5 năm qua, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành nếp sống, nếp nghĩ và là kim chỉ nam cho mọi hành động của hội LHPN các cấp trong tỉnh. Những mô hình hay, cách làm sáng tạo đã thực sự lan tỏa. Đặc biệt, công tác an sinh xã hội, chăm lo người khó khăn được tập trung thực hiện, thể hiện tính nhân văn trong đời sống xã hội.
![]() |
| Bà Huỳnh Thị Sô Phi (thứ hai, bên trái)- đại diện “CLB Nghĩa tình” ấp Thốt Lốt, xã Ngũ Lạc nhận khen thưởng tiêu biểu 5 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Hội LHPN tỉnh. |
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Điểm sáng nổi bật nhất chính là việc các cấp hội đã chủ động xây dựng, duy trì và nâng chất hàng loạt mô hình thiết thực, mang đậm tính nhân văn với 161 mô hình hiệu quả, tiêu biểu như: “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất tiết kiệm”, “Biến rác thành tiền”, “Nối vòng tay lớn- Kết nối yêu thương”.
Đẩy mạnh mô hình “Hùn vốn xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế”, “Tiết kiệm xoay vòng vốn”, mô hình phụ nữ khởi nghiệp, làm kinh tế giỏi… 5 năm qua, phụ nữ tỉnh đã huy động trên 27 tỷ đồng thực hiện hoạt động trên nhiều lĩnh vực, giúp việc học và làm theo Bác gắn với nhu cầu thực tế địa phương, tạo sức lan tỏa và khơi dậy khát vọng cống hiến trong hội viên phụ nữ.
Tại phường Trà Vinh, công tác tuyên truyền, triển khai học tập và làm theo Bác trong các cấp hội tập trung thực hiện và có nhiều hoạt động làm theo Bác càng thiết thực, hiệu quả.
Đó là học và làm theo Bác từ tinh thần yêu thương con người, cán bộ, hội viên phụ nữ phường Trà Vinh triển khai mô hình “nối vòng tay lớn, kết nối yêu thương” gắn với chăm lo, hỗ trợ trẻ em nghèo, phụ nữ khuyết tật trên địa bàn. Mô hình xây dựng từ năm 2020 với 30 thành viên nhằm kết nối nguồn lực từ cán bộ, hội viên, tổ chức, cá nhân kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, giúp trẻ em nghèo có điều kiện học tập, phụ nữ khuyết tật có động lực vươn lên.
![]() |
| Hội LHPN phường Trà Vinh tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. |
Từ khi thành lập đến nay, hội LHPN phường đã chỉ đạo ban chủ nhiệm mô hình vận động và trao tặng được 950 phần quà, trong đó 264 phần tiền mặt, 595 phần gạo, nhu yếu phẩm, 91 thẻ BHYT, tổng số tiền trên 287 triệu đồng trao cho cho hội viên phụ nữ và trẻ em hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn.
Riêng từ năm 2025 đến nay, mô hình vận động và trao tặng được 75 phần tiền mặt, 175 phần gạo, nhu yếu phẩm, 24 thẻ BHYT, số tiền trên 90 triệu đồng. Từ sự chủ động của cán bộ hội và tinh thần chung tay của cộng đồng. Mô hình dần biến tinh thần yêu thương, sẻ chia, thành những việc làm cụ thể, lan tỏa việc học tập và làm theo Bác, không ai bị bỏ lại phía sau.
Bà Đàm Kim Liên (Khóm 6) và Trang Thị Ngọc Minh (Khóm 9) là 2 đối tượng yếu thế được hội hỗ trợ thường xuyên. Mỗi lần đến thăm, trao quà, bà đều xúc động, cảm ơn tấm lòng của chị em phụ nữ phường.
Đồng chí Trần Thị Thanh Lan- Chủ tịch Hội LHPN phường Trà Vinh chia sẻ: Mô hình triển khai với hình thức vận động chi hội trưởng, tổ trưởng tổ vay vốn 50 ngàn đồng/tháng, đồng thời, hội tranh thủ nguồn lực từ mạnh thường quân, hội viên danh dự đóng góp. Qua đó, hội hỗ trợ phụ nữ khuyết tật, trẻ em… phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội tại địa phương.
Tại xã Ngũ Lạc, địa phương trên 66% đồng bào Khmer, đời sống người dân nói chung và hội viên phụ nữ còn nhiều khó khăn. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, từ năm 2011, Chi hội Phụ nữ ấp Thốt Lốt thành lập mô hình “CLB Nghĩa tình” nhằm thiết thực chăm lo đời sống tinh thần và sức khỏe cho hội viên tại địa phương.
Với 12 thành viên ban đầu, hiện “CLB Nghĩa tình” có khoảng 130 thành viên, đều đặn vào 19 giờ ngày 16 hàng tháng, thành viên trong CLB tập trung sinh hoạt. Với mức huy động ban đầu chỉ từ 10-50 ngàn đồng/thành viên, đến nay nâng lên 30-100 đồng/thành viên, tùy điều kiện mỗi người.
Bằng sự đồng lòng và sẻ chia, mỗi kỳ CLB vận động được từ 2,5-3,5 triệu đồng dùng để tổ chức đoàn thăm hỏi trực tiếp những bệnh nhân khó khăn, trong đó có thành viên trong CLB. Trung bình mỗi năm, CLB đã đến tận nhà thăm hỏi, trao quà cho 12 hội viên già yếu, ốm đau với tổng số tiền 30-40 triệu đồng.
Bà Huỳnh Thị Sô Phi- thành viên CLB chia sẻ: Mô hình mang đậm tính nhân văn, nghĩa tình nên thu hút ngày càng nhiều người tham gia, phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái. Qua 15 năm thành lập, thành viên CLB đi thăm gần giáp gia đình trong ấp, nhiều người rất xúc động khi được quan tâm lúc ốm đau, bệnh tật. Tùy điều kiện mỗi gia đình và tình hình bệnh của đối tượng đi thăm, đôi lúc chúng tôi chỉ đi đại diện vài người nhưng có lúc cũng huy động 30-40 người.
Từ hiệu quả huy động thành viên của “CLB Nghĩa tình”, trong mỗi kỳ sinh hoạt, hội LHPN xã, chính quyền địa phương, ban nhân dân ấp lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết địa phương, phong trào hội… góp phần định hướng tư tưởng người dân, ổn định trật tự xã hội.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa nhấn mạnh: Hiệu quả thiết thực của những mô hình, phần việc học tập và làm theo Bác thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực và khát vọng cống hiến của phụ nữ. Chúng tôi mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ việc học và làm theo Bác phù hợp thực tiễn, thực tế, hướng đến xây dựng phụ nữ thời đại mới, có đầy đủ chuẩn mực, đạo đức tốt đẹp, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong gia đình và xã hội.
Sắp tới, hội tiếp tục xây dựng và duy trì, nhân rộng mô hình hiệu quả, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hội LHPN các cấp phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến. Đây cũng là động lực thúc đẩy phong trào phụ nữ ngày càng phát triển, thu hút ngày càng nhiều chị em tham gia vào tổ chức hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.
Bài, ảnh: NGỌC XOÀN



