IBM công bố máy tính lượng tử nhanh nhất thế giới

Cập nhật, 21:05, Chủ Nhật, 13/11/2022 (GMT+7)

IBM vừa công bố máy tính lượng tử mạnh nhất cho đến nay tại Hội nghị Thượng đỉnh IBM 2022 mới đây. Được đặt tên là “Osprey”, bộ xử lý 433 qubit có số lượng qubit lớn nhất so với bất kỳ bộ xử lý nào của IBM và gấp 3 lần kích thước của bộ xử lý Eagle 127 qubit từng phá kỷ lục trước đây của công ty.

PGS.TS Darío Gil, kiêm Giám đốc Nghiên cứu cho biết: “Bộ xử lý 433 qubit Osprey đưa chúng ta tiến gần hơn đến điểm mà máy tính lượng tử sẽ được sử dụng để giải quyết các vấn đề nan giải trước đây”.

Theo bản phát hành, bộ xử lý Osprey có thể chạy các phép tính lượng tử phức tạp ngoài khả năng tính toán của bất kỳ máy tính nào khác.

Công ty cho biết họ đang đi đúng tiến độ cho ra chiếc Condor - máy tính lượng tử phổ quát đầu tiên trên thế giới với hơn 1.000 qubit vào năm 2023.

HẢI HUỲNH

(Nguồn: InterestingEngineering)