
Đúng như nhận định, kinh tế năm 2012 vẫn tiếp tục khó khăn do những tác động từ lạm phát cao, thị trường thu hẹp, suy thoái kinh tế thế giới. Nhiều doanh nghiệp đã phải tuyên bố phá sản hoặc hoạt động cầm chừng, đời sống người dân khó khăn hơn trước.
Những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động cũng sẽ được hưởng chính sách miễn, giảm thuế.
Đúng như nhận định, kinh tế năm 2012 vẫn tiếp tục khó khăn do những tác động từ lạm phát cao, thị trường thu hẹp, suy thoái kinh tế thế giới. Nhiều doanh nghiệp đã phải tuyên bố phá sản hoặc hoạt động cầm chừng, đời sống người dân khó khăn hơn trước.
Đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp để “về đích” cuối năm, Chính phủ đã có nhiều động thái hỗ trợ đáng ghi nhận.
Đi đúng hướng nhưng vẫn còn khó
Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá: Tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đúng hướng, đúng mục tiêu.
Có thể thấy được điều này qua chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sau khi giảm liên tục trong 5 tháng đầu năm và có cả số âm (-) đã tăng nhẹ trở lại 0,63%. Một tín hiệu sáng nữa là thời gian qua, chính sách tiền tệ đã được điều hành chủ động và linh hoạt, lãi suất ngân hàng giảm khá nhanh chóng khoảng 4- 5%/năm, giúp việc vay vốn bớt căng thẳng. Qua 8 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 73,35 tỷ USD, tăng 17,8% so cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt trên 73,41 tỷ USD, tăng 6,7%. Sản xuất công nghiệp 8 tháng tăng 4,7%. Sản xuất nông- lâm- thủy sản; khu vực dịch vụ, du lịch đều tăng. Từ đầu năm đến nay, đã tạo việc làm cho khoảng 1 triệu lao động, đạt 64% kế hoạch năm.
Song, tình hình kinh tế chung vẫn còn nhiều thách thức. Như tỷ lệ nợ xấu cũng như việc xử lý nợ xấu chưa có nhiều chuyển biến; doanh nghiệp vẫn rất khó khăn, khả năng hấp thụ nguồn vốn thấp, hàng tồn kho cao; số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động vẫn tăng.
Tại kỳ họp UBND tỉnh Vĩnh Long tháng 7, ông Trương Văn Sáu- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã nhấn mạnh: Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp trong tỉnh đều có khó khăn và chựng lại, hàng hóa tiêu thụ rất chậm. Cần tiếp tục tháo gỡ cho doanh nghiệp những vấn đề về vốn, lãi suất, nợ thuế,… Ông Trương Thành Phi- Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Thít cho biết: Từ 22 doanh nghiệp gốm hiện chỉ còn 12 doanh nghiệp, từ 1.027 cơ sở sản xuất gạch nay chỉ còn 305 cơ sở. Ngược lại, nợ thuế từ 29 tỷ đồng hồi năm ngoái, nay đã tăng lên tới… 40 tỷ. Cũng vì ngành công nghiệp mũi nhọn của địa phương quá khó khăn nên theo ông Phi “ngân sách giao thu trên 45 tỷ đồng, nhưng huyện dự kiến hụt thu khoảng 10 tỷ đồng”. Ông Lê Tiến Dũng- Chủ tịch UBND huyện Tam Bình cũng cho biết ngân sách giao thu 25 tỷ đồng, nhưng có thể hụt thu hơn 2 tỷ đồng. “Đồng cảnh ngộ”, huyện Long Hồ cũng cho rằng sẽ có thể không thực hiện nổi thu ngân sách theo yêu cầu là 57 tỷ đồng mà sẽ giảm trên 3 tỷ đồng.
Đồng hành vượt khó
Theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt
Tiếp sức cùng doanh nghiệp và người dân vượt khó, Chính phủ đã quyết định đưa ra nhiều gói hỗ trợ, điều hành tiền tệ theo hướng có lợi cho người dân. Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức và cá nhân. Cụ thể, triển khai việc miễn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ ngày 1/1/2012 cho nhiều đối tượng, như các hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ công nhân, sinh viên, suất ăn công nhân… nếu cam kết giữ ổn định không cao hơn mức giá tháng 12/2011, đồng thời, niêm yết công khai mức giá.
Các doanh nghiệp tăng cường tiếp thị, mở rộng đầu ra.
Như vậy, có thể thấy, nếu thực hiện và quản lý tốt, chính sách miễn thuế sẽ vừa hỗ trợ được cho người sản xuất kinh doanh, vừa gián tiếp hỗ trợ người lao động, học sinh- sinh viên vượt qua thời điểm khó khăn. Không chỉ có vậy, từ ngày 1/7/2012 đến 31/12/2012, người lao động, kinh doanh cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1. Riêng cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ, chăm sóc giữ trẻ, cung ứng suất ăn ca cho công nhân nếu giữ ổn định mức giá như thời điểm tháng 12/2011 cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân cả năm. Một số trường hợp khác được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp.
Theo Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long, thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế năm 2012, mỗi tháng Cục Thuế tỉnh sẽ gia hạn chưa thu khoảng 20 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng từ các doanh nghiệp (đây là thuế do người tiêu dùng nộp) nhằm giúp họ có thêm nguồn vốn sản xuất, kinh doanh. Riêng việc thực hiện giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, cũng sẽ hỗ trợ được khoảng 30 tỷ đồng/quý cho các doanh nghiệp trong tỉnh. Việc miễn, giảm thuế ngày càng được mở rộng. Chẳng hạn, không chỉ giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, mà còn giảm 30% cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong các lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông- lâm- thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng công trình hạ tầng kinh tế- xã hội…
Đối với lĩnh vực tín dụng, thời gian qua, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cũng đã điều chỉnh cho hơn 45.000 khách hàng có nợ cũ được giảm lãi suất xuống mức 15%/năm. Các DN vừa và nhỏ thuộc đối tượng ưu tiên cũng đã được giải ngân hơn 900 tỷ đồng với mức lãi suất 13%/năm. Tỷ lệ nợ xấu tuy khá cao, trên 10% nhưng một số doanh nghiệp cũng đã được xem xét cơ cấu lại nợ, tạo điều kiện tiếp tục kinh doanh sản xuất. Nhưng không ngừng ở đấy, tại kỳ họp UBND tỉnh vừa qua, ông Nguyễn Văn Diệp- Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo: Cần tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết 13 của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất- kinh doanh, hỗ trợ thị trường.
Bài, ảnh: THÁI BÌNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin