Ngày 28/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng phản biện xã hội (PBXH) đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp tỉnh Vĩnh Long”.
![]() |
| Chủ trì hội thảo. |
TS. Nguyễn Văn Pha- Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và đồng chí Nguyễn Hải Hà- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có đồng chí Lê Thị Thúy Kiều- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Hải Hà- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã tích cực tổ chức phản biện đối với nhiều dự thảo văn bản, chương trình, đề án liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của Nhân dân, doanh nghiệp. Hình thức thực hiện khá đa dạng như hội nghị phản biện, gửi văn bản góp ý, đối thoại, phát huy vai trò các Hội đồng tư vấn, chuyên gia, người có uy tín. Nhiều ý kiến xác đáng đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu, góp phần nâng cao chất lượng văn bản trước khi ban hành. Tuy nhiên, công tác PBXH trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần được tiếp tục quan tâm tháo gỡ.
Theo đó, hội thảo khoa học là dịp quan trọng và thiết thực để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các sở, ngành, các tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn tỉnh được lắng nghe ý kiến chỉ đạo, định hướng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng thời để các đại biểu được thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thẳng thắn nhìn nhận những kết quả, hạn chế và cùng nhau đề xuất những giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác PBXH của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới.
![]() |
| Đại biểu trình bày tham luận với chủ đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật”. |
Tại hội thảo, đại biểu tập trung tham luận, thảo luận nhiều vấn đề về yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác PBXH trong tình hình mới; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa MTTQ Việt Nam các cấp với các cơ quan, tổ chức trong PBXH đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; quan điểm và giải pháp đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hoạt động PBXH của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp tỉnh…
![]() |
| Đại biểu tham gia hội thảo chụp ảnh lưu niệm. |
Phát biểu bế mạc hội thảo, TS. Nguyễn Văn Pha- Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhấn mạnh để nâng cao chất lượng PBXH, cần giữ vững “màu sắc Mặt trận” trong hoạt động phản biện, có sự đầu tư nghiên cứu chuyên sâu, phải phản ánh được ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Căn cứ vào chủ đề, nội dung cần phản biện, cơ quan Mặt trận cần phân công cán bộ có năng lực, kinh nghiệm nghiên cứu trước; nếu có điều kiện thì nên tổ chức khảo sát thực tiễn, nắm bắt thực tế, nhất là tâm tư nguyện vọng của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự án, tham vấn chuyên gia để hoạt động phản biện thực sự có chất lượng. Các địa phương chọn những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, đến trách nhiệm của MTTQ Việt Nam để tổ chức phản biện, tránh thực hiện dàn trải…
Đồng thời, cần tăng cường phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên; nâng cao chất lượng đội ngũ tư vấn, cộng tác viên của MTTQ Việt Nam, thành lập mạng lưới chuyên gia nòng cốt ở các cấp. Đối với các hoạt động PBXH có tính chất đặc thù có liên quan đến đến đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo nên mời cá nhân tiêu biểu trong dân tộc, tôn giáo tham dự.
Tin, ảnh: TUYẾT NGA




