Theo ông Phạm Văn Thạng- Đội trưởng Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Chi cục Thuế huyện Mang Thít, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của huyện gặp khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn.
Theo ông Phạm Văn Thạng- Đội trưởng Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Chi cục Thuế huyện Mang Thít, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của huyện gặp khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn. Đến nay, tổng nợ thuế và nợ phạt nộp chậm toàn huyện lên đến trên 40,83 tỷ đồng, so với 34,6 tỷ đồng cuối năm 2011, nợ thuế đã tăng gần 6 tỷ đồng. Trong đó, nhiều nhất là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh gạch gốm, đóng tàu, sà lan, vận tải.
Cũng theo ông Phạm Văn Thạng, hiện công tác xử lý nợ thuế gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù UBND huyện đã có chỉ đạo giao Chi cục Thuế tiến hành xử lý theo thẩm quyền, quy trình. Do đó, Chi cục Thuế đang củng cố hồ sơ, xin ý kiến cấp trên, đề xuất hình thức đình chỉ sử dụng hóa đơn với 35 doanh nghiệp trên địa bàn. Việc áp dụng biện pháp mạnh với các doanh nghiệp nợ thuế là giải pháp cuối cùng.
T.PHƯỚC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin