Niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

06:22, 14/01/2026

Đóng góp dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đội ngũ cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo tỉnh, cán bộ, công chức ở cơ sở bày tỏ sự thống nhất cao với tầm nhìn chiến lược, tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển đất nước. Đồng thời, đề xuất nhiều ý kiến tâm huyết, góp phần hoàn thiện các định hướng, giải pháp lớn, tạo động lực thúc đẩy nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới.

* Đồng chí Võ Thành Hạo- nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre: Đặt niềm tin sâu sắc vào “đường lối ngoại giao cây tre”

 

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre- Võ Thành Hạo bày tỏ sự đồng thuận và ấn tượng mạnh mẽ trước những thành tựu toàn diện mà Đảng đã dẫn dắt đất nước đạt được.

Đồng chí cho rằng, trong công tác xây dựng Đảng, mà cụ thể là kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã giúp khôi phục lòng tin của Nhân dân rất lớn. Trong phát triển kinh tế đã tạo ra đột phá vượt bậc, chuyển biến hiệu quả.

Điều đồng chí tâm đắc nhất chính là sự thành công rực rỡ của “đường lối ngoại giao cây tre”. Đường lối này đã tạo ra một nền tảng ổn định chính trị vững chắc, là yếu tố tiên quyết; là điều kiện sống còn để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh cũng như phát triển kinh tế bền vững trong tương lai.

Trong bối cảnh cục diện thế giới đang biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, đồng chí Võ Thành Hạo cho rằng, đối với một quốc gia đang trong thế cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn như Việt Nam, đường lối ngoại giao cây tre đã thể hiện sự tinh tế: kiên định, không suy chuyển về mục tiêu độc lập dân tộc và chủ quyền lãnh thổ, nhưng lại vô cùng mềm mỏng, linh hoạt và nghệ thuật trong phương pháp thực hiện. Sự linh hoạt này đã giúp chúng ta tranh thủ được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình để tập trung phát triển đất nước.

Hướng tới Đại hội lần thứ XIV, đồng chí Võ Thành Hạo gửi gắm những kỳ vọng sâu sắc về sự đổi mới căn bản trong công tác tổ chức và thực hiện nghị quyết. Mong muốn Đảng tiếp tục đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, giảm bớt các tầng nấc trung gian để chủ trương có thể đi thẳng từ Trung ương xuống cơ sở và đến với Nhân dân một cách nhanh nhất.

“Tôi nghĩ rằng trong công tác xây dựng Đảng của nhiệm kỳ tới, chúng ta cần phải tiếp tục đẩy mạnh và hoàn thiện thể chế để tiếp tục thực hiện được mục tiêu bộ máy càng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”- đồng chí Võ Thành Hạo nói.

Đồng chí Võ Thành Hạo nhấn mạnh: Nghị quyết vào cuộc sống nhanh thì nghị quyết mới sống. Nếu chậm trễ, nghị quyết sẽ trở nên lạc hậu so với thực tế. Như vậy, tinh gọn bộ máy, cải cách thủ tục để rút ngắn quá trình chủ trương được xuống cơ sở và đến dân nhanh hơn. Do đó, kỳ vọng các quyết sách của Đại hội XIV sẽ được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm, tạo ra sự khởi sắc và đột phá mạnh mẽ trong khâu tổ chức thực hiện.

Về phát triển kinh tế vùng, đồng chí Võ Thành Hạo trăn trở về một trục giao thông hướng Đông kết nối các tỉnh ven biển cũ như Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau để rút ngắn khoảng cách đến TP Hồ Chí Minh...

Đồng chí Võ Thành Hạo góp ý: Việc lấn biển, tạo quỹ đất sạch, cần coi đây là “con đường tất yếu” để thu hút nhà đầu tư lớn và tạo dư địa phát triển mới, đồng thời giúp khắc phục tình trạng xói lở bờ biển.

* Bà Nguyễn Thị Mộng Thùy- Phó Trưởng Phòng Văn hóa- Xã hội phường Tân Hạnh: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở cơ sở

 

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đánh giá khá đầy đủ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh những kết quả đạt được, dự thảo văn kiện cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên cần phân tích kỹ hơn những nguyên nhân mang tính chủ quan để đề ra phương hướng, giải pháp sát thực tế, hiệu quả trong thời gian tới.

Đối với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, dự thảo văn kiện đã xác định đúng trọng tâm, song vẫn cần làm rõ hơn các giải pháp mang tính đột phá. Trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nguồn nhân lực không chỉ được hiểu là đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia khoa học- công nghệ, mà còn bao gồm lực lượng lao động có kỹ năng nghề vững vàng, kỷ luật lao động và tác phong công nghiệp.

Vì vậy, cần nhấn mạnh hơn nữa chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài; đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ ở cơ sở, bảo đảm đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được xác định là một trong những khâu đột phá chiến lược. Theo đó, dự thảo văn kiện cần làm rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả phục vụ. Cùng với đó, việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số cần được triển khai thực chất, có lộ trình cụ thể; quan tâm đầu tư hạ tầng số đồng bộ, đồng thời nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức và người dân.

* Bà Nguyễn Thụy Thúy Ân- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cái Vồn, Chủ tịch Hội Nông dân phường: Quyết sách đột phá cho phát triển kinh tế nông nghiệp

 

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Hội Nông dân phường Cái Vồn đặc biệt quan tâm đến các định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Hiện nay công tác quản lý nhà nước tại một số địa phương còn bộc lộ những hạn chế, thiếu chặt chẽ; tình trạng lấn chiếm đất công để xây dựng nhà ở, công trình trái phép vẫn xảy ra; tình trạng khai thác rừng trái phép diễn ra trong thời gian dài nhưng chậm phát hiện, xử lý. Vì vậy, hội đề nghị Trung ương có giải pháp mạnh mẽ, xử lý nghiêm ngay từ đầu nhằm bảo đảm kỷ cương pháp luật.

Hội Nông dân phường cũng bày tỏ mong muốn đại hội đề ra những quyết sách đột phá, thiết thực, tạo động lực cho phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Trong đó, đặc biệt quan tâm đến vấn đề tiêu thụ nông sản, hạn chế tình trạng “được mùa, mất giá”, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu theo đường chính ngạch.

Đồng thời, kỳ vọng Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, triển khai nhiều chính sách thiết thực như: ưu đãi về vốn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học- công nghệ, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

* Bà Nguyễn Thị Hồng Thi- chuyên viên Ban Xây dựng Đảng xã Tân Lược: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận trong tình hình mới

 

Thời gian qua, công tác tuyên giáo đã có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng trong định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn xã hội. Tuy nhiên, trước những biến động nhanh chóng của đời sống xã hội và xu hướng tiếp cận thông tin trên không gian số, dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cần bổ sung các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin và chủ động xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó, công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền, đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Tuy nhiên, dự thảo văn kiện cần tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của công tác dân vận chính quyền, tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị, bức xúc chính đáng ngay từ cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận trong tình hình mới, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân và tạo động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội đề ra.

Gửi gắm niềm tin vào đoàn đại biểu tỉnh dự Đại hội XIV, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre- Võ Thành Hạo tin tưởng những cán bộ được đào tạo bài bản và đầy tâm huyết của tỉnh sẽ mang theo tiếng nói, nguyện vọng của Nhân dân, đóng góp sâu sắc vào văn kiện đại hội. Tin rằng với sự đoàn kết và những quyết sách đúng đắn, Đảng sẽ đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên phát triển phồn vinh, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

CẨM TRÚC- CẨM HUỆ (thực hiện)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh