Trong báo cáo mới nhất về tình hình và triển vọng gạo của ASEAN và Global Rice Supply and Demand công bố hồi cuối tháng 8, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự báo, top 3 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới có thể có sự thay đổi trong thời gian tới. Trong khi Thái Lan được dự báo sẽ tiếp tục là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới thì Việt Nam có thể sẽ bị Ấn Độ thay thế ở
Trong báo cáo mới nhất về tình hình và triển vọng gạo của ASEAN và Global Rice Supply and Demand công bố hồi cuối tháng 8, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự báo, top 3 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới có thể có sự thay đổi trong thời gian tới. Trong khi Thái Lan được dự báo sẽ tiếp tục là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới thì Việt
Còn giá gạo Ấn Độ lại giảm trong tuần qua trong bối cảnh giao dịch thưa thớt. Gạo Ấn Độ tiếp tục rẻ hơn ít nhất 100 USD/tấn so với gạo từ các nước khác. Giá các loại gạo thường chào bán mức 375- 435 USD/tấn giao lên tàu (FOB), so với mức 400- 435 USD/tấn tuần trước đó.
Theo dữ liệu ADB đưa ra, trong năm 2011, Việt
Tuần qua, Thái Lan tuyên bố sẽ bán 220.000 tấn gạo từ đợt đấu thầu 753.000 tấn gạo tổ chức vào cuối tháng 7. Các thương nhân cho biết, giá gạo trắng tiêu chuẩn 100% và loại gạo 5% tấm của Thái Lan hôm 5/9 đứng vững ở các mức tương ứng là 600 USD/tấn và 585 USD/tấn. Kho lúa tạm trữ của Chính phủ Thái Lan hiện ở mức kỷ lục 10 triệu tấn quy gạo.
ADB đưa ra số liệu cho thấy, hoạt động xuất khẩu gạo toàn cầu đang tập trung cao độ vào 5 nước xuất khẩu hàng đầu là Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan, và Mỹ. 5 nước này kiểm soát 87% thương mại gạo toàn cầu.
LÝ AN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin