Thời gian qua, công tác đối ngoại đã mở cánh cửa để tỉnh kết nối với thế giới. Phát huy lợi thế và bản sắc riêng, với sự chủ động và quyết tâm cao, công tác ngoại giao góp phần thu hút nguồn lực cho phát triển, đưa hình ảnh tỉnh năng động, thân thiện và giàu bản sắc đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Trúc Sơn- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với bà Raissa Marteaux- Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, ngày 21/7/2026. Ảnh: TUYẾT HIỀN |
Thu hút nguồn lực và mở rộng thị trường
Theo UBND tỉnh, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới, tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư về ngoại giao kinh tế. Tỉnh đã cụ thể hóa bằng Chương trình số 09-CTr/TU và Kế hoạch số 99/KH-UBND để tạo hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động đối ngoại.
Công tác xúc tiến đầu tư và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được tỉnh triển khai chủ động, linh hoạt. Tính đến giữa năm 2026, toàn tỉnh duy trì hiệu lực hơn 182 dự án FDI với tổng nguồn vốn đăng ký đạt gần 5,89 tỷ USD.
Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã cấp mới dự án Trung tâm Phân phối Mekong cho Công ty TNHH Logitem Việt Nam với số vốn 0,625 triệu USD và ghi nhận 2 dự án FDI bổ sung vốn.
Trực tiếp làm việc, kết nối với nhiều nhà đầu tư lớn, tiêu biểu như Tập đoàn Sembcorp (Singapore) để trao đổi về Dự án KCN Nông nghiệp Công nghệ cao (V.S.AI.P), Tập đoàn FBH Media (Hàn Quốc) cùng nhiều đối tác từ các quốc gia khác như Trung Quốc, Hà Lan…
Song song với FDI, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) cũng đóng vai trò then chốt. Với hơn 1,944 ngàn tỷ đồng vốn ODA, tỉnh đang tập trung vào các dự án trọng điểm liên kết vùng như y tế, nông nghiệp thông minh và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.
Đặc biệt, quan hệ với 71 tổ chức NGO được duy trì hiệu quả, mang về nguồn viện trợ 29 tỷ đồng (tăng 199% so với cùng kỳ), tập trung giải quyết các nhu cầu thiết yếu như nước sạch nông thôn và giáo dục.
Về thương mại, dù đối diện với nhiều rào cản thương mại mới, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực. Kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1,92 tỷ USD.
Hiện nay, hàng hóa của tỉnh vươn tới hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU), Hàn Quốc và Trung Quốc.
Công tác xúc tiến thương mại nước ngoài được đổi mới. Tỉnh đã tổ chức và hỗ trợ hàng loạt doanh nghiệp (DN) tham gia hội chợ, diễn đàn quốc tế lớn như: Hội chợ chuyên ngành thực phẩm và đồ uống THAIFEX Anuga Asia tại Thái Lan, hội nghị kết nối đầu tư tại TP Daejeon (Hàn Quốc) và các buổi làm việc trực tiếp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế, tỉnh đã chuẩn hóa quy trình sản xuất nông nghiệp, cấp và duy trì 1,006 ngàn mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói với diện tích gần 27 ngàn ha đủ điều kiện xuất khẩu sang các thị trường lớn, đồng thời mở rộng diện tích sản xuất hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao lên hơn 81,4 ngàn ha.
Kết nối giá trị, khẳng định thương hiệu địa phương
Công tác ngoại giao văn hóa và du lịch đã phát huy hiệu quả vai trò quảng bá hình ảnh một Vĩnh Long năng động và giàu bản sắc. Trong 6 tháng đầu năm, ngành du lịch tỉnh đã ghi nhận bước phát triển khi đón 3,26 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế tăng 115,5%, đạt 575,65 ngàn lượt. Doanh thu từ du lịch đạt hơn 3,031 ngàn tỷ đồng.
![]() |
| Du khách nước ngoài trải nghiệm văn hóa Nam Bộ tại Vĩnh Long. |
Về giao lưu văn hóa, tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 20 năm Chương trình “Mekong: Dòng sông kết nối các nền văn hóa”, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tôn vinh di sản danh nhân Nguyễn Đình Chiểu.
Về đối ngoại nhân dân, tỉnh luôn giữ gìn và củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống với các tỉnh Kampong Speu, Banteay Meanchey, Battambang của Vương quốc Campuchia và tỉnh Xiêng Khoảng của nước Lào.
Cùng với hơn 30 DN lữ hành đến từ Philippines, Malaysia đến thăm tỉnh, bà Carmelita G.Bunao- Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành độc lập Philippines tìm hiểu về làng gạch gốm Mang Thít, thăm Nhà dừa CocoHome và chuỗi homestay đạt giải thưởng Homestay ASEAN trên cù lao An Bình.
Bà Carmelita G.Bunao cho biết: “Chúng tôi ấn tượng với địa phương có nền văn hóa vô cùng phong phú, cần khai thác để phát huy tất cả những điều tốt đẹp đó. Và để du khách có thể quay lại nhiều lần nữa thì chất lượng dịch vụ chính là ưu tiên hàng đầu”.
Theo đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài được thực hiện một cách chủ động, toàn diện và hiệu quả. Trong đó, nâng cao nhận thức, sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu phát triển của Việt Nam nói chung và của tỉnh nói riêng, lấy con người làm trung tâm, coi văn hóa, tri thức, sáng tạo và trách nhiệm quốc tế là nền tảng, góp phần khẳng định vị thế, uy tín, bản sắc và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tạo môi trường thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh và hội nhập quốc tế sâu rộng, bền vững.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, để tiếp tục đẩy mạnh công tác ngoại giao phục vụ phát triển, tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm là tập trung thu hút vốn đầu tư FDI chất lượng cao vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến nông sản thâm canh, hạ tầng logistics, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số, hiện thực hóa các cam kết, MOU đã ký với các địa phương, đối tác nước ngoài.
Tích cực hỗ trợ DN mở rộng thị trường, tăng cường tập huấn chuyên sâu về các FTA thế hệ mới, tiêu chuẩn Halal, tiêu chuẩn xanh và phòng vệ thương mại. Quyết tâm đưa sản phẩm nông sản chủ lực (OCOP, trái cây, thủy sản...) tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển ngoại giao văn hóa và du lịch, tập trung quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh, phối hợp chặt chẽ với cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đưa sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh tham gia hội chợ toàn cầu.
Từ những kết nối hôm nay, tỉnh đang từng bước mở rộng không gian phát triển, đưa sản phẩm, giá trị văn hóa và hình ảnh quê hương đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Những lợi thế riêng của vùng đất và con người Vĩnh Long sẽ tiếp tục được lan tỏa, tạo động lực để địa phương phát triển năng động, bền vững trong hành trình hội nhập.
Phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu ngoại giao cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, hướng đến kết quả, sản phẩm cuối cùng, chuyển mạnh từ mở đường sang đồng hành cùng DN và địa phương, triển khai để đạt được sản phẩm, kết quả cụ thể. Trách nhiệm của từng cán bộ làm công tác ngoại giao kinh tế không dừng lại ở ký kết, phải kéo dài cho đến khi các cam kết được thực hiện, dự án được cấp phép, và dòng vốn được giải ngân và công trình được vận hành trên thực tế. Chuyển mạnh từ thu hút nguồn lực sang chuyển hóa mọi nguồn lực, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực của DN trong nước. Đồng thời, đổi mới sáng tạo, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phát triển các mô hình tăng trưởng mới như trung tâm tài chính quốc tế, kinh tế biển và thị trường vốn hiện đại.
Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ



