Sáng 28/8, Ban Giám thị Trại giam Bến Giá (Cục C10, Bộ Công an), đóng tại phường Trường Long Hòa, tổ chức Hội nghị Gia đình phạm nhân năm 2026.
Tham dự hội nghị có lãnh đạo Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Ban Giám thị Trại giam Bến Giá và gần 400 thân nhân cùng 212 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Bến Giá.
![]() |
| Đại biểu trao giấy chứng nhận xóa mù chữ cho các phạm nhân. |
Hội nghị là dịp để gia đình phạm nhân và phạm nhân gặp gỡ, chia sẻ, gắn kết; đồng thời là nơi thể hiện sự quan tâm của Ban Giám thị Trại giam trong công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân. Bên cạnh đó, hội nghị nhằm xây dựng, thắt chặt mối quan hệ giữa Trại giam Bến Giá với thân nhân gia đình phạm nhân và các tổ chức chính trị, đoàn thể, giúp phạm nhân được lao động, học tập, cải tạo tốt để khi trở về tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong thời gian qua, công tác quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo và hòa nhập cộng đồng đối với phạm nhân tại Trại giam Bến Giá đã có sự chuyển biến tích cực. Ban Giám thị kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các đội nghiệp vụ và các phân trại thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân. Nhiều nội dung, chỉ tiêu công tác quan trọng đã được triển khai, thực hiện đạt hiệu quả.
Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với phạm nhân luôn được đảm bảo đầy đủ, đúng theo quy định của pháp luật. Các quyền và lợi ích hợp pháp của phạm nhân luôn được tôn trọng và bảo vệ. Đời sống vật chất, tinh thần của phạm nhân được cải thiện và nâng cao. Phạm nhân ngày càng có nhận thức tốt về quyền và nghĩa vụ của mình. Từ đó, đã có sự quyết tâm phấn đấu học tập, lao động, cải tạo tiến bộ; thực hiện tốt trách nhiệm dân sự đối với hậu quả do hành vi phạm tội của mình đã gây ra; biết tôn trọng nội quy cơ sở giam giữ, tôn trọng pháp luật và quý trọng thành quả lao động, từng bước từ bỏ những thói hư, tật xấu để thay đổi nhân cách.
Tại hội nghị, các đại biểu cùng người thân và phạm nhân được nghe nhiều ý kiến chia sẻ của lãnh đạo các đơn vị như: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, nhất là các ý kiến của thân nhân và phạm nhân về những chính sách của Đảng, Nhà nước, những quy định của pháp luật đối với người phạm tội. Trong đó, các phạm nhân đã nhận thấy được sai trái của mình và khẳng định sẽ chấp hành tốt hình phạt để sớm trở về với gia đình và xã hội.
Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Võ Văn Nam - Phó Giám thị Trại giam Bến Giá khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân; nắm rõ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng, đặc điểm tâm lý, hoàn cảnh gia đình, thói quen, sở thích của từng phạm nhân để có biện pháp giáo dục, giúp đỡ phù hợp.
Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, áp dụng đồng bộ các hình thức, nội dung giáo dục phù hợp như: giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục các kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giáo dục về văn hóa, lao động... Tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua trong phạm nhân; tiếp tục phát động, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để từng bước hoàn thiện về nhân cách, lối sống, biết tôn trọng nội quy, giữ gìn trật tự, kỷ cương, tôn trọng pháp luật...
Dịp này, Ban Giám thị Trại giam Bến Giá công bố quyết định tuyên dương tượng trưng 20 phạm nhân chấp hành tốt nội quy trong thời gian qua; trao tượng trưng 20 giấy chứng chỉ nghề, 20 giấy chứng nhận xóa mù chữ và tặng quà cho 30 phạm nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có người thân đến thăm.
Bên cạnh đó, thông qua phát động của Thượng tá Võ Văn Nam - Phó Giám thị Trại giam Bến Giá, nhiều đại biểu và thân nhân các phạm nhân đã đóng góp vào Quỹ “Tấm lòng vàng”, góp phần giúp đỡ những phạm nhân gặp hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật, không có gia đình thăm gặp trong thời gian tới
Tin, ảnh: HOÀN VŨ


