
Tiếp tục đợt khảo sát, giám sát của Ban Kinh tế- Ngân sách (HĐND tỉnh Vĩnh Long), sáng nay (4/10/2012), đoàn đã đến làm việc với Cục Thuế tỉnh (ảnh). Theo đánh giá, phần lớn các nguồn thu thuế đều đạt thấp so với yêu cầu.
Vẫn còn thất thu thuế trong hoạt động khai thác cát sông.
Tiếp tục đợt khảo sát, giám sát của Ban Kinh tế- Ngân sách (HĐND tỉnh Vĩnh Long), sáng nay (4/10/2012), đoàn đã đến làm việc với Cục Thuế tỉnh (ảnh). Theo đánh giá, phần lớn các nguồn thu thuế đều đạt thấp so với yêu cầu.
Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long báo cáo, thu ngân sách nhà nước do ngành thuế quản lý trong 9 tháng được trên 1.100 tỷ đồng, đạt trên 64% so dự toán của Bộ Tài chính và đạt gần 68% so Nghị quyết của HĐND tỉnh, giảm 8,98% so cùng kỳ. Ước cả năm, toàn tỉnh thu 1.472 tỷ đồng, đạt 93,57% so dự toán của Bộ Tài chính và đạt 89,15% so Nghị quyết HĐND tỉnh.
Ngoài nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế bảo vệ môi trường tăng so với cùng kỳ năm trước, phần lớn các nguồn thu thuế chủ yếu còn lại đều giảm. Tổng nợ thuế tính đến ngày 31/8/2012 là 324,51 tỷ đồng, ngoài ra còn thất thu thuế trong khai thác tài nguyên cát sông, các phương tiện vận tải thủy- bộ, thầu xây dựng dân dụng, thất thu về giá…
Ban Kinh tế- Ngân sách khảo sát, giám sát Cục Thuế tỉnh.
Tại buổi làm việc, Cục Thuế kiến nghị tỉnh chỉ đạo ngành tài nguyên- môi trường, các cơ quan, địa phương có liên quan xúc tiến việc giao đất các dự án để chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách; chỉ đạo Kho bạc Nhà nước và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình để thực hiện trích nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định.
Tin, ảnh: THANH LIÊM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin