Nghị quyết 13 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường đã tạo ra bầu không khí mới, đem lại niềm tin và tạo cảm hứng cho DN.
Nghị quyết 13 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường đã tạo ra bầu không khí mới, đem lại niềm tin và tạo cảm hứng cho DN.
Trước đó nhiều ý kiến cho rằng, những khó khăn của DN đã bộc lộ rất rõ từ cuối năm 2011. Và bối cảnh hiện nay, rất nhiều DN nhỏ và vừa đang ở trong tình trạng dở sống, dở chết. Nếu không có thêm các hỗ trợ tích cực hơn, nếu không giảm được lãi suất xuống dưới 15%/năm và lạm phát xuống dưới 10%/năm thì DN sẽ khó tồn tại. Thế nên, gói hỗ trợ DN được đánh giá khá kịp thời, vấn đề là triển khai đúng đối tượng và đạt hiệu quả.
Theo Thông tư số 14 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ ngày 8/5/2012, khoảng 97% DN vừa và nhỏ thuộc 4 nhóm đối tượng quy định sẽ có cơ hội tiếp cận tín dụng với lãi suất tối đa 15%. Tuy nhiên, nhiều DN cho biết mức lãi suất này vẫn khó tiếp cận và còn rất xa tầm với. Mặt khác, theo một DN ngay cả khi có được tiếp cận vốn lãi suất 15% đi nữa, với DN cũng là rất khó. Đó vẫn là mức lãi suất cao. DN sẽ làm gì với lãi suất 15%, chưa tính chi phí sản xuất, nguyên vật liệu đầu vào, trong khi thị trường đang bế tắc, hàng sản xuất ra không ai mua?
Nhưng để được tiếp cận mức vay 15%, DN phải có tình hình tài chính lành mạnh. Một DN phân trần: Chúng tôi làm ăn lành mạnh, có tài sản đảm bảo, có phương án trả nợ đầy đủ. Vậy mà không được vay lãi suất 15%. Chính sách thì đã rõ nhưng ngân hàng nói sao thì DN cũng đành nghe vậy!…
Cái khó của DN đã được Chính phủ, các cơ quan bộ, ngành nhìn thấy. Ngân hàng Nhà nước cũng đã ra tay cứu DN bằng các chỉ thị hành chính và quyết định áp trần lãi suất cho vay. Nhưng tất cả dường như mới chỉ dừng lại ở mệnh lệnh hành chính, chưa cho thấy hiệu ứng cụ thể từ phía thị trường. Chủ tịch Hiệp hội DN vừa và nhỏ Cao Sỹ Kiêm- nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh: Chính sách ưu tiên vốn để hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN là một định hướng đúng đắn của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước. Nhưng nếu không làm được thì điều đó cho thấy chính sách còn thực hiện thiếu tính kiên quyết, thiếu cả những cơ chế, chế tài để chính sách được triển khai đúng mục tiêu, đúng định hướng.
LÝ AN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin