Nghị quyết gần dân, kinh tế chuyển mình

06:47, 15/04/2026

Phát huy vai trò lãnh đạo, Đảng ủy xã Tập Ngãi đã chủ động cụ thể hóa nghị quyết bằng những giải pháp sát thực tiễn, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Bà Lê Thanh Thảo, ấp Ngãi Trung (bên trái) có thu nhập ổn định nhờ mô hình ươm ếch giống.
Bà Lê Thanh Thảo, ấp Ngãi Trung (bên trái) có thu nhập ổn định nhờ mô hình ươm ếch giống.

Toàn xã hiện có 6,670 ngàn hộ dân, trong đó đồng bào Khmer chiếm 41,78%; Đảng bộ có 31 chi bộ trực thuộc với 824 đảng viên, tiếp tục giữ vững vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Ông Lê Chí Thảo- Bí thư Đảng ủy xã Tập Ngãi cho biết: Bám sát nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy kịp thời cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch sát thực tế; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, tạo động lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Xã xác định nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ, sản xuất nhìn chung ổn định. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất 3 vụ lúa năm. Cây dừa tiếp tục phát huy lợi thế với diện tích 1,065 ngàn hecta, sản lượng gần 12 ngàn tấn, từng bước phát triển theo hướng hữu cơ. Công tác thủy lợi, chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh được triển khai hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận, xử lý 1,163 ngàn hồ sơ trực tuyến.

Lĩnh vực công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ phát triển ổn định với 1,223 ngàn cơ sở sản xuất, kinh doanh; thành lập mới 2 doanh nghiệp, nâng tổng số lên 43 doanh nghiệp đang hoạt động. Hiện trên địa bàn xã có 3 sản phẩm OCOP, đạt 3 sao.

Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả. Các hội, đoàn thể phối hợp quản lý tốt nguồn vốn ủy thác với tổng dư nợ trên 141,2 tỷ đồng, hỗ trợ 2,928 ngàn lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế.

Hộ bà Nguyễn Thị Dung, ấp Ngãi Lợi, từng là hộ khó khăn. Năm 2023, bà Dung được hỗ trợ 1 con bò sinh sản, sau thời gian chăm sóc, đàn bò phát triển thêm bê con, giúp gia đình có thêm nguồn thu. Khi có thêm vốn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, bà tiếp tục mở rộng chăn nuôi bò, từng bước ổn định kinh tế gia đình.

Cũng từ nguồn vốn tín dụng chính sách, bà Lê Thanh Thảo, ấp Ngãi Trung thực hiện mô hình ươm ếch giống. Ban đầu, gia đình nuôi ếch thịt nhưng hiệu quả không cao, vợ chồng bà quyết định tự học kỹ thuật ươm giống. Những thất bại ban đầu, bà Thảo tích lũy kinh nghiệm, đến nay bà đã phát triển được gần 30 bồn ươm lớn, nhỏ. Bình quân mỗi tháng, gia đình bà cung ứng từ 50-70 ngàn con ếch giống với giá 1 ngàn đồng/con phục vụ nhu cầu trong và ngoài tỉnh.

Ông Lê Chí Thảo- Bí thư Đảng ủy xã Tập Ngãi cho biết địa phương sẽ tập trung xây dựng Đảng gắn với học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xã quyết liệt phát triển kinh tế- xã hội, trọng tâm là sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường và xây dựng NTM. Đồng thời, Tập Ngãi chú trọng nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Làm việc với Đảng ủy xã Tập Ngãi, đồng chí Nguyễn Minh Dũng- Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận kết quả địa phương đạt được và yêu cầu rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu nghị quyết sát thực tiễn, đề nghị xã đẩy mạnh vận động Nhân dân liên kết sản xuất, phát triển vùng chuyên canh và nâng cao giá trị sản phẩm OCOP theo chuỗi liên kết. Địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công, chú trọng dạy nghề, giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng y tế, giáo dục. Nhiệm vụ về cải cách hành chính, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cũng cần được tăng cường thực hiện trong thời gian tới.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh