Sau khi hoàn thành việc khảo sát, lấy ý kiến các tỉnh về quy hoạch Trung tâm nghề cá vùng ĐBSCL, sáng 19/9/2012, tại TP Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội thảo góp ý quy hoạch Cần Thơ là Trung tâm nghề cá vùng ĐBSCL, với sự tham dự của các địa phương trong vùng cùng các chuyên gia trong lĩnh vực thủy sản (ảnh).
Sau khi hoàn thành việc khảo sát, lấy ý kiến các tỉnh về quy hoạch Trung tâm nghề cá vùng ĐBSCL, sáng 19/9/2012, tại TP Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội thảo góp ý quy hoạch Cần Thơ là Trung tâm nghề cá vùng ĐBSCL, với sự tham dự của các địa phương trong vùng cùng các chuyên gia trong lĩnh vực thủy sản (ảnh).
Theo quy hoạch, cả nước sẽ có 5 địa phương có trung tâm nghề cá là Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa– Vũng Tàu, Khánh Hòa và Cần Thơ. Trong ảnh: Thu hoạch cá trên sông Tiền |
Hầu hết ý kiến các đại biểu tại hội thảo đều thống nhất thành lập Trung tâm nghề cá ĐBSCL tại Cần Thơ trên cơ sở thế mạnh sẵn có. Bên cạnh đó cần dựa vào những điều kiện từng địa phương để đặt các cơ sở, trung tâm của trung tâm nghề cá tại địa phương đó. Việc đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo các tiêu chí của trung tâm nghề cá như: cụm công nghiệp chế biến thủy sản chuyên sâu, các chợ đầu mối, sàn giao dịch thủy sản, các ngành phụ trợ cho ngành thủy sản, trung tâm kinh tế tri thức phải có kế hoạch xây dựng thật chi tiết, chất lượng.
Ông Vũ Văn Tám- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ghi nhận ý kiến của các đại biểu và sẽ trình với Chính phủ để có quyết định thành lập trung tâm nghề cá vùng ĐBSCL trong thời gian tới. Ông cũng lưu ý việc quy hoạch phát triển thủy sản cần đảm bảo mối liên kết vùng, liên vùng và liên kết quốc gia; các địa phương nên chủ động đưa ra quy hoạch, danh mục các dự án cụ thể…
Tin, ảnh: N. THỊNH- H.MINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin