Mất tiền

01:10, 09/10/2012

Tại hội thảo “Tăng năng suất sản xuất nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch” vừa được tổ chức ở Tiền Giang, theo Cục Trồng trọt, chỉ riêng phân urê, Việt Nam thất thoát khoảng 1 triệu tấn so với tổng nhu cầu sử dụng là 2 triệu tấn, tương đương mất 10.000 tỷ đồng/năm.

Tại hội thảo “Tăng năng suất sản xuất nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch” vừa được tổ chức ở Tiền Giang, theo Cục Trồng trọt, chỉ riêng phân urê, Việt Nam thất thoát khoảng 1 triệu tấn so với tổng nhu cầu sử dụng là 2 triệu tấn, tương đương mất 10.000 tỷ đồng/năm. Lý do, phân bị bốc hơi, rửa trôi theo nước là những nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến sự thất thoát hiện nay. Ngoài ra, thất thoát do cơ giới sản xuất nông nghiệp chậm cũng rất lớn, làm tăng chi phí và chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong khi đó, là một nước nông nghiệp với nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu thuộc tốp đầu thế giới, nhưng hàng năm các doanh nghiệp Việt Nam phải bỏ ra khoảng 2 tỷ USD để nhập khẩu lúa mì, đậu nành, khô dầu đậu nành, bắp… để chế biến thức ăn chăn nuôi. Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng thừa nhận đây là nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất trong các mặt hàng liên quan tới nông nghiệp.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, 8 tháng đầu năm 2012, nước ta đã nhập khẩu nhóm mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu xấp xỉ 1,5 tỷ USD và nếu tính thêm gần 2 triệu tấn lúa mì nhập khẩu trong cùng thời gian này với gần 600 triệu USD thì chỉ trong 8 tháng, Việt Nam đã chi ra hơn 2 tỷ USD cho nhóm mặt hàng này.

Nước ta nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhiều nhất từ các nước như: Úc đứng đầu nhập khẩu lúa mì, đậu nành từ Brazil, khô đậu nành từ Ấn Độ. Với lợi thế giá và thời gian vận chuyển, các doanh nghiệp Việt Nam đã đẩy mạnh nhập khẩu khô đậu nành từ Trung Quốc khiến giá trị nhập khẩu khô đậu tương từ thị trường này tăng gần 200% so với cùng kỳ. Ấn Độ vẫn là đối tác lớn nhất cho nhập khẩu bắp của Việt Nam với kim ngạch tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù, vài năm gần đây giá bắp hạt, giá khoai mì được cải thiện nên diện tích và sản lượng tăng khá, mỗi năm cả nước có hơn 1 triệu hecta gieo trồng bắp với sản lượng 4,6 triệu tấn, khoai mì gần 10 triệu tấn. Tuy nhiên, do năng suất thấp, hiệu không bằng các cây trồng khác nên sản lượng một số cây công nghiệp ngắn ngày như đậu nành có xu hướng giảm.

LÝ AN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh