Trong 1 tháng qua (từ 15/10 - 15/11), hàng triệu ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã cho thấy tinh thần dân chủ, niềm tin và trách nhiệm của nhân dân…
Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng
Kể từ khi công bố (15/10), việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đã diễn ra vô cùng sôi nổi, rộng khắp trong cả hệ thống chính trị với tinh thần rất khẩn trương, đồng bộ và đạt kết quả tích cực. Hàng triệu ý kiến thu nhận được từ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong, ngoài nước đã phản ánh tinh thần dân chủ, niềm tin và trách nhiệm với mong muốn đóng góp xây dựng Đảng, phát triển tương lai đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đặc biệt, đây là lần đầu tiên, hàng triệu ý kiến được gửi qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNEID - một kênh tương tác tiện lợi, minh bạch và hiệu quả, tiếp thêm động lực cho quyết tâm đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Điều này còn cho thấy cách tiếp cận mới của Đảng để gần dân, lắng nghe dân và tiếp thu ý kiến của nhân dân.
![]() |
| Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. |
Nhìn chung, các ý kiến đều thống nhất cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; đánh giá dự thảo được chuẩn bị công phu, toàn diện, phản ánh đúng thực chất, có tầm nhìn và tính khái quát cao. Các báo cáo đã đánh giá đúng những thành tựu, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, các khâu đột phá và các giải pháp cho nhiệm kỳ tới.
Dư luận nhân dân đánh giá cao tinh thần đổi mới trong việc tích hợp 3 văn kiện quan trọng thành Báo cáo Chính trị, thể hiện tư duy đổi mới khoa học, thiết thực, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ dàng nắm bắt toàn diện tình hình đất nước, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luận, đóng góp ý kiến, nâng cao chất lượng văn kiện trình đại hội.
Là người từng được Trung ương triệu tập tham gia tiểu ban, tổ biên tập văn kiện các Đại hội của Đảng, ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam rất mừng khi thấy dự thảo văn kiện Đại hội XIV có rất nhiều đổi mới so với văn kiện các đại hội trước đó.
“Điều đáng mừng là, với quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng do Đảng lãnh đạo”, kỳ này Trung ương công bố rộng rãi dự thảo các báo cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến của toàn dân theo nhiều hình thức. Đây thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thể hiện rõ quan điểm “Dân là gốc” và đúng với Luật dân chủ cơ sở “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dâm giám sát, dân thụ hưởng”, ông Nguyễn Túc nhấn mạnh.
![]() |
| Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ phát biểu. |
Đảng lắng nghe dân, dân tin vào Đảng
Phân tích nét mới trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV, ông Nguyễn Túc cho biết, mỗi nhiệm vụ đề ra đều kèm theo phụ lục về chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, về mục tiêu tăng trưởng kinh tế, cũng như cơ quan, đơn vị, đoàn thể chịu trách nhiệm chủ yếu và các cơ quan, đơn vị phối hợp. Đặc biệt là nêu rõ thời gian, bao giờ bắt đầu thực hiện, bao giờ kết thúc, người trực tiếp thực hiện là ai để nâng cao quyền giám sát của nhân dân.
"Đây là điểm rất mới. Trước đây có bàn nhưng không công khai với dân, đó cũng là lý do mặc dù chúng ta đưa nhiều nhưng cuối cùng thực hiện không thành công", ông Túc nhấn mạnh, đồng thời đề nghị dự thảo Văn kiện nhấn mạnh hơn nữa sự giám sát của nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đặc biệt ở địa bàn dân cư.
Góp ý nội dung về thể chế tại các dự thảo Văn kiện, GS.TS Phan Trung Lý - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị tăng cường thêm phần đánh giá cũng như đề xuất giải pháp hoàn thiện.
“Văn kiện cần đánh giá được vai trò cũng như chỉ ra được các điểm nghẽn về thể chế hiện nay, từ đó xác định được giải pháp để hoàn thiện”, ông Phan Trung Lý nêu quan điểm.
Cùng với đó, GS.TS Phan Trung Lý cũng đề nghị thể hiện rõ hơn nội dung về nguyên tắc, yêu cầu đối với việc hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Theo ông, Văn kiện cần nhấn mạnh nội dung tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam theo hướng kiến tạo phát triển, pháp quyền hiện đại, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân và thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị quốc gia, kiểm soát quyền lực bằng thể chế số, nâng cao trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ, bảo đảm mọi quyền lực được kiểm soát chặt chẽ bằng Hiến pháp và pháp luật, vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, tự cường, vì hạnh phúc của nhân dân trong kỷ nguyên mới.
![]() |
| GS.TS Phan Trung Lý - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. |
Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về kết quả lấy ý kiến góp ý (từ ngày 15/10 - 6/11/2025) cho thấy, về xây dựng Đảng, nhiều ý kiến nhấn mạnh cần tập trung hơn nữa vào công tác cán bộ; phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa quan điểm “Dân là gốc”, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nhiều ý kiến cho rằng, cần tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ, thường xuyên, kiên quyết hơn nữa trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong công tác cán bộ. Nhân dân mong muốn Đảng quan tâm đến việc nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị tăng cường vai trò giám sát của Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan Đảng và chính quyền các cấp…
Ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, trên tinh thần cầu thị, mong muốn lắng nghe các ý kiến góp ý thẳng thắn, thực chất của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, các cơ quan chức năng tiến hành việc tổ chức lấy ý kiến một cách dân chủ, khoa học, chất lượng, hiệu quả.
Mọi ý kiến có cơ sở khoa học, thực tiễn và thiện chí xây dựng, đều được tôn trọng. Tiêu chí là phù hợp với định hướng phát triển đất nước, tính khả thi và phản ánh lợi ích chính đáng của nhân dân.
“Tiếp thu phản biện không chỉ giúp hoàn thiện văn kiện, mà còn thể hiện tinh thần Đảng lắng nghe dân, dân tin vào Đảng, qua đó củng cố niềm tin xã hội và sự đồng thuận quốc gia”, ông Lại Xuân Môn cho biết.
Việc lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, như lời của Tổng Bí thư Tô Lâm: Đó là sự hòa quyện giữa Đảng với Dân.
Theo Kim Anh/VOV.VN





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin