Chia sẻ đầu xuân

08:20, 16/02/2026

Chúng ta đang bước vào thời khắc giao thừa năm 2026- Xuân Bính Ngọ- trong tâm thế tươi mới của vùng đất Vĩnh Long sau hợp nhất, với không gian địa giới hành chính, không gian kinh tế rộng hơn. Quy mô dân số đông hơn, tiềm năng và nguồn lực phong phú hơn trong một nền văn hóa đa dạng của cộng đồng các dân tộc.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Hạo (giữa) cùng đoàn công tác của tỉnh thăm công nhân trên công trình cầu Rạch Miễu 2, tháng 1/2025. Ảnh: Thạch Thảo
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Hạo (giữa) cùng đoàn công tác của tỉnh thăm công nhân trên công trình cầu Rạch Miễu 2, tháng 1/2025. Ảnh: Thạch Thảo

Giao thừa là thời khắc thiêng liêng của đất trời, thời khắc giao hòa của vạn vật, là thời gian giao thoa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai theo quy luật: Quá khứ chuẩn bị hành trang cho hiện tại. Hiện tại làm bệ phóng cho tương lai. Trong giờ phút thiêng liêng ấy của những ngày đầu năm, của năm đầu nhiệm kỳ, nhiệm kỳ đầu của kỷ nguyên mới. Chúng ta hãy cùng xem lại các thế hệ cha anh đã chuẩn bị cho ta những gì trong hành trang quá khứ? Và thế hệ chúng ta đã chuẩn bị những gì cho bệ phóng của tương lai.

Có thể nói, từ thuở khai hoang mở cõi, trải qua bao nhiêu thăng trầm biến thiên của thời cuộc, với biết bao lần thay đổi địa giới, tên gọi, với biết bao gian khổ hy sinh của những cuộc chiến tranh triền miên, mà khốc liệt nhất là 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Bằng xương máu của hơn 70 vạn liệt sĩ, bằng niềm đau của gần 13 ngàn bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Vĩnh Long đã định hình những giá trị lịch sử vô cùng quý báu: Vùng đất “địa linh nhân kiệt” nơi sinh ra những nhà cách mạng tài ba, dũng lược. Quê hương Đồng khởi, nơi khởi nguồn cho phong trào Đồng khởi toàn miền Nam. Nơi xuất phát phong trào “toàn dân đánh giặc, đoàn kết lập công” đã đánh giặc thì “còn cái lai quần cũng đánh”.

Chúng ta đã có những tài sản vô giá trong quá khứ hào hùng và đau thương như vậy.

Hiện nay sau khi hợp nhất 3 tỉnh, chúng ta có một diện mạo kinh tế- xã hội tuy không vượt trội nhưng cũng tiệm cận với các tiêu chí quốc gia. Chúng ta đã có các đô thị trung tâm khang trang, hệ thống hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa khá hoàn thiện. Hơn 100 làng nghề và 1.137 sản phẩm đạt OCOP (trong đó có 13 sản phẩm đạt 5 sao, 6 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 202 sản phẩm đạt 4 sao và 916 sản phẩm đạt 3 sao) của 662 chủ thể, 1 khu kinh tế, 19 khu, cụm công nghiệp.

Diện tích dừa chiếm hơn 50% cả nước, ngành chế biến dừa và chuỗi sản phẩm từ dừa đã tham gia được thị trường xuất khẩu toàn cầu. Chúng ta có 130km bờ biển với nền kinh tế biển đầy tiềm năng, đặc biệt là ngành công nghiệp năng lượng tái tạo. Chúng ta có nhiều địa chỉ du lịch sinh thái, văn hóa tâm linh, lịch sử rất được du khách ưa chuộng.

Điều đặc biệt quan trọng hiện nay chúng ta có một đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, nhiệt huyết, được đào tạo bài bản; đang vận hành hệ thống chính trị tuy còn mới mẻ nhưng đã bắt đầu nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả theo hướng kiến tạo phát triển với chỗ dựa vững chắc là một cộng đồng các dân tộc, tôn giáo đa dạng mà đoàn kết, yêu nước đồng hành cùng dân tộc.

Với những lợi thế và thành tựu ấy của hiện tại, tin rằng trong tương lai chúng ta sẽ đủ điều kiện và sức mạnh để trở thành địa phương phát triển nhanh, bền vững. Là thủ phủ dừa của cả nước, là trung tâm kinh tế biển, có hạ tầng đồng bộ hiện đại gắn liền với các trụ cột phát triển bao gồm năng lượng tái tạo đánh bắt và chế biến hải sản, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng logistics, du lịch, văn hóa.

Đầu xuân mới, với niềm tin thắng lợi mới chúng ta có quyền hy vọng cho những mục tiêu ấy sớm thành hiện thực, cùng nhau tự hào, tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

VÕ THÀNH HẠO
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh