Chiều ngày 5/3, tại xã Châu Thành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3.
Tham dự và chủ trì hội nghị có ông Lê Thanh Bình- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Quyên Thanh- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo xã Châu Thành và gần 200 cử tri trên địa bàn xã.
![]() |
| Các ứng viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Châu Thành. |
Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, đơn vị bầu cử số 3, gồm các đồng chí: Trần Quốc Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương; Thạch Thị Thu Hà- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Tống Thị Hạnh- Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, Kiêm Vụ trưởng, Trưởng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Nguyễn Văn Hạnh- Ủy viên BCH Đảng bộ Công an tỉnh, Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Huỳnh Thị Hồng Thu- Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Y dược thuộc Đại học Trà Vinh.
Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã giới thiệu tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên, giúp cử tri có thêm thông tin về quá trình công tác, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn của các ứng cử viên.
Trong phần trình bày, các ứng cử viên đã thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nội dung rõ ràng, định hướng cụ thể, gắn với yêu cầu phát triển của địa phương và những vấn đề cử tri quan tâm. Chương trình hành động của ứng cử viên đều bám sát chức năng, nhiệm vụ của ĐBQH, đồng thời phát huy thế mạnh, kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác của mình.
Cụ thể, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách người có công, an sinh xã hội, nhà ở; bảo vệ quyền lợi nông dân, người tiêu dùng; phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa địa phương, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, an toàn thông tin mạng, giữ gìn an ninh trật tự địa phương, bảo vệ môi trường... Nhiều giải pháp được đề xuất có tính thực tiễn, khả thi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và cam kết đồng hành cùng cử tri nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH.
![]() |
| Cử tri Trương Thị Minh Nguyệt- Ấp 2 mong muốn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội quan tâm, chăm lo người yếu thế, vùng đồng bào dân tộc Khmer. |
Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn đã được cử tri gửi gắm như: Chính sách cho người có công, lương cơ sở; quan tâm, chăm lo người yếu thế, vùng đồng bào dân tộc Khmer; đảm bảo đầu ra cho nông sản, hàng gian, hàng giả, tội phạm ma túy, nâng cấp tuyến Quốc lộ 54....
Cử tri mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra; giữ mối liên hệ thường xuyên với Nhân dân; thực sự là cầu nối giữa chính quyền và cử tri, kịp thời phản ánh, theo dõi, đôn đốc giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Bên cạnh, cử tri cũng kỳ vọng đại biểu sẽ phát huy tốt vai trò giám sát, theo dõi việc giải quyết kiến nghị, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, củng cố niềm tin của cử tri đối với cơ quan dân cử.
Tin, ảnh: SƠN TUYỀN



