Liên kết là giải pháp hiệu quả mà nhiều doanh nghiệp (DN) xuất khẩu gạo áp dụng, để tránh tình trạng nhiều đối tác lợi dụng lúc cao điểm thu hoạch lúa Hè Thu, nguồn cung dồi dào để ép giá gạo Việt Nam xuống.
Liên kết là giải pháp hiệu quả mà nhiều doanh nghiệp (DN) xuất khẩu gạo áp dụng, để tránh tình trạng nhiều đối tác lợi dụng lúc cao điểm thu hoạch lúa Hè Thu, nguồn cung dồi dào để ép giá gạo Việt Nam xuống.
Trong bối cảnh đó, nhiều DN đã bàn bạc, liên kết với nhau để giữ giá ban đầu. Đối tác gặp DN nào cũng nhận được mức chào với gạo cùng chất lượng như nhau nên không có nhiều cơ hội để “đè giá”, trừ khi DN chủ động giảm giá. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trước khó khăn trong xuất khẩu của ngành gạo Việt Nam, nhiều đối tác lợi dụng để “bẻ” hợp đồng, không mua nữa hoặc để ép giảm giá gạo. Mới nhất là trường hợp Công ty Phoenix Commodities PVT. LTD (Phoenix) đã ký hợp đồng mua 20.000 tấn gạo với Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) nhưng không thực hiện hợp đồng. VFA đã yêu cầu các DN hội viên tạm ngưng đăng ký các hợp đồng gạo ký với Phoenix cho đến khi giải quyết xong hợp đồng của Vinafood 2.
Hoạt động liên kết xuất khẩu gạo được quan tâm, sau Vinafood 1 thành lập liên doanh chế biến gạo xuất khẩu với công ty thuộc Tập đoàn Louis Drefus, Bộ Công thương cho biết đang xem xét khả năng thí điểm việc mở liên doanh thương mại gạo ở một số thị trường mà thị phần của gạo Việt Nam vẫn còn hạn chế.
Ông Nguyễn Thành Biên- Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, việc thực hiện hợp đồng liên doanh liên kết với đối tác nước ngoài tại Việt Nam, theo tinh thần Nghị định 109 về kinh doanh xuất khẩu gạo, Chính phủ không có chủ trương mở rộng tham gia của đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, đối với các liên doanh ở nước ngoài để khai thác thị trường, mà ở đó thị phần gạo Việt Nam đang nhỏ thì vẫn được khuyến khích và sẽ cho thực hiện thí điểm. Các DN có năng lực về tài chính, cung ứng hàng hóa nhưng gặp khó khăn về thị trường sẽ được hỗ trợ, tạo điều kiện thành lập liên doanh để khai thác tối đa tiềm năng thị trường.
Hiện nay cả Vinafood 1 và Vinafood 2 đều có liên doanh ở Việt Nam và ở nước ngoài, chưa kể một số liên doanh đang hoàn tất thủ tục thành lập theo quy định của pháp luật. Liên doanh lúa gạo gần đây được cấp phép là liên doanh của Vinafood 1 và Công ty Louis Dreyfus Commodities Asia Pte (LDC- Singapore) tại Đồng Tháp, liên doanh Công ty Lương thực Campuchia- Việt Nam Cavifoods giữa Vinafood 2 và đối tác ở Campuchia, liên doanh giữa Vinafood 1 và Công ty Kinh doanh ngũ cốc Iraq ở Cần Thơ.
Bido2_40.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin