Thời gian qua, công tác dân vận trong đồng bào tôn giáo luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn tỉnh chú trọng triển khai thực hiện. Từ đó, tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức mạnh Nhân dân xây dựng quê hương.
![]() |
| Chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị triển khai nghị quyết của Đảng, MTTQ Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước. |
Cầu nối với đồng bào tôn giáo
Giữ vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền và các cộng đồng dân tộc, tôn giáo, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp tiếp tục phối hợp với chính quyền chủ động nắm tình hình tư tưởng đồng bào các dân tộc, tôn giáo; triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của MTTQ Việt Nam về công tác dân tộc, tôn giáo; thường xuyên giữ mối quan hệ với các tổ chức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc.
Chú trọng tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà các tôn giáo, đồng bào Khmer nhân dịp các ngày lễ trọng, sự kiện lớn; triển khai giám sát việc thực hiện chính sách về dân tộc, tôn giáo; vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo phát huy và giữ gìn đạo đức tốt đẹp, giá trị văn hóa truyền thống trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua.
Nổi bật, 6 tháng đầu năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức ký kết phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh về “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2026-2030” trên địa bàn tỉnh; thực hiện hiệu quả mô hình “Phát huy tinh thần đoàn kết giữa các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập”; tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 300 chức sắc, chức việc các tôn giáo; tổ chức buổi họp mặt 275 chức sắc, chức việc tiêu biểu các tổ chức tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026...
Đặc biệt, thực hiện tốt chức năng của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo, MTTQ các cấp tỉnh từng bước ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, “Mặt trận số” để kịp thời nắm bắt tình hình Nhân dân, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo.
Đơn cử, đối với địa bàn có đông đồng bào Khmer và nhiều cơ sở tôn giáo, Mặt trận xã Châu Thành xác định muốn chuyển đổi số đạt hiệu quả thì phải phát huy vai trò của các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín cùng đồng hành với Mặt trận trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận nền tảng số.
“Qua thực tiễn triển khai, chúng tôi nhận thấy khi có sự đồng hành của các vị chức sắc, chức việc và người có uy tín thì việc tuyên truyền sẽ hiệu quả hơn, người dân mạnh dạn sử dụng nền tảng số của Mặt trận để phản ánh, góp ý và tham gia giám sát”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Thành Lê Minh Thư chia sẻ.
Tốt đời, đẹp đạo
Nhiều cách làm hay, mô hình vận động hiệu quả lan tỏa công tác dân vận trong đồng bào tôn giáo đã góp phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tranh thủ vai trò của các chức sắc tôn giáo để vận động tín đồ tham gia phong trào thi đua yêu nước, hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo.
Theo Linh mục Lưu Văn Minh- Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, thực hiện đường hướng mục vụ “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc, để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh luôn lấy tinh thần “Kính Chúa, yêu nước” làm nền tảng, tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một công dân đối với đất nước.
![]() |
| Đại diện cơ sở Phật giáo đóng góp kinh phí thực hiện mô hình dân vận khéo tại xã Trà Côn. |
Trong những năm qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp đã vận động giáo dân hiến đất, đóng góp hàng ngàn ngày công và tiền để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cầu dân sinh, thắp sáng đường làng, ngõ xóm. Tích cực hỗ trợ vốn vay, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển mô hình kinh tế hiệu quả để cải thiện thu nhập. Nhiều giáo xứ trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế gia đình.
Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ em mồ côi và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hưởng ứng mạnh mẽ phong trào xây dựng họ đạo xanh, sạch, đẹp, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Hòa Thượng Thạch Sok Xane- Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, nhấn mạnh: “Những hoạt động an sinh xã hội của Phật giáo không chỉ giúp cải thiện cuộc sống của người dân mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Phật giáo và cộng đồng xã hội trong tầng lớp yếu thế. Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác từ thiện, an sinh xã hội của Phật giáo tỉnh khoảng 80 tỷ đồng. Với ý nghĩa thiết thực trên, thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò vận động tín đồ, phật tử tham gia hoạt động an sinh xã hội nhằm góp phần giúp ích cho tỉnh nhà”.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Minh- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thời gian tới, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp thường xuyên theo dõi, phối hợp với các cấp, các ngành nắm chắc tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với các tổ chức tôn giáo, phát huy vai trò của các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo tham gia phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Bài, ảnh: TUYẾT NGA



