Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã trang trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí cao niên tuổi Đảng.
Mỗi Huy hiệu Đảng được trao tặng ghi dấu một chặng đường phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của người đảng viên; cũng là sự tiếp nối niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
![]() |
| Đồng chí Trần Văn Lâu- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Vĩnh Long trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Huỳnh Văn Be. |
Dấu ấn từ những năm tháng cống hiến
Sáng 28/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long trang trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy. Trong đó, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Văn Be- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre vinh dự nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; đồng chí Nguyễn Văn Diệp- nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Đồng chí Nguyễn Thành Thế- nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long và đồng chí Trần Ngọc Tam- nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.
Trưởng thành từ thực tiễn chiến đấu và công tác trong lực lượng vũ trang, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Văn Be- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre luôn giữ vững phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng, thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy đối với Đảng, với Nhân dân.
Xúc động khi nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phấn khởi chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng chí Huỳnh Văn Be chia sẻ: “Tôi xin trân trọng cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, với các thế hệ cán bộ cách mạng đi trước; các đồng chí, đồng đội đã cùng chúng tôi vượt qua những khó khăn, gian khổ trong quá trình đấu tranh cách mạng. Xin cảm ơn Nhân dân đã luôn đùm bọc, chở che, giúp đỡ chúng tôi trưởng thành và được hưởng cuộc sống độc lập, tự do, hạnh phúc”.
Đồng chí Trần Văn Lâu- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh: Từ trong chiến tranh đến khi đất nước hòa bình; từ những năm đầu khôi phục, kiến thiết quê hương đến công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển, dù ở cương vị nào, các đồng chí đều thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng cống hiến, đặt lợi ích của Đảng, Nhân dân lên trên hết, trước hết. Tấm gương của các đồng chí là nguồn động viên, giáo dục sâu sắc đối với mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay, nhất là thế hệ trẻ.
Tại Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, đợt 2/9/2026 có 28 đồng chí nhận Huy hiệu từ 30 năm đến 45 năm tuổi Đảng. Trong đó, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 20 đồng chí nhận Huy Hiệu 35 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Vinh dự được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, đồng chí Tống Thành Phong- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh cho rằng: “Qua từng chặng đường công tác, mỗi người càng phải ý thức rõ hơn trách nhiệm của người đảng viên, thường xuyên tự soi, tự sửa, không ngừng học tập, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên và phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân”.
Đồng chí Tống Thành Phong cho biết thêm, thời gian tới sẽ cùng tập thể Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Tỉnh ủy; phát huy vai trò của tổ chức hội và hội viên trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Vinh dự và trách nhiệm
Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 07/8/2026 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, trong đó có quy định về tặng Huy hiệu Đảng. Cụ thể, đảng viên có đủ 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 năm tuổi Đảng được xét tặng huy hiệu Đảng. Như vậy so với Hướng dẫn cũ, bổ sung 2 mốc mới xét tặng Huy hiệu Đảng là 35 năm tuổi Đảng và 95 năm tuổi Đảng. Bên cạnh, Hướng dẫn số 01-HD/TW nêu rõ: đảng viên có đủ 35 năm, 95 năm tuổi Đảng được xét tặng Huy hiệu Đảng từ ngày 8/4.
![]() |
| Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026. |
Đảng viên có trên 35 năm đến dưới 40 năm tuổi Đảng được xét tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, hoàn thành trao tặng trước ngày 7/11; không tặng, truy tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đối với những đảng viên đã nhận hoặc đang đề nghị tặng, truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức kịp thời vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn như 3/2, 19/5, 2/9, 7/11 và các dịp kỷ niệm quan trọng khác tại tổ chức cơ sở đảng. Trường hợp đặc biệt, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh xem xét, quyết định. Như vậy so với Hướng dẫn cũ, bổ sung 2 mốc mới xét tăng Huy hiệu Đảng là 35 năm tuổi Đảng và 95 năm tuổi Đảng.
Theo đồng chí Trần Văn Lâu: Huy hiệu Đảng không chỉ ghi dấu số năm tuổi Đảng, mà còn kết tinh biết bao tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm; là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình, đồng thời là niềm tự hào chung của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Huỳnh Văn Be khẳng định: “Chúng tôi tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện nhiều hơn nữa; giữ vững phẩm chất, đạo đức của người đảng viên, không để những thành tích trong quá khứ trở thành sự tự mãn, mà phải tiếp tục tích cực đóng góp cho địa phương, cho chi bộ và khu dân cư bằng những việc làm thiết thực. Dù tuổi cao, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia các hoạt động tại chi bộ, khu dân cư, làm những việc thiết thực, phù hợp với khả năng, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương”.
Đối với đồng chí Lê Thanh Bình- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng nhắc nhở mỗi đảng viên về trách nhiệm đối với Đảng, Nhân dân và các thế hệ mai sau. “Chúng tôi hiểu rằng, những kết quả và sự trưởng thành có được hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, còn có sự giáo dục, rèn luyện của Đảng; sự giúp đỡ, dìu dắt của đồng chí, đồng đội và nhân dân; sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, tổ chức Đảng nơi chúng tôi công tác và sinh sống”- đồng chí Lê Thanh Bình chia sẻ, đồng thời thể hiện quyết tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác và cuộc sống; thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên; chấp hành nghiêm những điều đảng viên không được làm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và Nhân dân.
Đợt 2/9/2026, tỉnh Vĩnh Long vinh dự có 2 đảng viên được Ban Bí thư trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là đồng chí Huỳnh Long Tòa (Chi bộ ấp Nô Công, Đảng bộ xã Cầu Ngang) và đồng chí Phạm Thành Nối (Chi bộ Khóm 1, Đảng bộ phường Hòa Thuận). Bên cạnh, có 7.600 đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao Huy hiệu từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng.
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH



