Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), đến giữa tháng 10/2012, xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt hơn 6,1 triệu tấn, mang lại kim ngạch khoảng 2,7 tỷ USD.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), đến giữa tháng 10/2012, xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt hơn 6,1 triệu tấn, mang lại kim ngạch khoảng 2,7 tỷ USD.
Theo dự báo, năm nay xuất khẩu có khả năng đạt đến 7,5 triệu tấn gạo, vượt xa con số 7,1 triệu tấn năm 2011. Lượng hợp đồng trong quý IV các doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động, thậm chí còn dư thừa cho quý I sang năm. Nếu đạt mục tiêu xuất khẩu 7,5 triệu tấn, lượng gạo xuất khẩu chuyển sang năm tới vào khoảng 800.000 tấn. Nếu bán trong năm nay nhiều hơn thì gối đầu qua năm sẽ giảm xuống. Hiện nay VFA đang thu xếp hợp đồng quý IV, sau đó sẽ tính đến quý I/2013. Tuy khối lượng gạo xuất khẩu tăng, nhưng giá trị có thể thấp hơn 9% so với năm trước (kim ngạch năm 2011 của Việt
VFA cũng nhận định, giá lúa hiện nay khá tốt, nên không cần phải lo về vấn đề tiêu thụ hay lo giá giảm. Giá gạo từ thời điểm này đến cuối năm sẽ đứng ở mức cao do nhu cầu lớn từ các thị trường truyền thống và thị trường trước đây của Thái Lan như Trung Quốc, Châu Phi. Thông tin từ VFA giá chào xuất khẩu gạo của Việt
Diễn biến giá lúa gạo nội địa cũng đảo chiều tăng mạnh trở lại sau thời điểm VFA điều chỉnh tăng giá sàn xuất khẩu. Nhưng theo nhiều thương lái, hiện lúa hàng hóa trong dân không còn nhiều. Lúa Hè Thu đã được nông dân thu hoạch và bán xong kể từ giữa tháng 9. Ngoài diện tích lúa Thu Đông ở Tiền Giang, Vĩnh Long đã thu hoạch thì đa phần các diện tích còn lại vẫn đang trong thời kỳ trổ bông nên chưa thu hoạch được vào lúc này, vì vậy nguồn cung hiện rất ít.
LÝ AN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin