá 7.000- 7.500 đ/kg, tương đương 420.000- 450.000 đ/tạ, nông dân sẽ có lãi từ 7- 9 triệu đồng/công.
Từ đầu năm đến nay, nông dân huyện Bình Tân đã xuống giống trên 8.000ha khoai lang. Hiện trên đồng còn 325ha, trong đó có 290ha đang tới kỳ thu hoạch, còn lại 35ha là khoai mới trồng trong vụ Đông Xuân 2012- 2013.
CÔNG PHÚC (Bình Tân)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin