Theo ghi nhận của chúng tôi, thị trường mùa mưa năm nay có thêm một số mẫu mới nhưng giá đã tăng thêm 5– 10%. Hiện sức mua các sản phẩm như áo mưa, ba lô nhựa, bạt nilon… cũng bắt đầu tăng.
Khách hàng xem ba lô nhựa ở quầy Thành Tuyền.
Theo ghi nhận của chúng tôi, thị trường mùa mưa năm nay có thêm một số mẫu mới nhưng giá đã tăng thêm 5– 10%. Hiện sức mua các sản phẩm như áo mưa, ba lô nhựa, bạt nilon… cũng bắt đầu tăng.
Khi những cơn mưa bất chợt ào đến cũng là lúc nhiều “quầy áo mưa di động” bên đường “bung dù” đón khách. Những chiếc áo mưa sử dụng 1 lần được nhiều người lựa chọn bởi sự tiện dụng, nhanh gọn với giá mềm (khoảng 5.000 đ/áo). Chị Lan– bán khẩu trang, áo mưa ở Hòa Phú (Long Hồ) cho biết: “Tui để sẵn mớ áo mưa ở trên sạp nhỏ này, hễ trời mưa là bung dù trưng ra gần đường cho khách dễ mua. Đa số là áo mưa loại mỏng giá vài ngàn đồng/cái, cũng có loại vài chục ngàn đồng. Năm nay, loại áo tiện dụng cũng được “nâng cấp” dày hơn để có thể sử dụng nhiều lần, giá cao hơn loại cũ 2.000– 3.000 đ/cái.
Thị trường áo mưa cũng phong phú hơn bởi sự xuất hiện của một số loại áo mưa đa năng, tích hợp nhiều công dụng. Chẳng hạn, cũng là áo mưa kiểu cánh dơi, đồ bộ, áo khoác dài (áo măng tô) bằng nhựa PVC, vải nilon phủ PVC, vải nilon phủ PU nhưng năm nay có thêm loại áo mưa cánh dơi có thể trùm luôn nón bảo hiểm (thay vì chỉ trùm đầu như trước đây- PV), đồ bộ 2 công dụng “giữ ấm khi lạnh, che chở khi mưa”- tức vừa là áo mưa vừa là áo ấm “thời trang”. Tất nhiên, giá các loại này khá cao, có loại gần 400.000 đ/bộ.
Mùa mưa cũng là thời điểm các loại dép mủ, vải bạt, túi nhựa… vào mùa. Anh Vương- quầy vải bạt Ba Vĩnh (chợ Vĩnh Long) cho biết, sức mua các loại vải bạt bắt đầu tăng chừng tháng nay (từ đầu mùa lúa), giá tăng từ 7.000 – 8.000 đ/m. Dù các loại hiện cũng khá đắt hàng, giá ổn định so năm rồi: dù cà phê loại nhỏ giá từ 280.000- 320.000 đ/cây, loại lớn 520.000- 720.000 đ/cây.
Giới thiệu với chúng tôi các mẫu giày dép nhựa phù hợp đi mưa, chị Diễm- bán hàng ở quầy dép Khánh Băng (chợ Vĩnh Long) nói: Có đủ loại giày bít, búp bê, sandal… với nhiều kiểu dáng, màu sắc, giá trên 100.000 đ/đôi. Tiện ở chỗ có thể phù hợp với trang phục công sở lẫn tiệc tùng… nên “lúc này nhiều người tìm mua lắm!” Chọn mua một đôi giày bít nhựa màu đen, giá 120.000 đ/đôi, Huỳnh Như– chủ một tiệm thẩm mỹ ở Bình Minh nói: Lúc rày mưa hoài nên tui mua dép nhựa này để đi đám tiệc, khỏi mang dép da ra ngoài mắc mưa nhiều lần sẽ hư, uổng lắm. Vả lại, nếu chọn dép nhựa kiểu “mô đen” một chút thì cũng rất hợp thời trang”. Bên cạnh, còn có nhiều loại giày nhựa chất liệu và kiểu dáng bình dân hơn với giá khá mềm. Cô Lệ - quầy dép Cô Lệ nói, chỉ cần 25.000- 30.000đ là có đôi giày em bé, còn người lớn thì chỉ cần 45.000- 50.000đ. Anh Thành- quầy túi xách Thành Tuyền cũng cho biết: “Vào mùa mưa rồi nên bán đắt hơn. Ngoài các loại túi nhựa như mọi năm, năm nay có ba lô nhựa, túi chống thấm dành cho học sinh, sinh viên với nhiều mức giá, từ vài chục ngàn đến hơn 100 ngàn đồng/cái”.
Tại chợ Vĩnh Long, một số chủ cửa hàng cho biết, giá các loại áo mưa năm nay tăng khá cao, khoảng 5– 10% nhưng sức mua thấp. Theo chủ cửa hàng Xuân Thịnh, ngày càng nhiều người bỏ mối dạo đi đến tận nơi tiếp thị, giao hàng, nên ít khách đến chợ mua.
Nhiều người thích đi dưới mưa nhưng ai cũng biết rằng: Ướt mưa có thể gây bệnh và làm hỏng các loại máy móc, vật dụng. Vì thế, khi thời tiết thất thường, ra ngoài cần “thủ” sẵn dụng cụ đi mưa. Cũng cần xem kỹ nhãn hiệu, mẫu mã hàng hóa trước khi mua, tránh mua hàng trôi nổi, kém chất lượng.
Bài, ảnh: TUYẾT XUÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin