Đông Hải hướng đến phát triển toàn diện

06:18, 05/05/2026

Từ một địa bàn bị chia cắt với đất liền, nhưng xã đảo Đông Hải đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những địa phương năng động, đổi mới của tỉnh. Không chỉ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, vận hành chính quyền hiệu lực, hiệu quả, Đông Hải còn tạo dấu ấn rõ nét trong phát triển kinh tế biển, từng bước nâng cao đời sống người dân, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Phát triển kinh tế biển là mục tiêu được Đông Hải xác định.
Phát triển kinh tế biển là mục tiêu được Đông Hải xác định.

Hiệu quả từ việc vận hành chính quyền

Sau thời gian vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã Đông Hải phát huy tốt vai trò lãnh đạo, điều hành, triển khai đồng bộ nhiệm vụ chính trị, đảm bảo đúng quy chế, quy định đề ra. Hoạt động của BCH, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy xã được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, bám sát chỉ đạo từ cấp trên.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác giáo dục tư tưởng được đặc biệt chú trọng, với việc quán triệt sâu rộng chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, địa phương tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Trong đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên nhiều lĩnh vực luôn được chú trọng, nhất là trong quản lý đảng viên. Đến nay, tỷ lệ cập nhật dữ liệu đảng viên đạt 97,65%, cấp đổi thẻ đạt 99,36% và sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” đạt 85,4%, cho thấy bước chuyển mình rõ nét trong chuyển đổi số của địa phương.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, bảo đảm tính minh bạch, kỷ cương trong Đảng. Hoạt động giám sát kê khai tài sản, kiểm tra tổ chức Đảng được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Trên lĩnh vực dân vận, MTTQ và đoàn thể chính trị- xã hội luôn hoạt động hiệu quả. Riêng tháng 4/2026 xã đã tổ chức hàng chục cuộc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách thu hút gần 2 ngàn lượt người tham gia. Phong trào như “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai sâu rộng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đặc biệt, xã luôn quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân. Việc xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, giải quyết việc làm, cho vay vốn phát triển sản xuất được thực hiện hiệu quả, giúp nhiều hộ dân vươn lên ổn định cuộc sống.

Kinh tế biển khởi sắc

Ông Lữ Minh Tâm- Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Với lợi thế là địa phương ven biển, Đông Hải xác định kinh tế biển là mũi nhọn trong phát triển. Hiện xã tăng trưởng ấn tượng, qua 4 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 930 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ và đạt gần 28% chỉ tiêu nghị quyết năm.

Trong đó, thủy sản tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Giá trị sản xuất trong 4 tháng qua đạt trên 416 tỷ đồng, sản lượng thu hoạch đạt hơn 7,7 ngàn tấn, tăng đáng kể so với cùng kỳ. Hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản được duy trì ổn định, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng sản lượng cây trồng đạt hơn 13,2 ngàn tấn, chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Đáng chú ý, Đông Hải đang từng bước hình thành mô hình kinh tế đa dạng gắn với điều kiện tự nhiên như mô hình nuôi tôm, cua và sản xuất muối… Hiện toàn xã có 57 hộ làm muối với sản lượng hàng ngàn tấn mỗi năm, góp phần duy trì nghề truyền thống ven biển.

Diêm dân Nguyễn Văn Lể- người làm muối ở ấp Cồn Cù cho biết: Ông năm nay 59 tuổi và có hàng chục năm cùng gia đình gắn bó nghề làm muối. Vụ muối năm 2026 cũng có một số khó khăn, nhưng không đáng kể so với các năm trước, giá muối bán ra ổn định từ 45-50 ngàn đồng/giạ, nên cuộc sống của diêm dân nơi đây được cải thiện.

Ở lĩnh vực công nghiệp- xây dựng, dự án điện gió trên địa bàn xã đang hoạt động tốt, mở ra hướng phát triển mới cho kinh tế địa phương. Đông Hải hiện có 4 dự án điện gió đang thực hiện, vừa tạo việc làm, vừa góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.

Hoạt động thương mại- dịch vụ cũng phát triển với gần 500 cơ sở kinh doanh, cùng 10 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, khẳng định tiềm năng phát triển kinh tế địa phương.

Hướng đến phát triển toàn diện

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Đông Hải cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, như công tác tuyên truyền ở một số thời điểm chưa đồng đều; một bộ phận cán bộ còn thiếu quyết liệt, ý thức chấp hành của người dân có lúc chưa cao.

Định hướng tới, địa phương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp trọng tâm như: nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế hợp tác, cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời chú trọng phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường... với mục tiêu hướng đến phát triển toàn diện.

Trong đó, việc tăng cường giải quyết thủ tục hành chính, phát triển doanh nghiệp, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH, xây dựng NTM nâng cao… là những nhiệm vụ then chốt được địa phương này xác định sẽ đẩy mạnh trong thời gian tới.

Từ một xã đảo còn nhiều khó khăn, Đông Hải đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và phát triển kinh tế biển của tỉnh. Với nền tảng đã được xây dựng, cùng sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, Đông Hải hoàn toàn có cơ sở để bứt phá, hướng đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.

Bài, ảnh: BÁ THI

 

 


 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh