Trước thềm bầu cử, cử tri thể hiện rõ sự quan tâm, cân nhắc kỹ lưỡng và mong muốn lựa chọn những đại biểu thật sự tâm huyết, đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của Nhân dân. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị bầu cử được các cấp, các ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, đúng luật và bảo đảm tiến độ đề ra.
![]() |
| Cử tri thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đủ năng lực đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Nhân dân. |
Không khí bầu cử càng đến gần, cử tri càng thận trọng trong từng quyết định, gửi gắm niềm tin vào những ứng cử viên có tâm, có tầm, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước Nhân dân.
Cô Nguyễn Thị Thu Cúc (khóm Mỹ Phú, phường Tân Ngãi) bày tỏ: “Đại biểu cần có nhiệt huyết, bản lĩnh, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chúng tôi mong đại biểu khi trúng cử phải giữ lời hứa với cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và theo dõi đến cùng những vấn đề đã kiến nghị; hành động quyết liệt vì sự phát triển bền vững của tỉnh và đời sống người dân địa phương”.
Chú Phạm Văn Tiến (khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi) chia sẻ: Qua tiếp xúc cử tri, tôi nhận thấy các ứng cử viên đều là những người có trình độ, tâm huyết và được lựa chọn kỹ lưỡng. Điều đó khiến cử tri thêm tin tưởng và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ hoạt động hiệu quả, trách nhiệm. Tôi mong, khi đã được Nhân dân tín nhiệm bầu chọn, mỗi đại biểu không chỉ thực hiện tốt vai trò theo luật định mà còn phải thực sự trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; chuyển tải đầy đủ, chính xác các chủ trương, chính sách đến người dân và ngược lại, kịp thời phản ánh trung thực tiếng nói từ cơ sở. Bên cạnh đó, người đại biểu dân cử cần biết lắng nghe người dân bằng cả trái tim, đề cao tinh thần nêu gương, gương mẫu trong lối sống, tác phong và trách nhiệm công vụ để tạo niềm tin và sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Điều cử tri mong muốn nhất là đại biểu nói đi đôi với làm, thực hiện đúng và đầy đủ những lời hứa trước Nhân dân; mang theo tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân đến nghị trường, bảo vệ quyền lợi thiết thực cho người dân.
Tại nhiều địa phương, băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng; danh sách cử tri được niêm yết công khai; các tổ bầu cử hoàn tất khâu chuẩn bị phiếu, hòm phiếu và cơ sở vật chất, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân; công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh. Từ việc lập và niêm yết danh sách cử tri, giới thiệu người ứng cử đến chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu đều được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Ông Nguyễn Văn Hát – Bí thư, Trưởng khóm 11 (phường Long Châu) cho biết: Khóm đã tăng cường tuyên truyền đến người dân về ngày hội bầu cử sắp tới. Danh sách ứng cử viên được bố trí ở vị trí dễ quan sát, bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện để người dân theo dõi, trao đổi thông tin. Khóm đã chuẩn bị đầy đủ, rà soát và niêm yết danh sách cử tri; đồng thời tổ chức cho người dân tiếp xúc với những người ứng cử HĐND các cấp.
Bà Bùi Thúy Oanh – Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Ngãi cho biết: Phường có 7 đơn vị bầu cử với 24 khu vực bỏ phiếu. Phường đã chỉ đạo ban nhân dân khóm, ban bầu cử, tổ bầu cử phối hợp với các tổ chức đoàn thể và ngành chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bầu cử tại địa phương. Tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần này, giúp người dân hiểu rõ tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội; các quy định về giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử; các bước của quy trình hiệp thương; quyền và nghĩa vụ của cử tri. Bên cạnh đó, danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sở UBND phường và tại các địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu; đồng thời thông báo rộng rãi để Nhân dân kiểm tra. Phường cũng đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, y tế cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp; có kế hoạch ứng phó các tình huống có thể xảy ra trong ngày bỏ phiếu tại phòng bỏ phiếu.
Ông Lê Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND phường Long Châu cho biết: Phường Long Châu có 21 khu vực bầu cử. Về công tác tiếp nhận tài liệu bầu cử, phường đã tiếp nhận danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử; đồng thời khẩn trương triển khai việc niêm yết theo quy định. Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường và các khu vực bầu cử để cử tri kiểm tra, đối chiếu. Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua hệ thống truyền thanh, pano, băng rôn, cờ, clip… được niêm yết tại khu dân cư và thông báo đến từng tổ dân phố, nhằm giúp cử tri theo dõi, tìm hiểu đầy đủ thông tin về người ứng cử để lựa chọn, bầu chọn đúng quy định. Qua đó, bảo đảm để cử tri hiểu đúng, nắm chắc và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình trong việc lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.
Với sự chuẩn bị chủ động, đồng bộ và đúng quy định, địa phương quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử, để ngày 15/3 tới đây thực sự là ngày hội của toàn dân, nơi mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin và trách nhiệm của cử tri đối với sự phát triển của địa phương.
|
Chị Hà Thị Mỹ Hạnh, cử tri khóm 11 (phường Long Châu), cho hay: Cử tri kỳ vọng đại biểu không chỉ có trình độ, năng lực mà còn phải có tâm, có trách nhiệm. Mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân, kịp thời lắng nghe, phản ánh trung thực những vấn đề phát sinh từ thực tiễn đời sống.
Chú Phạm Văn Tiến (khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi) kỳ vọng người đại biểu dân cử cần biết lắng nghe người dân bằng cả trái tim, đề cao tinh thần nêu gương, gương mẫu trong lối sống, tác phong và trách nhiệm công vụ để tạo niềm tin và sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Điều cử tri mong muốn nhất là đại biểu nói đi đôi với làm, thực hiện đúng và đầy đủ những lời hứa trước Nhân dân; mang theo tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân đến nghị trường, bảo vệ quyền lợi thiết thực cho người dân. |
Bài, ảnh: THẢO LY




