Qua hơn 70 ngày đêm phát động thi đua cao điểm “Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ” cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) quân khu; kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc.
Phát huy truyền thống vẻ vang, LLVT tỉnh không ngừng phấn đấu rèn luyện, cống hiến xây dựng đơn vị vững mạnh.
Qua hơn 70 ngày đêm phát động thi đua cao điểm “Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ” cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) quân khu; kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc.
Đánh giá của Đại tá Phùng Văn Mười- Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh: Đây là động lực giúp cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xứng đáng với danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.
Đợt thi đua ý nghĩa
Đại tá Phùng Văn Mười cho biết, năm 2014, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT tỉnh đã được Đảng ủy- Bộ CHQS tỉnh; cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo và triển khai toàn diện, đạt kết quả thiết thực.
Qua đó đã hướng các hoạt động thi đua vào việc tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ với niềm tin, ý chí, bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ cảnh giác, chủ động phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh tích cực và làm thất bại mọi âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Với chủ đề “Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, gồm các nội dung:
tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý chí, trách nhiệm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa đạt hiệu quả cao nhất. Hoạt động này đã tạo được không khí thi đua sôi nổi trong toàn quân, thúc đẩy được ý chí, quyết tâm và trách nhiệm cao nhất của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.
Kết quả, có 100% cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và truyền thống của LLVT quân khu, LLVT tỉnh nói riêng.
Các nội dung, chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị hoàn thành mục tiêu đề ra, chất lượng được nâng cao. Riêng các nội dung kiểm tra có 100% đạt yêu cầu (76,89% khá, giỏi).
Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã tổ chức lễ tiếp nhận, phụng dưỡng đến cuối đời 6 Bà mẹ Việt
Thông qua các hoạt động thiết thực như: tặng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; tặng quà gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, bệnh binh; cùng với hoạt động về nguồn kết hợp giúp địa phương xây dựng nông thôn mới của Đoàn thanh niên quân sự đã góp phần thực hiện thắng lợi chính sách hậu phương quân đội, đoàn kết quân- dân.
Sẵn sàng chiến đấu
Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị luôn duy trì nghiêm các chế độ trực như: trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, phân đội trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt kịp thời phục vụ cho công tác sẵn sàng chiến đấu của người chỉ huy.
Việc tổ chức tuần tra canh gác khu vực đóng quân bảo đảm an toàn tuyệt đối, tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu và kết hợp cùng công an tổ chức tuần tra truy quét được thực hiện nghiêm, phòng chống nhiều loại tội phạm.
Công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho tất cả cán bộ, chiến sĩ về kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước và quy định của đơn vị; gắn việc phát huy dân chủ với tăng cường kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.
Trong đợt thi đua cao điểm, 100% cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng đều an tâm công tác, không có trường hợp nào thoái thác nhiệm vụ. Việc mang, mặc, xưng hô, chào hỏi có chuyển biến rõ nét; nơi ăn, ở, làm việc gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, không vi phạm kỷ luật. Đặc biệt là 100% cán bộ, sĩ quan đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông, đoàn kết tốt từ trong nội bộ đến tận quần chúng nhân dân và chính quyền địa phương nơi đóng quân.
Đại tá Nguyễn Văn Em- Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Quá trình tổ chức thực hiện thi đua thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở, động viên từng cán bộ chiến sĩ tích cực chủ động trong mọi việc. Những điển hình cá nhân tiêu biểu được nhân rộng để toàn đơn vị noi theo, cán bộ chỉ huy nêu gương cho cấp dưới…
Còn Thượng úy Lê Thị Thúy Hằng- nhân viên văn thư Ban CHQS TP Vĩnh Long cho rằng, phong trào thi đua là một động lực thúc đẩy hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, không những giúp nâng cao trách nhiệm mà đây cũng là động lực để bản thân cố gắng học tập, tìm hiểu kiến thức, nâng cao phẩm chất đạo đức lối sống.
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH- TRƯỜNG CHINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin