Trong không khí phấn khởi hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng bào Khmer tỉnh đã gửi gắm, bày tỏ nhiều tâm tư, tình cảm và niềm tin vào sự kiện chính trị trọng đại này. Từ giảng đường ĐH đến làng quê nông thôn, niềm tin ấy được thể hiện rõ qua tiếng nói của đội ngũ trí thức và cán bộ cơ sở.
![]() |
Ông Lâm Hiếu Thuận- Bí thư Chi bộ ấp Hòa Lạc A (bên trái) thăm mô hình trồng bưởi da xanh của nông dân Khmer. |
Quan tâm cán bộ nữ, cán bộ Khmer
TS Thạch Sa Phone chia sẻ: “Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, thu hút sự quan tâm sâu sắc của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Cá nhân tôi đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của đại hội”.
![]() |
TS Thạch Sa Phone |
Theo TS Thạch Sa Phone, giáo dục luôn là lĩnh vực then chốt và cũng là nơi đồng bào Khmer nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua. Từ năm 2012, Trường ĐH Trà Vinh được giao nhiệm vụ đào tạo ngành Ngôn ngữ- Văn hóa- Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn. Đến nay, đã có hàng ngàn sinh viên, học viên tốt nghiệp và có việc làm ổn định tại cơ quan nhà nước, trường học, cơ quan báo chí, doanh nghiệp.
Bản thân ông Thạch Sa Phone là minh chứng rõ nét cho chính sách thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Khmer.
Sau khi hoàn thành bậc ĐH và thạc sĩ tại Trường ĐH Trà Vinh, ông được tạo điều kiện theo học nghiên cứu sinh tại Campuchia theo diện hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ. Ở tuổi 36, ông Thạch Sa Phone trở thành một trong những giảng viên trẻ dân tộc Khmer có học vị Tiến sĩ và đang giảng dạy tại Trường Ngôn ngữ- Văn hóa- Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn (Trường ĐH Trà Vinh).
“Tôi mong muốn nghị quyết sẽ tiếp tục có những chính sách thiết thực trong công tác giáo dục- đào tạo, đặc biệt là hỗ trợ học phí, học bổng cho con em đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Về công tác nhân sự sẽ chú trọng lựa chọn cán bộ nữ, cán bộ dân tộc Khmer am hiểu phong tục, văn hóa, có đủ đức, đủ tài để tham gia BCH nhiệm kỳ mới. Qua đó, nhằm triển khai hiệu quả các nghị quyết và chính sách liên quan đến đồng bào Khmer, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo”- TS Thạch Sa Phone chia sẻ.
Niềm tin mở ra chặng đường phát triển mới
Nếu ở giảng đường, trí thức Khmer gửi gắm niềm tin bằng tâm huyết giáo dục, thì ở cơ sở, tinh thần ấy được cụ thể hóa qua phong trào xây dựng NTM. Ấp NTM kiểu mẫu Hòa Lạc A (xã Song Lộc)- nơi có hơn 64% đồng bào dân tộc Khmer sinh sống là một điển hình.
Ông Lâm Hiếu Thuận- Bí thư Chi bộ ấp, chia sẻ: Danh hiệu NTM kiểu mẫu không chỉ là niềm vui, mà còn là nền tảng để ấp phát triển bền vững. Quan trọng hơn, bà con Khmer trong ấp đã thật sự đồng lòng, vừa phát triển kinh tế vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Nhiều bà con Khmer ở ấp đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, với các mô hình trồng bưởi da xanh, dừa kết hợp chăn nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện thu nhập bình quân đầu người của ấp đạt trên 79 triệu đồng/người/năm; hạ tầng giao thông trong ấp đã được bê tông hóa gần 100%; các lễ hội truyền thống như Chol Chnam Thmay, Sel Dolta, Ok Om Bok của đồng bào Khmer được tổ chức hàng năm, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Ông Lâm Hiếu Thuận bày tỏ: Tôi luôn tin tưởng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường phát triển mới cho tỉnh nhà. Đó là khát vọng xây dựng một xã hội giàu đẹp, bền vững, trên nền tảng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó đồng bào Khmer tiếp tục đồng hành, góp sức cùng tỉnh trên con đường đổi mới. Tôi mong nghị quyết đại hội sẽ có thêm nhiều giải pháp cụ thể về hỗ trợ vốn vay, khoa học- kỹ thuật cho bà con Khmer, để họ mạnh dạn hơn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao đời sống.
Bài, ảnh: SỐC KHA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin