Hội thảo khoa học Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

20:40, 04/09/2026

Chiều 4/9, Học viện Chính trị khu vực IV phối hợp với Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy và các Trường Chính trị vùng Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức hội thảo khoa học Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay.

 Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận và thảo luận tập trung vào hai nhóm vấn đề lớn: những vấn đề lý luận và bối cảnh mới của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện chuyển đổi số, AI, truyền thông số, không gian mạng; và thực tiễn triển khai nhiệm vụ này trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long.

Hội thảo tiếp tục khẳng định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng vẫn là nền tảng lý luận, phương pháp luận và định hướng giá trị cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; đồng thời, đề cao vai trò chủ thể của Nhân dân và yêu cầu tăng cường phối hợp vùng.

Thông điệp xuyên suốt của hội thảo khái quát bằng ba chuyển đổi lớn: từ “phản bác” sang “chủ động bảo vệ và kiến tạo”; từ “quản lý thông tin” sang “quản trị niềm tin”; từ “xử lý sự vụ, sự việc” sang “dự báo sớm, hành động sớm và giải quyết vấn đề từ gốc”.

Trong toàn bộ quá trình đó, Nhân dân phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Muốn bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, cần làm cho cái đúng có sức thuyết phục, cái tốt có sức lan tỏa; chính quyền hoạt động hiệu quả, phục vụ Nhân dân và giúp người dân nâng cao khả năng nhận diện, tự bảo vệ trước thông tin xấu độc.

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu thảo luận tại hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu thảo luận tại hội thảo.

Ban Tổ chức đề nghị thời gian tới các cơ quan, đơn vị tập trung vào một số định hướng hành động. Theo đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 35-NQ/TW và các quan điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng với xây dựng Đảng, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Xây dựng cơ chế phản ứng nhanh và dự báo sớm về tư tưởng, dư luận ở từng địa phương; xác định rõ đầu mối cung cấp thông tin, phối hợp xác minh và xử lý vấn đề phát sinh, nhất là ở cấp xã.

Xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống và cơ chế phối hợp truyền thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long; tăng cường ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong theo dõi, phân tích, dự báo nhưng phải bảo đảm an ninh dữ liệu, đạo đức công vụ và kỷ luật phát ngôn. Đồng thời, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm một trong những thước đo quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh