Với sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận, hưởng ứng của cử tri tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng sẽ thực sự trở thành “ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”.
![]() |
| Pano, áp phích khổ lớn tuyên truyền trực quan về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được trang trí tại địa điểm công cộng trên địa bàn xã Trung Thành. |
Sẵn sàng cho ngày bầu cử
Khắp địa phương trong tỉnh, công tác chuẩn bị bầu cử đã bước vào giai đoạn nước rút. Từ khâu niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đến khâu tuyên truyền, vận động đã được thực hiện chặt chẽ và đúng quy định.
Tổ chức phụ trách bầu cử tại địa phương đang tích cực phối hợp để đảm bảo mọi công tác chuẩn bị diễn ra suôn sẻ, đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình.
Trong đó, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được cấp ủy, chính quyền xã, phường khẩn trương triển khai. Theo Ủy ban Bầu cử xã Quới An, xã đã tổ chức 84 cuộc tuyên truyền với hơn 2,1 ngàn người tham dự; phối hợp tổ chức tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh với các chuyên mục, tin bài về bầu cử trên 25 ngàn lượt người nghe.
Ông Lê Văn Khái- Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Quới An nhấn mạnh: “Xã đang tập trung thực hiện giai đoạn nước rút về bầu cử, tiến hành niêm yết danh sách, viết thẻ cử tri đồng thời niêm yết tiểu sử ứng cử viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mạn đàm tiểu sử ứng cử viên để người dân, cử tri thuận tiện tìm hiểu. Xã đã bổ sung thùng phiếu dự phòng cho tổ bỏ phiếu lưu động để đảm bảo cử tri hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình. Từ đó, đảm bảo toàn thể cử tri tại xã tham gia bầu cử “đúng, đủ”.
Với dân số hơn 35,6 ngàn người, xã Trung Thành được tổ chức thành 21 ấp; có 4 dân tộc cùng sinh sống, 13 cơ sở tôn giáo và 1 điểm nhóm Tin lành. Với địa bàn rộng, dân cư đông, phân bố không đồng đều, việc tổ chức bầu cử đã được xã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các phần việc.
Bà Lê Thị Cẩm The- Phó Chủ tịch HĐND xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Trung Thành thông tin: “Xã đã tích cực triển khai chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đúng tiến độ, trình tự; góp phần nâng cao trách nhiệm của cử tri về quyền và nghĩa vụ bầu cử. Đến thời điểm này, chúng tôi tập trung rà soát các đầu mối công việc, tăng cường kiểm tra khu vực bỏ phiếu, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc; đảm bảo cơ sở vật chất cho bầu cử; phát huy tinh thần, vai trò của thành viên tổ bầu cử… đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra đúng luật định, đảm bảo an toàn, tiết kiệm”.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử trên địa bàn xã Trung Ngãi cũng được triển khai bài bản, đúng quy định; phát huy tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.
Theo đó, xã đã sớm thành lập BCĐ, ban, tổ bầu cử; tổ chức 3 lần hiệp thương đúng theo quy định; công tác niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử; chuẩn bị cơ sở vật chất… được tiến hành đồng bộ, đúng quy định. “Hiện không khí bầu cử tại xã diễn ra nghiêm túc, khẩn trương, đảm bảo đúng quy định.
Sau khi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của cuộc bầu cử; rà soát danh sách cử tri, phục vụ chu đáo khu vực bỏ phiếu, đảm bảo an ninh trật tự, xử lý kịp thời vấn đề phát sinh. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết tâm, trách nhiệm cao, xã Trung Ngãi đã và đang sẵn sàng cho ngày bầu cử sắp tới”- ông Trần Trung Dũng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng BCĐ Bầu cử xã Trung Ngãi khẳng định.
Trao niềm tin, gửi kỳ vọng
Qua hoạt động tuyên truyền, nhận thức của người dân về ý nghĩa của cuộc bầu cử ngày càng được nâng cao. Nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm, theo dõi thông tin và sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của đất nước; để mỗi lá phiếu sẽ góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng Nhân dân.
![]() |
| Cán bộ Ủy ban Bầu cử phường Long Châu kiểm tra, rà soát phiếu cử tri đi bầu. |
Ông Phạm Văn Út Hồng (ấp Trường Hội, xã Trung Ngãi) bày tỏ: “Qua tiếp xúc trực tiếp và lắng nghe, trao đổi về chương trình hành động của ứng cử viên tại hội nghị tiếp xúc cử tri, tôi tin tưởng rằng với khả năng, trình độ, quan điểm, đạo đức, tác phong tốt, ứng cử viên khi trúng cử sẽ phục vụ tốt cho người dân, phục vụ tốt cho Đảng và Nhà nước. Khi đi bầu cử, tôi sẽ cân nhắc người xứng đáng đại diện cho dân, có tài- có đức để bầu đúng và đủ”.
Chú Đỗ Tứ Hải (ấp Phước Trường, xã Quới An) chia sẻ: “Tôi rất quan tâm theo dõi chương trình hành động của ứng cử viên, vì đây chính là những cam kết mang lại lợi ích cho người dân. Tôi mong rằng ứng cử viên khi trúng cử sẽ thực hiện chương trình hành động đáp ứng được yêu cầu kỳ vọng của người dân, khẳng định niềm tin nông thôn mình sẽ đổi mới, tỉnh nhà phát triển hơn”.
Bày tỏ lòng háo hức chờ đợi ngày hội lớn của đất nước, cô Nguyễn Tấn Ngọc Diễm (ấp An Lạc Đông, xã Trung Thành) cho hay: “Thấy cảnh quan chuẩn bị cho công tác bầu cử được xã làm tốt, tôi nao nức trong lòng mong sớm đến ngày bầu cử để lựa chọn ứng cử viên tiêu biểu, đại diện cho người dân đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Tôi cũng sẽ vận động gia đình, bà con xung quanh cùng đến điểm bỏ phiếu đúng thời gian quy định”.
Khẳng định tinh thần “Mỗi lá phiếu là một niềm tin, một trách nhiệm đối với Tổ quốc!”, chú Giả Quốc Đông (ấp Hòa Thuận, xã Trung Ngãi) chia sẻ: “Tôi kỳ vọng ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử, góp phần hoàn thiện pháp luật, phát triển kinh tế- xã hội đất nước, tỉnh nhà. Tôi sẽ tích cực vận động và mong muốn tất cả cử tri đi bầu đúng và đủ, góp phần tạo nên sự thành công của cuộc bầu cử”.
Tin tưởng với tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận của Nhân dân tỉnh nhà và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chắc chắn cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
Bài, ảnh: TUYẾT NGA



