Các nhà nghiên cứu ĐH Hokkaido gần đây đã tiến hành một nghiên cứu khám phá mối liên hệ giữa việc sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) và các quá trình tâm lý, đặc biệt là sự chú ý và phản ứng sinh lý.
Phát hiện của họ cho thấy những người có xu hướng chú ý đến các kích thích từ smartphone thường có nhận thức nội tại thấp hơn (tức họ kém khả năng nhận thức và hiểu các cảm giác cơ thể của mình) và có phản ứng sinh lý nhiều hơn.
Yusuke Haruki- tác giả- chia sẻ với Medical Xpress: “Dự án này bắt đầu như một cuộc khám phá liên ngành giữa triết học và tâm lý học, nhằm mục đích tìm hiểu mối quan hệ giữa công nghệ và cơ thể con người”.
Haruki cho biết: “Những người tham gia nghiên cứu bị phân tâm nhiều hơn bởi các tín hiệu trên smartphone không chỉ thực hiện nhiệm vụ chú ý kém hơn mà còn có nhịp tim tăng nhanh khi tiếp xúc với những hình ảnh trên điện thoại. Điều quan trọng là những người này cũng báo rằng họ có nhận thức nội tại thấp hơn, nghĩa là họ ít chú ý đến các tín hiệu bên trong cơ thể như nhịp tim”.
Haruki nói thêm: “Nghiên cứu của chúng tôi cũng có khả năng cung cấp thông tin cho các biện pháp can thiệp nhằm thúc đẩy thói quen sử dụng kỹ thuật số lành mạnh hơn, đặc biệt là ở nhóm dân số trẻ”.
MINH CHÂU
(Nguồn: Communications Psychology Journal)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin