Vĩnh Xuân chú trọng thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo

07:32, 23/08/2026

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng (TN), tôn giáo (TG), xã Vĩnh Xuân luôn quan tâm đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để các TG hoạt động ổn định; góp phần quan trọng vào việc xây dựng khối đoàn kết toàn dân và thúc đẩy sự phát triển chung của toàn xã.

Cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ thăm hỏi, gặp gỡ chức sắc, chức việc tổ chức tôn giáo trên địa bàn xã Vĩnh Xuân. Ảnh: AN CHI
Cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ thăm hỏi, gặp gỡ chức sắc, chức việc tổ chức tôn giáo trên địa bàn xã Vĩnh Xuân. Ảnh: AN CHI

Theo UBND xã, trên địa bàn xã có 12 cơ sở TG, 2 điểm nhóm sinh hoạt TG, 9 cơ sở TN; 138 chức sắc, chức việc và hơn 6,3 ngàn tín đồ. Cơ sở TN, TG trên địa bàn xã luôn thực hiện nghiêm túc việc đăng ký hoạt động TN, TG hàng năm và hoạt động theo đúng chương trình, nội dung đã đăng ký.

Chức sắc, tín đồ TG sinh hoạt và tổ chức thực hiện nghiêm theo pháp luật về TN, TG; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, ủng hộ sự nghiệp đổi mới, đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh tại địa phương.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về TN, TG được triển khai thường xuyên, đổi mới bằng nhiều hình thức đa dạng; hướng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân và đặc biệt là chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào tín đồ TG.

Theo đó, UBND xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức triển khai hướng dẫn cơ sở TG, TN, điểm nhóm sinh hoạt TG tập trung thực hiện tốt quy định của pháp luật; tiếp tục khẳng định quan điểm chính sách của Đảng, Nhà nước ta thực hiện nhất quán quyền tự do TN, TG và quyền tự do TN, TG của Nhân dân được triển khai 18 cuộc với hơn 250 lượt người dự.

Qua đó, công tác quản lý nhà nước về TN, TG đã từng bước đi vào đời sống thực tiễn của đồng bào TG. Sự đồng thuận, ủng hộ và tinh thần tích cực tham gia phong trào thi đua phát triển kinh tế- xã hội của chức sắc, tín đồ là minh chứng rõ nét. Thông qua công tác quản lý nhà nước về TN, TG; đã vận động tổ chức, cá nhân TN, TG tích cực tham gia đóng góp, thực hiện tốt hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị phúc lợi gần 500 triệu đồng.

Đại đức Thích Phước Sanh- Trụ trì chùa Vĩnh Đức (ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân) chia sẻ: “Thời gian qua, chùa luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương. Chùa tiếp tục thực hiện phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, vận động phật tử và Nhân dân thực hiện điều tốt đẹp cho xã hội và quê hương; cùng địa phương giữ gìn cơ sở thờ tự và phát huy giá trị tốt đẹp của Phật giáo”.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác TG, TN trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh Xuân luôn xác định việc củng cố mối quan hệ gắn bó, đoàn kết với tổ chức TG là nhiệm vụ trọng tâm; qua đó, góp phần quan trọng vào việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

Bà Vinh Thị Vạn Hạnh- công chức Phòng Văn hóa- Xã hội UBND xã cho hay, bản thân tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức, cố gắng hoàn thành tốt trong công tác tham mưu, quản lý và hướng dẫn hoạt động TN, TG tại cơ sở.

Tín đồ sinh hoạt tôn giáo và lan tỏa tinh thần “tốt đời, đẹp đạo” tại chùa Vĩnh Đức (ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân). Ảnh: AN CHI
Tín đồ sinh hoạt tôn giáo và lan tỏa tinh thần “tốt đời, đẹp đạo” tại chùa Vĩnh Đức (ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân). Ảnh: AN CHI

Đồng chí Nguyễn Minh Triều- Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh, thời gian tới, xã tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ phụ trách công tác dân tộc, TG; tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động TN, TG, giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền, MTTQ, hội đoàn thể và toàn xã hội về thực hiện chính sách TG phù hợp với điều kiện thực tế, phối hợp, lồng ghép và thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Giám sát việc thực hiện pháp luật về TN, TG tại xã Vĩnh Xuân, đồng chí Trương Thành Dãnh- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về dân tộc và TG; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và giáo luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, tín đồ bằng hình thức linh hoạt, thiết thực.

Chú trọng xây dựng và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào TG; chủ động nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng để kịp thời có giải pháp giải quyết hiệu quả.

AN CHI
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh