Trong không khí cả nước đang khẩn trương chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh được triển khai với tinh thần chủ động, đồng bộ và hướng mạnh về cơ sở.
Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác hướng dẫn, định hướng nội dung và phương thức tuyên truyền, bảo đảm sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự kiện chính trị quan trọng này.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Minh Dũng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Sơn Đông. Ảnh: THÀNH LẬP |
Thống nhất về nhận thức và hành động
Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn xã hội.
Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn, định hướng nội dung và phương thức tuyên truyền, bảo đảm sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, như: các văn bản luật, quy định của Trung ương, trong đó trọng tâm là Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 153-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 17-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc triển khai, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh.
Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ ý nghĩa chính trị của ngày bầu cử, phổ biến pháp luật, tiêu chuẩn đại biểu, quyền và nghĩa vụ của cử tri, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử sau khi được sửa đổi, bổ sung; đồng thời, phổ biến quy trình hiệp thương, cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử, tự ứng cử… trên địa bàn tỉnh được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và HĐND các cấp.
Trên cơ sở đó, hệ thống tuyên giáo và dân vận toàn tỉnh, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cơ quan báo chí được định hướng thống nhất trong cung cấp thông tin, bảo đảm tính chính xác, kịp thời và phù hợp từng nhóm đối tượng.
Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng, phong phú: báo chí, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội, pano, áp phích, khẩu hiệu tại khu dân cư, loa truyền thanh cơ sở, hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể...
Đặc biệt, tuyên truyền hướng mạnh về cơ sở, đưa thông tin đến từng ấp, từng hộ dân, bảo đảm mọi tầng lớp nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc đều tiếp cận đầy đủ, chính xác về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời, thấy trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, tham gia bỏ phiếu đúng luật, lựa chọn đại biểu xứng đáng và góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công khai, minh bạch.
Ngoài các hình thức tuyên truyền truyền thống, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy còn ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số. Các video clip, infographic, bài viết trên mạng xã hội được thiết kế sinh động, dễ hiểu, phù hợp với giới trẻ. Việc đổi mới phương thức tuyên truyền đã mở rộng phạm vi tiếp cận, tạo hiệu ứng lan tỏa nhanh chóng và sâu rộng.
Các nội dung được biên soạn theo hướng trực quan, dễ hiểu, tập trung vào quyền và nghĩa vụ cử tri; tiêu chuẩn đại biểu; trình tự bỏ phiếu; thông tin về đơn vị bầu cử; hướng dẫn thực hiện quyền bầu cử đúng quy định. Nhờ đó, công tác tuyên truyền trở nên sinh động, thân thiện và gần gũi hơn...
Đổi mới phương thức tuyên truyền
Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp cũng được tăng cường. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự kiện chính trị quan trọng này.
Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền bầu cử trên địa bàn tỉnh đã tạo khí thế phấn khởi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Người dân ngày càng nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của mình, sẵn sàng tham gia bầu cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng.
Hệ thống tuyên giáo và dân vận cơ sở chủ động bám địa bàn, thông qua MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội để ghi nhận tâm tư, giải đáp băn khoăn của Nhân dân, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa.
Việc vận động người dân tham gia bầu cử không chỉ dừng lại ở hình thức tuyên truyền chung mà được lồng ghép vào các mô hình dân vận khéo, sinh hoạt cộng đồng, tạo sự lan tỏa tự nhiên và hiệu quả. Bên cạnh đó, nhiều địa phương duy trì giao ban định kỳ giữa các cơ quan tham mưu của Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể, giúp tháo gỡ khó khăn, tránh chồng chéo, bảo đảm tính thống nhất trong toàn tỉnh.
Bám sát chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thường xuyên định hướng hoạt động báo chí, truyền thông nhằm bảo đảm công tác tuyên truyền bầu cử diễn ra đúng định hướng chính trị, pháp luật và thực tiễn. Đồng thời, báo chí cũng được giao nhiệm vụ chủ động phát hiện, phản bác kịp thời những thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc, không để ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân.
Thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy xác định tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin, tăng cường ứng dụng công nghệ số. Công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công khai, minh bạch và thành công.
Với sự chỉ đạo sát sao của Trung ương và Tỉnh ủy, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền bầu cử trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy hiệu quả, tạo khí thế phấn khởi, củng cố niềm tin của Nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng để cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, công khai, minh bạch và thành công, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.
Theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, số lượng ĐBQH khóa XVI được bầu tại tỉnh là 18 đại biểu. Trong đó đại biểu do cơ quan, tổ chức Trung ương giới thiệu là 8 đại biểu; đại biểu do cơ quan, tổ chức địa phương giới thiệu là 10 đại biểu. Về đại biểu HĐND, số đại biểu được bầu là 85 đại biểu.
Minh Anh



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin