Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã, phường

12:13, 28/07/2026

Sáng 28/7, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XI đã tiếp xúc cử tri tại một số xã, phường thuộc khu vực Bến Tre (cũ), nhằm thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XI; báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước. Cử tri nêu những vấn đề quan tâm, với mong muốn sớm được giải quyết.

* Tại hội trường Đảng ủy phường An Hội, Tổ đại biểu số 8, HĐND tỉnh khóa XI, gồm các đại biểu: Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Nghĩa Nhân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Châu Văn Bình - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Tre; Bùi Minh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Hội đã tiếp xúc cử tri các phường An Hội, Bến Tre và Sơn Đông.

Tổ đại biểu số 8, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI tiếp xúc cử tri các phường An Hội, Bến Tre, Sơn Đông. Ảnh: Cẩm Trúc.
Tổ đại biểu số 8, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI tiếp xúc cử tri các phường An Hội, Bến Tre, Sơn Đông. Ảnh: Cẩm Trúc.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri bày tỏ sự đồng tình với các chủ trương phát triển của tỉnh; đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất; siết chặt quản lý khai thác cát dọc bờ sông gây sạt lở; chế độ cho tổ trưởng khu phố, ấp; hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, an sinh xã hội…

Cử tri nêu vấn đề quan tâm với Tổ đại biểu số 8, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI. Ảnh: Cẩm Trúc.
Cử tri nêu vấn đề quan tâm với Tổ đại biểu số 8, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI. Ảnh: Cẩm Trúc.

Cử tri cũng kiến nghị tỉnh có cơ chế hoạt động cho Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Vĩnh Long. Hiện số lượng hội viên toàn tỉnh rất lớn, với gần 5 ngàn người nhưng chưa có cơ chế hoạt động sau khi thực hiện sáp nhập và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; trong khi các tỉnh khác, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh được tiếp tục hoạt động.

Đại diện các sở, ngành tham dự đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

* Tổ đại biểu số 9, HĐND tỉnh khóa XI, gồm các đại biểu: Nguyễn Văn Dũng - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Công Bình - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Phạm Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạnh Phước; Huỳnh Thanh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiên Thủy và đại biểu HĐND xã Tiên Thủy khóa II đã tiếp xúc cử tri xã Tiên Thủy.

Chủ trì hội nghị. Ảnh: Thạch Thảo.
Chủ trì hội nghị. Ảnh: Thạch Thảo.

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND xã Tiên Thủy Nguyễn Văn Khiêm đã tiếp thu, giải trình và làm rõ nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu ra.

Đối với các vấn đề về môi trường, giao thông, sạt lở, quy hoạch, điện chiếu sáng, hạ tầng viễn thông, an sinh xã hội và chế độ chính sách, UBND xã cho biết đã và đang phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai các giải pháp xử lý theo thẩm quyền; đồng thời tiếp tục kiến nghị cấp trên bố trí nguồn lực đầu tư đối với những công trình vượt khả năng của địa phương.

Cử tri xã Tiên Thủy kiến nghị về việc khai thác thế mạnh 130 km bờ biển của tỉnh. Ảnh: Thạch Thảo.
Cử tri xã Tiên Thủy kiến nghị về việc khai thác thế mạnh 130 km bờ biển của tỉnh. Ảnh: Thạch Thảo.

Lãnh đạo xã Tiên Thủy khẳng định sẽ tăng cường công tác quản lý, giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và định hướng xây dựng xã Tiên Thủy trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Văn Dũng - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng của cử tri địa phương thông qua 6 ý kiến phát biểu; trong đó có nhiều ý kiến mang tính đóng góp cho sự phát triển chung của xã và của tỉnh, không chỉ phản ánh quyền lợi cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng cho biết, sau hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương mới, hoạt động của xã cơ bản đã đi vào ổn định; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

“Tỉnh đang tập trung cao cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, thu hút doanh nghiệp, giải quyết việc làm và phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cao. Để thực hiện hiệu quả các chủ trương này, rất cần sự đồng thuận, tham gia của người dân, nhất là trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án phục vụ lợi ích chung”, đồng chí Nguyễn Văn Dũng cho biết.

* Tại hội trường xã Đại Điền, Tổ đại biểu số 11, HĐND tỉnh khóa XI, gồm các đại biểu: Nguyễn Văn Đảm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thành Thới; Trần Văn Của - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Điền; Nguyễn Văn Tân - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại các xã: Đại Điền, Hương Mỹ và An Định.

Tổ đại biểu số 11, HĐND tỉnh khóa XI tiếp xúc cử tri tại xã Đại Điền. Ảnh: T. Lập.
Tổ đại biểu số 11, HĐND tỉnh khóa XI tiếp xúc cử tri tại xã Đại Điền. Ảnh: T. Lập.

Sau khi nghe các báo cáo từ Tổ đại biểu, cử tri các địa phương đã nêu lên những vấn đề quan tâm như: thủ tục nhận mai táng phí cho đối tượng được hưởng còn nhiều quy định phức tạp; thông tin xác định dân tộc đối với học sinh trong kỳ thi tuyển lớp 10; vấn đề vay vốn, chế độ và mức đóng bảo hiểm y tế đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách ở ấp; chế độ dành cho cộng tác viên dân số ở ấp; xây dựng giao thông nông thôn, chất lượng nhiều công trình chưa bảo đảm…

Cử tri nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: T. Lập.
Cử tri nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: T. Lập.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, xã đã tham gia giải trình nhiều vấn đề cử tri nêu ra.

Ông Nguyễn Văn Tân, đại diện Tổ đại biểu số 11, HĐND tỉnh cho rằng, những vấn đề cử tri đặt ra rất xác thực với tình hình thực tế và rất đáng quan tâm. Các sở, ban, ngành cần lưu ý, ghi nhận. Tổ đại biểu sẽ tổng hợp và có kiến nghị với tỉnh xem xét giải quyết thấu đáo cho cử tri.

* Tổ đại biểu số 12, HĐND tỉnh khóa XI gồm các đại biểu: Hồ Thị Tuyết Minh - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; Phan Việt Hòa - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Thanh Bằng - Quyền Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh cùng các đại biểu HĐND xã Lương Phú khóa XIII đã tiếp xúc với gần 100 cử tri xã Lương Phú.

Đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri xã Lương Phú. Ảnh: K. Phụng.
Đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri xã Lương Phú. Ảnh: K. Phụng.

Cử tri tham dự đã bày tỏ sự đồng thuận và phấn khởi trước những thông tin được đại biểu HĐND tỉnh, xã báo cáo.

Có 8 ý kiến cử tri phát biểu, nêu lên tâm tư, nguyện vọng xoay quanh một số vấn đề như: chế độ phụ cấp đối với người hoạt động tổ chức hội, đoàn thể ở ấp; vệ sinh môi trường; trình tự, thủ tục cấp sổ đất; củng cố hoạt động tổ nhân dân tự quản, xem xét có chế độ phụ cấp cho người hoạt động tổ nhân dân tự quản; đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi quá thấp; hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của ban quản lý đền thờ…

Cử tri xã Lương Phú nêu vấn đề quan tâm với Tổ đại biểu số 12, HĐND tỉnh. Ảnh: K. Phụng.
Cử tri xã Lương Phú nêu vấn đề quan tâm với Tổ đại biểu số 12, HĐND tỉnh. Ảnh: K. Phụng.

Đại biểu HĐND tỉnh, xã, lãnh đạo UBND xã và các cơ quan có liên quan nghiêm túc tiếp thu và giải trình cụ thể, rõ ràng từng nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đa số cử tri đồng tình với nội dung được giải trình.

* Tổ đại biểu số 10, HĐND tỉnh khóa XI, gồm các đại biểu: Lê Thị Hoàng Oanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chợ Lách; Dương Du Duy Lin - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Dũng (Linh mục Laurent Nguyễn Thanh Dũng), Linh mục Chánh sở Nhà thờ Chợ Lách, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh đã tiếp xúc 150 cử tri của 2 xã Chợ Lách và Phú Phụng.

Đại biểu HĐND tỉnh - Tổ đại biểu số 10 tiếp xúc cử tri. Ảnh: Ng. Lãm.
Đại biểu HĐND tỉnh - Tổ đại biểu số 10 tiếp xúc cử tri. Ảnh: Ng. Lãm.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 xã nêu 7 ý kiến với 13 nội dung quan trọng, trọng tâm như: thông tin định hướng về việc mở rộng kênh Chợ Lách; kinh phí hoạt động Ban Công tác Mặt trận ấp; việc sử dụng hành lang cầu Chợ Lách; chế độ đối với cán bộ ấp nghỉ việc; bảo đảm tính chính xác về điện; đầu tư thắp sáng giao thông nông thôn; bảo đảm chất lượng công trình xây dựng giao thông, thủy lợi; đầu tư ngăn mặn, trữ ngọt…

Cử tri trình bày vấn đề quan tâm với đại biểu HĐND tỉnh - Tổ đại biểu số 10. Ảnh: Ng. Lãm.
Cử tri trình bày vấn đề quan tâm với đại biểu HĐND tỉnh - Tổ đại biểu số 10. Ảnh: Ng. Lãm.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị được đại diện ngành chức năng, lãnh đạo địa phương, đại diện Tổ đại biểu thông tin, giải trình, làm rõ.

Đại biểu HĐND tỉnh Dương Du Duy Lin - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh thông tin đến cử tri về kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, định hướng 6 tháng cuối năm 2026; đồng thời mong muốn cử tri đồng thuận với Đảng, Nhà nước trong phát triển quê hương, đất nước.

C. TRÚC - T. LẬP - K. PHỤNG - T. THẢO - NG. LÃM

 

 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh