Bên lề lãi suất thấp

07:08, 10/08/2012

Nhiều ngân hàng thương mại đã công bố lãi suất áp dụng cho sản xuất kinh doanh về 15%/năm theo tinh thần chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, làm cuộc khảo sát bỏ túi các doanh nghiệp (DN), thì hầu như chưa nhiều DN tiếp cận được.

Nhiều ngân hàng thương mại đã công bố lãi suất áp dụng cho sản xuất kinh doanh về 15%/năm theo tinh thần chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, làm cuộc khảo sát bỏ túi các doanh nghiệp (DN), thì hầu như chưa nhiều DN tiếp cận được.

Phó giám đốc một DN thủy sản cho biết hiện vẫn trả lãi suất 18%/năm cho các khoản vay cũ. Hỏi: sao không trả nợ “cắt đuôi” lãi suất cao, vay nợ mới lãi suất thấp có lợi hơn? Phó giám đốc lắc đầu: tiền mặt không có để xoay vòng lấy đâu để trả nợ trước hạn.

Trong khi đó, một số DN nêu: Nếu trước đây DN sản xuất kinh doanh sử dụng 80% vốn vay ngân hàng và 20% vốn tự có thì hiện nay, làm ăn không hiệu quả đã “ăn lậm” vào vốn, nên rất nhiều DN phụ thuộc hoàn toàn vào vốn vay ngân hàng và những điều khoản hợp đồng. Hơn nữa khó khăn lớn nhất của DN hiện nay là sản phẩm khó tiêu thụ.

Một DN nuôi cá than giá điêu hồng, lăng nha… giảm, không có lời, nhưng đáng nói hơn là mức tiêu thụ thị trường giảm hơn phân nửa. Trước 3- 4 tấn, nay chỉ còn 1- 2 tấn/ngày.

Nhiều cơ sở, DN sản xuất gạch ở Mang Thít không tiêu thụ được gạch. Giá thành tăng nhưng giá bán không thể giảm hơn, khó cạnh tranh trên thị trường. Nói như một giám đốc DN, nhiều DN đã kiệt quệ khi phải chống chọi với khó khăn từ năm 2008 đến giờ. Tuy nhiên, chính sách chỉ nhè nhẹ như thuốc bổ trong khi cơ thể DN cần kháng sinh cực mạnh, vì thế không giải quyết được gốc bệnh tật. Nếu không có quyết sách mạnh thì DN vẫn hết sức khó. Sự vào cuộc của Chính phủ, rồi quyết tâm của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã tạo ra biến chuyển, nhưng chưa thực sự rõ ràng. Cảm giác về sự đồng hành với DN đã có, song khoảng cách giữa chính sách và tổ chức thực hiện còn rất xa.

Bido2_40.com

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh