Cùng với cả nước, tỉnh Vĩnh Long đã chính thức vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.
Để hiểu rõ hơn về công tác trọng tâm mà Tỉnh ủy Vĩnh Long tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sau ngày 1/7 và những lời động viên, chia sẻ của lãnh đạo Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên cùng Nhân dân toàn tỉnh, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long có cuộc phỏng vấn ông Ngô Chí Cường- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Vĩnh Long.
![]() |
Ông Ngô Chí Cường- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Vĩnh Long |
*Thưa ông, trước tiên, xin chúc mừng ông vừa được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025. Xin ông cho biết những công tác trọng tâm nào Tỉnh ủy Vĩnh Long tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngay sau lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã?
- Ông Ngô Chí Cường: Chúng tôi xác định phải khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy để đi vào hoạt động, trong đó rất chú trọng đến việc phải tăng cường xây dựng đoàn kết trong nội bộ cán bộ, đảng viên, cũng như phát huy sự đồng thuận trong xã hội để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh được hiệu quả. Trước tiên là những công việc mà trực tiếp liên quan, ảnh hưởng đến người dân nhất là cung cấp các dịch vụ công, về văn hóa, y tế, giáo dục, cũng như các thủ tục hành chính về đất đai phải được thông suốt, không để ách tắt ảnh hưởng đến người dân cũng như doanh nghiệp.
*Được biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ đến tỉnh Vĩnh Long để làm việc. Xin ông cho biết thời gian tới công tác này sẽ được thực hiện như thế nào?
- Ông Ngô Chí Cường: Sau khi hợp nhất, sáp nhập tỉnh, khó khăn là các trụ sở, nơi làm việc chưa đủ đáp ứng được yêu cầu và chỗ ở cho cán bộ ở xa đến Vĩnh Long làm việc cũng không đủ. Do vậy, trước mắt chúng tôi chỉ đạo những sở, ngành mà thuộc vùng Bến Tre, Trà Vinh cũ, bộ phận nào mà chuyển ngay lên Vĩnh Long được thì chuyển trước, bộ phận nào có thể làm việc trực tuyến được thì chuyển dần sau để giảm bớt áp lực, chỗ làm việc cũng như chỗ ở cho cán bộ công chức ở xa.
Chúng tôi cũng đã chỉ đạo nhanh chóng sửa chữa, nâng cấp các trụ sở hiện có ở Vĩnh Long cũng như các nhà công vụ để đáp ứng nhu cầu làm việc cho cán bộ, công chức nói chung, cũng như các đồng chí ở xa đến Vĩnh Long. Đồng thời, chúng tôi cũng chỉ đạo nhanh chóng nghiên cứu để xây dựng trụ sở, các nhà công vụ mới để phục vụ cho cán bộ, công chức. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho UBND tỉnh nghiên cứu đề xuất với HĐND tỉnh sắp tới sẽ ban hành chính sách để hỗ trợ cho cán bộ, công chức ở xa trong việc đi lại, cũng như thuê nhà trọ để ở tạm thời. Một việc nữa là, đã chỉ đạo cho ngành giáo dục chuẩn bị cơ sở vật chất, trường lớp để cho các cháu con của cán bộ, công chức ở xa đến Vĩnh Long học tập có đủ trường lớp để học, để lực lượng ở xa đến Vĩnh Long công tác có thể yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
*Ông có thể chia sẻ thông điệp, kỳ vọng lớn nhất mà ông muốn gửi gắm đến cán bộ, đảng viên và người dân toàn tỉnh trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng này, thưa ông?
- Ông Ngô Chí Cường: Tôi có một mong muốn rất lớn đó là tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân phải chung sức, đồng lòng trong suy nghĩ và hành động. Tất cả phải nghĩ là chung 1 tỉnh Vĩnh Long, cùng 1 ý chí, cùng 1 hành động, cùng 1 niềm tin thắng lợi để xây dựng tỉnh Vĩnh Long mới phát triển nhanh và bền vững.
*Xin trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn!
NHÓM PHÓNG VIÊN (thực hiện)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin