
Đã thành hoạt động thường niên, cứ đến tháng 10 hằng năm, người dân Cam-pu-chia lại đón chào Hội chợ thương mại Việt Nam tổ chức tại thành phố Phnôm Pênh.
Đã thành hoạt động thường niên, cứ đến tháng 10 hằng năm, người dân Cam-pu-chia lại đón chào Hội chợ thương mại Việt Nam tổ chức tại thành phố Phnôm Pênh. Năm 2012, Hội chợ thương mại Việt
|
Cắt băng khai mạc hội chợ.
|
Kỷ lục về số lượng gian hàng
Với sự phát triển không ngừng, Hội chợ thương mại Việt Nam tại Cam-pu-chia năm 2012 ghi dấu bằng số lượng gian hàng kỷ lục trong lần thứ 5 được tổ chức. Hơn 160 doanh nghiệp đăng ký tham gia cùng hơn 300 gian hàng, hội chợ lần này có số gian hàng nhiều nhất từ trước đến nay. Theo đánh giá của Đại tá Phạm Viết Thích, Phó cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng), Trưởng ban tổ chức hội chợ, điều này thể hiện sự lớn mạnh, không ngừng hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đã có những sự chuẩn bị chu đáo và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, cởi mở của nước chủ nhà.
8 giờ sáng 21-9, hội chợ chính thức khai mạc với buổi lễ trang trọng. Đáp lại sự đón chờ của người dân Cam-pu-chia, các gian hàng đều trưng bày bắt mắt, cung cấp sản phẩm đa dạng, từ đồ gia dụng, lương thực thực phẩm đến những thiết bị công nghiệp, cơ khí chế tạo… Cô Cao Tố Lành, một người Việt sinh sống lâu năm tại Phnôm Pênh luôn giành sự ưu tiên hàng đầu cho các sản phẩm của Việt
Vừa mua một bộ bát đĩa mới cho gia đình, cô Lành tiếp tục tìm đến gian hàng may mặc, hầu hết những gian hàng của hội chợ đều mang đến sức hấp dẫn đặc biệt với cô.
Là một người kinh doanh dịch vụ ăn uống, ông Wan Na, sống tại thủ đô Pnôm Pênh, rất thực tế khi tìm mua hàng hóa. Với chiếc cân mới mua phục vụ cho cửa hàng, ông tỏ vẻ hài lòng khi giá cả rẻ hơn mong đợi. “Ở nhà tôi đã dùng nhiều sản phẩm của Việt
Ông cũng quan tâm đến các mặt hàng lương thực, thực phẩm, đồ uống, nhiều sản phẩm từ lâu không có mặt tại Cam-pu-chia nhưng đã “tái xuất” tại hội chợ này. Theo ông Wan Na thì sự đa dạng hàng hóa tại hội chợ là một trong những điểm ấn tượng nhất, điều đó sẽ giúp cho hội chợ thu hút được số lượng đông đảo người dân nơi đây tìm đến.
|
Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội chợ. Ảnh: Khổng Minh Khánh
|
Thúc đẩy kim ngạch thương mại phát triển hơn nữa
Các gian hàng tại hội chợ đã được Ban tổ chức sắp xếp một cách hợp lý, tạo thuận lợi cho khách tham quan. Ngoài khu hội chợ để trưng bày, giới thiệu những sản phẩm, hàng hóa, điểm nhấn còn đến từ khu triển lãm, trưng bày giới thiệu một số hình ảnh về quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Cam-pu-chia cũng như giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Vương quốc Cam-pu-chia. Song song với việc bán hàng, các buổi hội thảo, trao đổi, gặp gỡ giữa các bộ, ngành quản lý, giữa doanh nghiệp hai nước cũng diễn ra sôi nổi, thiết thực, tìm ra giải pháp để tiếp tục thúc đẩy thương mại giữa hai nước. Các doanh nghiệp tham gia hội chợ còn được Nhà nước hỗ trợ chi phí.
Lần thứ 4 tham gia Hội chợ thương mại Việt
Đánh giá về việc tổ chức hội chợ lần này, Thiếu tướng Trần Đơn, Tư lệnh Quân khu 7, đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, sự kiện này có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa Việt Nam và Cam-pu-chia ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Cũng theo Thiếu tướng Trần Đơn, ngoài yếu tố chính trị, hội chợ còn là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp quân đội nói riêng tìm kiếm thông tin, cơ hội, tiềm năng, khách hàng và đối tác thương mại để mở rộng quan hệ giao thương.
Trong khi đó, ông Mao Thora, Quốc Vụ khanh, Bộ Thương mại Cam-pu-chia, lại ghi nhận thành công của hội chợ thông qua đóng góp vào sự gia tăng của đầu tư thương mại và các mối quan hệ kinh tế giữa hai nước. Cụ thể, kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2011 đạt hơn 2,8 tỷ USD, tăng 53% so với năm 2010, trong đó, hàng Việt Nam xuất sang Cam-pu-chia đạt hơn 2,4 tỷ USD. Năm 2011 ghi nhận lĩnh vực thương mại giữa hai nước phát triển lên mức chưa từng có trước đây. Trong 7 tháng đầu năm 2012, thương mại giữa hai nước vẫn tiếp tục tăng trưởng với con số đạt mức hơn 1,9 tỷ USD. “Những số liệu này đã biểu hiện cho sự phát triển mạnh mẽ về thương mại giữa Cam-pu-chia và Việt
Năm ngày diễn ra hội chợ (từ 21 đến 25-9) sẽ tiếp tục mang đến cơ hội để thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Cam-pu-chia, đồng thời, phát huy những tiềm năng về kinh tế, thương mại bằng nhiều hoạt động thiết thực.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin