
Ngày 16/6/2012, tại hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn giá với 36 tỉnh, thành cả nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định không nên xem chương trình bình ổn giá là giải pháp tình thế, mà phải thường xuyên và liên tục.
Nhiều chương trình đưa hàng Việt về nông thôn đã giúp DN giới thiệu và
tiếp cận gần hơn người tiêu dùng.
Ngày 16/6/2012, tại hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn giá với 36 tỉnh, thành cả nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định không nên xem chương trình bình ổn giá là giải pháp tình thế, mà phải thường xuyên và liên tục.
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (DN)
Theo Bộ Công thương, trong nhiều năm qua, để hạn chế sự gia tăng đột biến dịp lễ tết, nhiều địa phương đã triển khai tốt chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu. Điển hình là TP Hồ Chí Minh, từ năm 2002 đã bắt đầu thực hiện việc dự trữ hàng hóa dịp Tết Nguyên đán để bình ổn thị trường. Ban đầu chỉ 2 DN tham gia, đến nay đã có 48 DN tham gia. Nét nổi bật trong bình ổn giá tại TP Hồ Chí Minh là trong 4 chương trình (bình ổn giá hàng lương thực, thực phẩm và các mặt hàng phục vụ cho mùa khai trường; bình ổn giá sữa và thuốc Tây), có 2 chương trình DN tham gia cung ứng hàng hóa nhưng không nhận vốn (gồm bình ổn các mặt hàng sữa và bình ổn các mặt hàng dược phẩm thiết yếu). Trong 48 DN tham gia, có tới 29 DN không nhận vốn nhưng vẫn thực hiện đầy đủ các quy định. Từ thành công của TP Hồ Chí Minh, chương trình bình ổn giá được nhân rộng ra các địa phương khác trên cả nước. Đến năm 2011, cả nước có 36 địa phương thực hiện chương trình bình ổn với tổng lượng vốn cho vay đạt khoảng 1.650 tỷ đồng.
Cùng với chương trình bình ổn giá, các địa phương kết hợp thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ưu tiên các mặt hàng có nguồn gốc sản xuất trong nước. Các DN cũng tổ chức nhiều chuyến hàng đưa hàng Việt về nông thôn, các chuyến hàng bình ổn đến các khu công nghiệp, khu chế xuất và được người dân đón nhận nồng nhiệt. Giá bán hàng tại hệ thống phân phối của các DN tham gia chương trình tại các địa phương được giữ tương đối ổn định, góp phần hạn chế mức tăng giá chung. Các DN đã tạo dựng được mối liên kết tiêu thụ sản phẩm khá tốt với các DN trên địa bàn và các tỉnh lân cận. Tại một số địa phương như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai… đã xây dựng được mô hình liên kết tiêu thụ nông sản.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã nhận định: Chương trình bình ổn giá tại nhiều địa phương đã đạt được những thành công nhất định, biểu hiện rõ qua 5 mục tiêu mà chương trình đặt ra. Điểm nổi bật là các địa phương chỉ hỗ trợ DN 1.600 tỷ đồng nhưng tổng vốn mà họ thực hiện lên tới 11.000 tỷ đồng. Có 250 DN tham gia, trong số đó có nhiều DN không nhận vốn hỗ trợ từ chương trình. Giá bán của DN tham gia chương trình thấp hơn giá thị trường từ 5- 10%, đặc biệt một số mặt hàng thấp hơn tới 15%. Điều này thể hiện rất rõ trách nhiệm xã hội của DN.
Bình ổn giá phải được thực hiện thường xuyên và liên tục
Ông Vũ Ngọc Tú- Phó Giám đốc Sở Công thương Vĩnh Long cho biết, dù số lượng vốn cho vay chương trình bình ổn giá của tỉnh không nhiều (32 tỷ đồng cho các DN vay ưu đãi 0% dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán 2012, chỉ bằng 2% tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội trên địa bàn). Tuy nhiên, các đơn vị được vay vốn cam kết không tăng giá bán các mặt hàng thiết yếu, tạo được tâm lý an tâm đối với người tiêu dùng. Trên địa bàn TP Vĩnh Long vào các ngày 28, 29 tết, sức mua của người dân tại Siêu thị Co.op Mart, Vinatex tăng mạnh vì các DN này có chính sách bán hàng bình ổn giá, góp phần phục vụ nhu cầu người dân, không xảy ra tình trạng hút hàng, tăng giá đột biến. Mặt khác, đảm bảo lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ tết năm 2012, các DN đã chủ động đặt hàng trước với giá thấp, nhiều mặt hàng giảm giá từ 10- 15% so
thị trường.
Chương trình bình ổn giá dịp lễ tết của Vĩnh Long góp phần ổn định giá cả thị trường, giúp người dân yên tâm.
Bình ổn giá phải được thực hiện thường xuyên và liên tục- đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, nên cần phát huy, tập hợp được đội ngũ DN, hiệp hội cùng tham gia. Không nên xem bình ổn giá là giải pháp tình thế. Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cũng cho rằng, trong thời gian tới, bộ sẽ phối hợp với các địa phương bàn bạc, tính toán cách làm tốt hơn nhưng không làm “méo mó” thị trường. Ngoài ra, theo dự thảo Luật Giá, trường hợp cần thiết sẽ lập quỹ bình ổn giá đối với những mặt hàng cần bình ổn trong danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá nhằm mục tiêu hỗ trợ bình ổn giá; sử dụng quỹ bình ổn giá khi giá hàng hóa, dịch vụ đó biến động bất thường hoặc tác động xấu đến nền kinh tế và
đời sống.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định, Chính phủ, các bộ, ngành sẽ tiếp tục tạo điều kiện về mặt chủ trương, cơ chế để các địa phương thực hiện chương trình bình ổn, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng cơ chế đảm bảo chất lượng hàng hóa, quản lý phân phối hàng hóa, thường xuyên cập nhật, thể chế hóa các chương trình thành các quy định chặt chẽ.
Bài, ảnh: LÝ AN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin