Tính đến hết tháng 7, dư nợ cho vay đạt trên 13.500 tỷ đồng, tăng 0,86% so đầu năm. Trong đó, nợ xấu toàn địa bàn là 1.470 tỷ đồng, chiếm trên 10,5 tổng dư nợ, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: bất động sản, nuôi trồng và chế biến thủy sản, vận tải…
+ Cho vay xây dựng nông thôn mới đạt 520 tỷ đồng
Tính đến hết tháng 7, dư nợ cho vay đạt trên 13.500 tỷ đồng, tăng 0,86% so đầu năm. Trong đó, nợ xấu toàn địa bàn là 1.470 tỷ đồng, chiếm trên 10,5 tổng dư nợ, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: bất động sản, nuôi trồng và chế biến thủy sản, vận tải…
Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long, nguyên nhân dẫn tới nợ xấu cao là do sức hấp thụ vốn của nền kinh tế giảm sau thời gian dài thực hiện giải pháp kiềm chế lạm phát; nhiều doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn sai mục đích; hàng tồn kho nhiều; giá thành các nguyên nhiên liệu đầu vào tăng cao; thực hiện chính sách hạn chế tín dụng trong một số ngành;…
+ Tính đến thời điểm cuối tháng 7, doanh số cho vay 22 xã điểm xây dựng nông thôn mới đạt 520 tỷ đồng, trong đó cho vay bằng nguồn vốn thương mại là 505 tỷ đồng. Dư nợ cho vay là 1.062 tỷ đồng, chiếm 7,8% tổng dư nợ toàn tỉnh. Trong đó nợ xấu là 31,3 tỷ đồng, chiếm 2,9% tổng dư nợ của các xã điểm nông thôn mới. Ngân hàng Nhà nước tỉnh cũng đã ký quyết định phân công 16 chi nhánh ngân hàng thương mại phụ trách hỗ trợ 16 xã điểm nông thôn mới trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp nông thôn.
K. DUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin