Liên kết sản xuất, kinh doanh để tạo ra sản lượng lớn, tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường là yêu cầu cần thiết, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp. Đây cũng là một trong những yêu cầu để xây dựng nông thôn mới (NTM). Nắm bắt yêu cầu đó, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bình Tân đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất, đưa kinh tế hộ lên
Lò sấy lúa của HTX Nông nghiệp- dịch vụ Mỹ Tú hoạt động khá hiệu quả.
Liên kết sản xuất, kinh doanh để tạo ra sản lượng lớn, tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường là yêu cầu cần thiết, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp. Đây cũng là một trong những yêu cầu để xây dựng nông thôn mới (NTM). Nắm bắt yêu cầu đó, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bình Tân đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất, đưa kinh tế hộ lên tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) góp phần cùng với địa phương đạt tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất.
Theo ông Nguyễn Thành Tâm- Chủ tịch Hội CCB xã Mỹ Thuận: Qua tổng kết nhiệm kỳ III (2002- 2007), toàn hội có 78 hội viên (HV) ở 8/8 chi hội, 100% HV đều ở nông thôn nhưng có đến 15% HV không có việc làm ổn định, 25% không có đất canh tác, 35% thiếu vốn sản xuất. Đa số đều thiếu kiến thức về khoa học kỹ thuật, 7 HV thuộc diện nghèo, 9 HV cận nghèo. Để giải quyết thực trạng trên, hội đã vận động HV tham gia làm ăn kinh tế tập thể để vươn lên thoát nghèo.
Năm 2009, huyện hội đã tạo điều kiện cho HV Nguyễn Văn Tám được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bình Minh mua 1 máy gặt đập liên hợp về gặt lúa thuê. Nhờ sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả. Năm 2010, THT gặt đập liên hợp ấp Kinh Mới ra đời do CCB Nguyễn Văn Tám làm tổ trưởng với 1 máy gặt đập liên hợp, 2 máy cày, 2 thùng suốt.
Theo CCB Nguyễn Văn Tám: “Là người đầu tiên tại địa phương đưa máy gặt đập liên hợp xuống ruộng, do chưa quen việc cơ giới hóa trong thu hoạch lúa, nên tôi phải mất khá nhiều thời gian để… đàm phán với chủ ruộng. Sau đó, nông dân thấy lúa thu hoạch ít bị thất thoát, lại tiết kiệm thời gian, chi phí, được cái “khi thu hoạch xong giao lúa tận nhà” nên ai cũng khoái…”
Sau khi trả nợ dần và tiếp tục vay vốn mua thêm máy móc, đến nay, THT đã có 4 máy gặt đập liên hợp, 4 chiếc trục, 3 máy cày, 3 máy kéo. Tổng trị giá tài sản trên 2 tỷ đồng. Để giảm chi phí đầu tư, ông Tám cùng con trai tự thiết kế, rồi mướn thợ về hàn 4 chiếc trẹt. Chuyện bảo trì, sửa chữa máy móc cũng “làm luôn, đảm bảo đi tới đâu máy chạy khỏe re đến đó” và thu hoạch đúng hẹn nên khách hàng rất ưng ý.
Mỗi năm, tổ gặt đập liên hợp có thể “chạy” khoảng 6.200ha, lợi nhuận khoảng 540 triệu đồng/năm. Hiện nay, tổ gặt đập liên hợp có 22 thành viên tham gia, trong đó có 7 HV CCB và 6 cựu quân nhân. Thu nhập đạt từ 4,5- 8 triệu đồng/vụ/người.
Đầu năm 2012, cánh đồng mẫu 99ha xã Mỹ Thuận được thành lập gồm 3 tổ. Trong đó, có 1 tổ do CCB Trương Văn Bồi (ấp Mỹ Tú) làm tổ trưởng với 37 tổ viên. Trong số này, có 21 HV CCB tham gia với 27,8ha. So với trồng lúa bình thường, lúa trên cánh đồng mẫu có những ưu điểm: giảm giống, giảm chi phí, hạn chế sâu bệnh, chất lượng tốt hơn, năng suất cao (bình quân 45 giạ/công, hơn lúa thông thường 7- 8 giạ/công). Hiện lãnh đạo xã Mỹ Thuận đang vận động HV CCB thành lập thêm tổ sản xuất trên cánh đồng mẫu và xây dựng mô hình nuôi cá trên ruộng lúa (7ha) thuộc ấp Kinh Mới để tìm hướng đi mới cho CCB.
Dẫn chúng tôi tham quan HTX Nông nghiệp- dịch vụ Mỹ Tú do CCB Lại Văn Tám (ấp Mỹ Tú) làm chủ nhiệm với 18 xã viên, trong đó, có 8 HV CCB tham gia, Chủ tịch Hội CCB xã Mỹ Thuận Nguyễn Thành Tâm cho biết: HTX được thành lập từ ngày 6/4/2012, vốn điều lệ ban đầu là 600 triệu đồng (trong đó, Trung ương hội hỗ trợ cho vay 300 triệu đồng) với ngành nghề kinh doanh: phơi, sấy lúa gia công, mua bán lúa giống, lúa hàng hóa, cùng các dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp. HTX luôn chú trọng tìm ra những giải pháp thực hiện thiết thực, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế địa phương, giải quyết việc làm cho lao động có thu nhập ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo và hoàn thành tiêu chí thứ 13 trong xây dựng NTM.
Trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường, diện tích sân phơi nhỏ hẹp, yêu cầu chất lượng hạt lúa ngày càng cao... thì việc đẩy mạnh đầu tư lò sấy lúa theo công nghệ hiện đại là rất cần thiết, nhằm hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp bền vững. Hiện lò sấy lúa của HTX có công suất 80- 100 tấn lúa/ngày đêm, cho lợi nhuận khoảng 70 triệu đồng/tháng.
CCB Nguyễn Hoàng Vinh- xã viên HTX nhận định: Từ khi rời quân ngũ, đời sống của CCB gặp rất nhiều khó khăn, được Hội CCB xã tạo điều kiện tham gia HTX (3 triệu đồng/xã viên) nhằm giúp HV xóa đói giảm nghèo. Đến nay, tôi rất phấn khởi vì HTX làm ăn có hiệu quả, tôi định sẽ hùn thêm vốn để cùng với HTX phát triển ngày càng mạnh hơn.
CCB Lại Văn Tám cho biết: Từ khi thành lập đến nay, HTX vẫn còn một số khó khăn do chưa có trụ sở, nhà kho, bến bãi vận chuyển hàng hóa,… Để HTX phát triển mạnh hơn, cần đầu tư thêm máy hút và băng tải di động để trang lúa cho bằng, hạn chế được chi phí nhân công. Đồng thời, mở rộng các dịch vụ mua bán lúa giống và tạm trữ lúa hàng hóa, cùng các dịch vụ cung ứng phân bón thuốc trừ sâu… Để làm được điều này, nguồn vốn đầu tư là rất lớn. Chúng tôi rất mong được sự quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa của các cấp Hội CCB, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Liên minh HTX tỉnh… tạo điều kiện để HTX tiếp tục vay vốn phát triển sản xuất theo hướng bền vững.
Đến nay, xã Mỹ Thuận đã đạt 6/19 tiêu chí. Trong đó, có tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất. Để đạt tiêu chí này, các cấp Hội CCB huyện Bình Tân đã không ngừng nỗ lực phối hợp cùng với BCĐ Xây dựng NTM của xã, cùng sự chung tay góp sức của các ngành các cấp, CCB và người dân địa phương nói chung. Từ nay đến cuối năm, xã Mỹ Thuận phấn đấu đạt thêm các tiêu chí về: giáo dục, môi trường và an ninh trật tự.
Theo ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Bình Tân: Trong thời gian tới, huyện hội sẽ vận động thành lập mới HTX Cơ khí Tân Thành và thêm 1 HTX ở Tân An Thạnh do CCB làm chủ nhiệm, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội CCB huyện Bình Tân lần thứ V nhiệm kỳ (2012- 2017) đã đề ra và cùng các địa phương xây dựng NTM đạt tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất.
|
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin