Nhiều người đã thở dài khi nhìn vào bảng kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) và ngân hàng thương mại (NH) năm 2011 và 4 tháng đầu năm 2012. Trong khi DN đang lỗ nặng thì lợi nhuận của các NH vẫn tăng mạnh.
Nhiều người đã thở dài khi nhìn vào bảng kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) và ngân hàng thương mại (NH) năm 2011 và 4 tháng đầu năm 2012. Trong khi DN đang lỗ nặng thì lợi nhuận của các NH vẫn tăng mạnh.
Theo Tổng cục Thuế, tổng doanh thu của các DN là 7,5 triệu tỷ đồng, nhưng tổng chi phí (nguyên vật liệu, nhân công...) đã lên tới 7,2 triệu tỷ đồng (chiếm 97% doanh thu). Riêng chi phí trả lãi vay đã lên tới 466.000 tỷ đồng. Tổng cục Thuế cho biết, có tới 70% trong tổng số 258.000 DN khảo sát thua lỗ, với số lỗ lên tới trên 40.000 tỷ đồng. Nhưng tỷ lệ nghịch với các DN, Tổng cục Thuế khẳng định thu nhập của các NH đã tăng rất... khủng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (chưa trừ trích lập dự phòng rủi ro) năm 2011 của 71 NH lên tới trên 97.000 tỷ đồng, tăng gần 45% so với năm 2010.
Hầu hết lợi nhuận của NH đến từ lãi cho vay thu được từ DN. Chênh lệch giữa lãi suất NH huy động của dân và cho DN vay đã lên tới 3,5- 4,5%. Trước thực trạng DN lỗ, khó khăn trên diện rộng thì các NH lãi lớn, Vụ Quản lý thuế DN lớn, Tổng cục Thuế kiến nghị để kiểm soát tăng trưởng tín dụng, kiềm chế lạm phát, NH Nhà nước cần đảm bảo biện pháp giảm lãi suất đi vay và đem cho vay của các NH từ mức 3,5- 4,5% hiện tại xuống mức 2,2- 2,5%. Theo một quan chức Bộ Tài chính, một trong những nguyên nhân các NH phải đưa mức chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay cao là vì nợ xấu.
Trong một diễn biến khác, hiện nhiều NH đã tận dụng chính sách thả nổi lãi suất huy động các kỳ hạn trên 12 tháng để phát pháo cuộc đua lãi suất. Biểu lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng trở lên tại các NH đang thay đổi chóng mặt. Nếu như trước ngày 11/6, lãi suất các kỳ hạn dài luôn ở mức thấp nhất thì nay lãi suất huy động các kỳ hạn dài cao nhất đã lên đến 14%/năm, cao hơn 1% so với trần lãi suất cho vay mà NH Nhà nước quy định đối với các lĩnh vực ưu tiên là 13%/năm.
Thực tế này khiến nhiều DN lo lắng sẽ mất cơ hội tiếp cận nguồn vốn giá rẻ, sẽ ảnh hưởng lớn đến việc đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của các DN.
LÝ AN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin