Chủ tịch Quốc hội: Quyền lực của Quốc hội bắt nguồn từ nhân dân

17:08, 04/03/2026

"Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, nhưng quyền lực đó bắt nguồn từ nhân dân là phải phục vụ nhân dân", Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, hôm nay (4/3), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia cùng các ứng cử viên của Tổ bầu cử số 12 đã tiếp xúc cử tri trực tiếp và trực tuyến tại xã Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Đông Thạnh, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ với hơn 1.100 cử tri tham gia. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng các ứng cử viên của Tổ bầu cử số 12 tiếp xúc cử tri.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng các ứng cử viên của Tổ bầu cử số 12 tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử; các ứng cử viên báo cáo về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại các hội nghị, cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, kỳ vọng các đại biểu sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri để nói lên tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đồng thời mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện hiệu quả, đến cùng các chương trình hành động của mình đã đề ra.

Bên cạnh đó, các cử tri cũng bày tỏ hy vọng các đại biểu Quốc hội nếu trúng cử sẽ quan tâm đến vấn đề quốc kế dân sinh được đông đảo người dân quan tâm.

Cử tri Lê Ngọc Anh, xã Hóc Môn tin tưởng Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục nối tiếp những thành tựu, kinh nghiệm của Quốc hội khóa XV, tiếp tục có nhiều chính sách về an sinh, rà soát hoàn thiện hệ thống pháp luật. Nhất là các luật liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chăm lo nhóm yếu thế, chăm lo người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia phát biểu.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia phát biểu.

Thay mặt các ứng cử viên trả lời các câu hỏi của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm đảm bảo đầu tư cho giáo dục, đặc biệt là khu vực nông thôn, khu vực vùng sâu.

Vừa qua, Bộ Chính trị quyết định đầu tư 248 điểm trường cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Miễn giảm học phí cho trẻ mầm non và các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đồng thời quyết chi 5% kinh phí từ nguồn tiết kiệm cho việc xây dựng nhà ở trên phạm vi cả nước; hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh ở cơ sở, chính sách dân số, phát triển văn hóa, thúc đẩy các chính sách xã hội, việc làm, nâng cao thu nhập thông qua chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia.

Trước những mong muốn của cử tri khi được trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện đến cùng chương trình hành động của mình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, những chương trình hành động đã được công khai, các cử tri là những người theo dõi hành động cụ thể của đại biểu nếu được trúng cử.

"Đại biểu Quốc hội phải chịu sự giám sát của cử tri và nhân dân dựa trên kết quả thực tế. Đó là động lực để đại biểu Quốc hội quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn. Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, nhưng quyền lực đó bắt nguồn từ nhân dân là phải phục vụ nhân dân", Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Thay mặt 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, nếu cử tri tín nhiệm, ông cùng các ứng viên sẽ hành động trên cơ sở chương trình đã cam kết, thường xuyên báo cáo giải trình trước cử tri, đặt lợi ích của cử tri, nhân dân lên trên hết trong mọi cái quyết định. Niềm tin cử tri không chỉ là sự ủng hộ mà là sự gửi gắm trách nhiệm cho các đại biểu phải thực hiện tốt, hiệu quả hơn.

Theo Lê Tuyết/VOV

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh