HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 136 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2026)

Học Bác bằng những việc làm thiết thực

05:27, 15/05/2026

Tùy vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, nhiều người trẻ hôm nay đang học và làm theo Bác từ chính những việc làm bình dị, gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Những thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, cán bộ đoàn tiêu biểu được Tỉnh Đoàn tuyên dương nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ sống trách nhiệm, tận tụy với công việc và sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng.

Anh Nguyễn Minh Thiện (bên phải) với hoạt động trao tặng sách về pháp luật để trang bị “Tủ sách pháp luật trong thanh niên”.
Anh Nguyễn Minh Thiện (bên phải) với hoạt động trao tặng sách về pháp luật để trang bị “Tủ sách pháp luật trong thanh niên”.

Tâm huyết với công tác giáo dục thanh niên

Là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh, anh Nguyễn Minh Thiện luôn trăn trở làm sao để việc học nghị quyết, học lý luận không còn khô cứng với đoàn viên, thanh niên. Anh cho rằng, nếu chỉ triển khai theo cách truyền thống, nhiều bạn trẻ sẽ khó duy trì sự quan tâm lâu dài. Vì vậy, bên cạnh việc chỉ đạo cơ sở đoàn tổ chức học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp điều kiện từng đơn vị, anh còn dành nhiều tâm huyết cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đoàn.

Từ suy nghĩ “muốn thanh niên nghe thì phải nói bằng cách thanh niên dễ tiếp nhận”, anh tham gia triển khai mô hình “Radio lý luận trẻ” dưới hình thức video podcast định kỳ. Những nội dung vốn được xem là khô khan như lý tưởng sống, trách nhiệm công dân, học tập và làm theo Bác… được chuyển tải bằng ngôn ngữ gần gũi, hình thức sinh động hơn trên nền tảng số. Điều đó khiến việc tiếp cận lý luận trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên hơn thay vì tâm lý “ngại học nghị quyết” như trước. Đến nay, mô hình đã phát hành 50 số radio, thu hút hơn 630 ngàn lượt nghe và trên 30 ngàn lượt tương tác.

Không dừng lại ở công tác tuyên truyền, anh Thiện còn cùng đoàn viên thực hiện sáng kiến “Giải pháp phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên UBND tỉnh trong tham gia tuyên truyền nâng cao kiến thức về cây thuốc nam thông qua mô hình Vườn thuốc nam 4.0”. Sáng kiến này ứng dụng mã QR để số hóa thông tin về các loại cây thuốc nam phổ biến. Chỉ cần quét mã là có thể tìm hiểu công dụng, cách sử dụng và lưu ý an toàn đối với từng loại cây thuốc. Qua đó, đã được nhân rộng tại nhiều cơ sở đoàn, địa phương, cơ sở y tế và điểm du lịch sinh thái, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền; đồng thời lan tỏa phương châm “Lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”.

Với anh, học Bác không phải điều gì cao xa mà trước hết là làm tốt công việc của mình và nghĩ cách để công việc ấy có ích hơn cho cộng đồng. “Bác luôn nhắc bản thân làm việc gì cũng phải thiết thực. Tôi nghĩ người trẻ hôm nay học Bác trước hết là tự rèn mình mỗi ngày, làm việc trách nhiệm hơn và không ngại đổi mới để lan tỏa những điều tích cực”- anh Thiện chia sẻ.

Tinh thần dấn thân vì cộng đồng

Nếu anh Nguyễn Minh Thiện chọn đổi mới cách tuyên truyền để đưa việc học Bác đến gần thanh niên, thì anh Lê Anh Vũ- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phước Hậu lại học Bác bằng sự sâu sát thực tiễn và tinh thần dấn thân vì cộng đồng.

Anh Lê Anh Vũ (bên trái) luôn nhiệt huyết với công tác đoàn, tiên phong trong các hoạt động hữu ích.
Anh Lê Anh Vũ (bên trái) luôn nhiệt huyết với công tác đoàn, tiên phong trong các hoạt động hữu ích.

Nhiều người dân ở địa phương đã quen với hình ảnh những đoàn viên áo xanh dọn rác, tháo gỡ biển quảng cáo sai quy định hay trồng cây xanh trên các tuyến đường dân cư. Đằng sau những hoạt động ấy là quan điểm làm việc rất rõ ràng của anh Vũ: Phong trào đoàn phải mang lại giá trị thực tế cho địa phương và người dân.

Vì vậy, thay vì tổ chức hoạt động mang tính hình thức, anh cùng Ban Thường vụ Đoàn phường tập trung thực hiện các công trình, phần việc gắn trực tiếp với nhu cầu dân sinh. Năm qua, đoàn viên, thanh niên phường đã trồng mới 2,5 ngàn cây xanh; tổ chức nhiều đợt “Ngày chủ nhật xanh”, thu gom hơn 3 tấn rác thải và tháo gỡ trên 1,5 ngàn biển quảng cáo trái phép, góp phần làm cho diện mạo đô thị ngày càng sạch, đẹp hơn.

Năng nổ với hoạt động đoàn, anh Vũ còn sâu sát trong công tác tuyển quân. Anh thường xuyên gặp gỡ thanh niên, gia đình để nắm bắt tâm tư, kịp thời động viên những trường hợp còn băn khoăn trước ngày lên đường nhập ngũ. Nhờ sự sâu sát ấy, địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2025.

Nhiều đoàn viên quý mến ở anh Vũ là sự nhiệt tình trong hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi. Từ nguồn xã hội hóa, anh cùng tập thể vận động được gần 60 triệu đồng để duy trì các quỹ “Tiếp sức đến trường”, “Thắp sáng ước mơ”, hỗ trợ hơn 150 học sinh hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 380 lượt thanh niên, kết nối việc làm ổn định cho 70 thanh niên và hỗ trợ nguồn vốn vay phát triển kinh tế.

Theo anh Vũ, muốn vận động được thanh niên thì trước hết phải làm gương bằng hành động cụ thể. “Học Bác không phải bằng những điều lớn lao mà từ cách mình sống và làm việc mỗi ngày. Khi mình làm bằng sự chân thành, trách nhiệm thì thanh niên sẽ tin và cùng tham gia”- anh Vũ nói.

Sống có lý tưởng và trách nhiệm

Mang tinh thần năng động của tuổi trẻ, bạn Nguyễn Lê Duy Đăng- sinh viên Trường ĐH Xây dựng Miền Tây lại chọn học Bác bằng sự bền bỉ trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động vì cộng đồng.

Nhiều năm liền đạt kết quả học tập loại xuất sắc, Đăng còn ghi dấu bằng hàng loạt thành tích nổi bật như: giải Ba Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 35; giải Nhất Hội thi Olympic các môn khoa học Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” tỉnh năm 2025; giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 27 năm 2025…

Bạn Nguyễn Lê Duy Đăng (bên trái) học Bác bằng sự bền bỉ trong học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động vì cộng đồng.
Bạn Nguyễn Lê Duy Đăng (bên trái) học Bác bằng sự bền bỉ trong học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động vì cộng đồng.

Không chỉ học tốt, nam sinh còn tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, phong trào sinh viên. Những nỗ lực ấy giúp Đăng đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương 2 năm liền, nhận Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2025 cùng nhiều bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên tỉnh và nhà trường.

Điều đáng quý ở Duy Đăng là sự cầu tiến và tinh thần tự học. Với bạn, việc học Bác không nằm ở những điều lớn lao mà thể hiện ở thái độ sống nghiêm túc, biết đặt mục tiêu cho bản thân và không ngừng cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày.

“Em nghĩ tuổi trẻ hôm nay muốn học Bác trước hết phải sống có lý tưởng và trách nhiệm. Mỗi thành tích đạt được không phải để tự hài lòng với bản thân mà là động lực để em tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, hăng hái góp sức trẻ cho cộng đồng”- Đăng bộc bạch.

 Bài, ảnh: CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh