Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, giá các mặt hàng thiết yếu là xăng dầu, gas đã tăng mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân. Trong khi đó, nhiều sản phẩm, dịch vụ cũng tăng theo, khiến khả năng tiêu dùng càng giảm.
Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, giá các mặt hàng thiết yếu là xăng dầu, gas đã tăng mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân. Trong khi đó, nhiều sản phẩm, dịch vụ cũng tăng theo, khiến khả năng tiêu dùng càng giảm.
Chợ buôn bán ế ẩm hơn do sức tiêu dùng giảm mạnh.
“Điên cuồng” giá tăng
Chưa hết đau đầu vì giá điện tăng hồi tháng 7 vừa qua thì từ chiều 13/8, giá xăng trên toàn hệ thống bán lẻ đồng loạt tăng 1.100 đ/lít. Riêng các mặt hàng dầu tăng từ 500- 800 đ/lít. Tính ra mỗi lít xăng RON 95 có giá 23.500đ, xăng RON 92 là 23.000đ, dầu hỏa- dầu diezel 0,05S lần lượt có giá mới là 21.450 đ/lít và 21.550 đ/kg. Tuy nhiên, chưa hết “choáng” thì người tiêu dùng lại bị “bồi” thêm đợt tăng giá mới khi vào chiều tối 28/8, giá xăng dầu lại tăng. Theo đó, giá xăng RON 92 lên 23.650 đ/lít, RON 95 24.150 đ/lít; diezel là 21.850 đ/lít, dầu hỏa là 21.900 đ/lít. Theo Sở Công thương tỉnh, tính từ đầu năm đến ngày 13/8, giá xăng dầu các loại đã có 10 lần điều chỉnh giá bán, trong đó 5 lần giảm và 5 lần điều chỉnh tăng. Tuy nhiên, qua 5 lần giảm chỉ khoảng 3.200 đ/lít nhưng với 5 lần tăng là 5.400 đ/lít thì giá vẫn còn chênh lệch tăng sau điều chỉnh khoảng 2.200 đ/lít. Đây là giai đoạn giá xăng dầu có nhiều biến động nhất ở những năm qua cả trong nước và thế giới. Do giá xăng dầu tăng nên đã có nhiều ảnh hưởng đến đời sống người dân, các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…
Không chỉ có xăng dầu mà mặt hàng gas cũng leo lên đến “đỉnh” khi giá tăng bắt đầu từ ngày 1/9, tiếp tục tăng lên 51.000 đ/bình 12kg, với mức giá đến tay người tiêu dùng khoảng 418.000- 445.000 đ/bình. Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tháng, gas đã tăng khoảng 103.000 đ/bình. Nhưng nếu tính chung từ đầu năm tới nay, giá gas đã tăng 7 lần, tổng cộng tăng 240.000 đ/bình loại 12kg. Số lần giảm là 4 lần với tổng cộng 163.000 đ/bình loại 12kg.
Nếu tính chung giá các mặt hàng thiết yếu, điện tăng đầu tháng 7, giá xăng dầu điều chỉnh tăng 2 lần trong tháng 8, đầu tháng 9 giá gas tăng mạnh thì có thể hình dung chi tiêu hàng ngày đang đè nặng trên vai người tiêu dùng như thế nào.
Và tỷ lệ thuận… khó khăn
Khi các mặt hàng thiết yếu gồm điện, xăng dầu, gas đồng loạt tăng cũng đồng nghĩa với việc người dân phải gánh thêm một khoản chi phí, nhất là các mặt hàng này là thiết yếu, “bắt buộc” phải sử dụng và… chi tiền. Do đó, cũng không quá đáng khi có nhiều ý kiến cho rằng, khi các mặt hàng này tăng thì bài toán chi tiêu tỷ lệ thuận với những khó khăn. Theo một chủ doanh nghiệp may mặc ở huyện Mang Thít, tuy giá xăng dầu, gas, điện tăng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng rõ ràng đã gây ảnh hưởng đến người lao động. Doanh nghiệp này cho rằng, đa số là người lao động phổ thông, với mức lương hiện tại thì không tài nào “đuổi kịp” sức tăng “chóng mặt” của vật giá. Đó là chưa kể đến việc sắp tới sẽ còn nhiều mặt hàng khác “té nước theo mưa” càng khiến cho người lao động thêm mệt.
Tăng giá phải phù hợp với lợi ích của người tiêu dùng. Bên cạnh, cần có những giải pháp kích thích tiêu dùng, đảm bảo vòng vay sản xuất- kinh doanh- tiêu thụ. Trong ảnh: Khách tham khảo giá và mua hàng ở một siêu thị trên địa bàn.
Ngồi “bàn tán” xung quanh chuyện tăng giá này nọ, chị Nguyễn Tâm- thị trấn Long Hồ cho biết, khi giá điện tăng thì đã thêm một gánh nặng rồi thì nay đến lượt xăng dầu, gas. Chị tính, nếu mỗi tuần tiết kiệm lắm thì cũng hết 3 lít xăng, so với giá đầu năm thì “mất toi” hơn 6.600đ, mỗi tháng “mất” gần 27.000đ. Mỗi tháng xài hơn nửa bình gas thì số tiền “thêm” cũng bằng với số đó. “Nếu tính đi tính lại thì mỗi tháng gánh thêm vài chục ngàn nữa cũng không sao. Nhưng khó là ở chỗ sẽ còn chi nhiều khoản tăng khác nữa cũng do xăng dầu, gas, điện mà ra.” Còn anh Võ Bá Đắc (thị trấn Long Hồ)- công nhân của một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Hòa Phú cũng cho biết, do không ở trọ gần chỗ làm nên từ ngày xăng dầu tăng đã đổi phương tiện đi làm hàng ngày bằng chiếc xe 50 phân khối thay vì chiếc 100 phân khối. Anh cho rằng, tuy xe yếu, chạy chậm nhưng đỡ cái là tiết kiệm xăng, có hư cũng dễ sửa, rẻ tiền. “Giờ cái gì cũng tăng nên phải tính toán chi li. Cái nào tiết kiệm được trong tầm tay thì làm…”
Trong khi đó, theo một số tiểu thương buôn bán ở chợ Vĩnh Long thì sức tiêu dùng đã giảm thấy rõ. Cô Mười Mẫn- sạp rau cải cho biết, chợ mới đông trong mấy ngày rằm do nhu cầu đồ chay tăng mạnh: “Nói chung đã khác lắm rồi, chợ bây giờ đông nhất là khoảng 7- 9 giờ sáng, còn cỡ trưa trưa là vắng hoe. Người bán thì không dám nhập hàng nhiều vì sợ bán không hết”. Còn cô Hai- bán gà vịt sống kế bên cũng than thở: “Hồi xưa dọn hàng từ 4- 5 giờ sáng. Giờ thì 8 giờ mới ra, suốt ngày chỉ bán được vài con gà, con vịt”.
Người lao động dè sẻn chi tiêu, người buôn bán khó khăn do sức tiêu dùng thấp, riêng một số loại dịch vụ khác như xe ôm, taxi,… cũng đang khó. Một người chạy xe ôm ở gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, giá cước xe cũng đã tăng theo giá xăng nhưng “chạy vẫn không có ăn”. Chú này cho hay, bây giờ ai cũng có xe, ngày xưa chạy xe ôm có thể nuôi cả gia đình, chứ bây giờ… khó lắm, mà vật giá cứ mỗi ngày một leo thang…
Theo chủ cửa hàng kinh doanh gas QM trên đường Phạm Hùng (Phường 9) thì từ lúc giá gas tăng, sức mua đã giảm rõ rệt. “Người tiêu dùng điện thoại hỏi thăm giá gas, ngay cả những khách hàng quen cũng bỏ đi nếu có cửa hàng nào bán thấp hơn mình vài ngàn đồng”. Hiện giá một số loại gas như sau: Elf gas giá 445.000 đ/bình; Vina xám: 418.000 đ/bình; Total gas: 425.000 đ/bình; SP: 420.000 đ/bình;… |
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin