Chuyển đổi tác phong hành chính thụ động sang phục vụ năng động

Cập nhật, 10:32, Thứ Năm, 10/06/2021 (GMT+7)

Đó là mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Chi bộ BHXH huyện Bình Tân thực hiện với mong muốn tất cả đảng viên, đoàn viên, viên chức trong ngành toàn tâm, toàn ý, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân.

Mô hình “Chuyển đổi tác phong hành chính thụ động sang tác phong phục vụ năng động” đã có sự chuyển biến rất rõ rệt, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong việc thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, phát huy tính chủ động, sáng tạo của viên chức, người lao động trong đơn vị, giải quyết kịp thời và từng bước rút ngắn thời gian theo quy trình giải quyết chính sách BHXH, BHYT cho người dân và tổ chức.

Đến cuối năm 2020, tổng số người tham gia BHXH tự nguyện của huyện Bình Tân là 1.339 người, tăng 868 người, tương ứng tăng 184% so năm 2019; có 86.138 người tham gia BHYT, đạt 90% dân số toàn huyện, tăng 5% so cuối năm 2019.

XUÂN- THỊNH