Từ sau năm 2000, với sự hỗ trợ, tạo điều kiện về mọi mặt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, báo chí tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tăng cường đổi mới sáng tạo, đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo… tạo nên những bước phát triển nhảy vọt.
![]() |
Người dân đến quầy báo Bưu điện tỉnh mua báo. Cùng với nhiều tờ báo trong nước phát hành, Báo Vĩnh Long đến tay người đọc thông qua nhiều sạp báo bán lẻ. Ảnh chụp năm 2013 |
Báo Vĩnh Long tăng số kỳ phát hành, nâng cao chất lượng và ra mắt báo điện tử. Trong khi đó, Đài Phát thanh- Truyền hình (PT-TH) tỉnh Vĩnh Long vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xuất sắc trong lao động sáng tạo, vươn lên phát triển mạnh mẽ, góp phần đóng góp cho quê hương và cả nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Báo Vĩnh Long tăng 5 kỳ/tuần và Vinhlong Online
Sự kiện thông xe cầu Mỹ Thuận vào tháng 5/2000 mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp, tạo thế tăng tốc đột phá cho nền kinh tế. Giai đoạn 2001-2010, Vĩnh Long phát triển các khu- tuyến công nghiệp và cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến rất rõ nét.
Trở thành tỉnh khá khu vực ĐBSCL vào năm 2020, kinh tế Vĩnh Long tiếp tục phát triển, quy mô không ngừng được mở rộng, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội từng bước hoàn thiện và đồng bộ,... Nền kinh tế hướng đến phát triển nhanh và bền vững.
Các chỉ tiêu kinh tế nổi bật như GRDP tăng từ 57,34 triệu đồng năm 2020 lên 85,2 triệu đồng năm 2024; tỷ lệ đô thị hóa từ 16,6% năm 2020 lên 28,53% năm 2023. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD…Đóng góp vào thành tựu chung đó, có vai trò không nhỏ của báo chí tỉnh nhà.
Theo Thông báo số 30-TB/TU ngày 23/10/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển báo giai đoạn 2005-2010, Báo Vĩnh Long được giao nhiệm vụ đổi mới nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Được Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho thực hiện Nghị định số 43/CP của Chính phủ theo loại hình đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần và Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về bộ máy tổ chức, biên chế cũng như giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho Ban Biên tập đã tạo nhiều thuận lợi cho báo hoạt động.
Năm 2010, bên cạnh ổn định chất lượng và số lượng phát hành 4 kỳ/tuần, Trang tin điện tử tổng hợp (Vinhlong Online) chính thức khai trương và trở thành một trong một số ít tờ báo ở ĐBSCL đưa tin tức lên mạng toàn cầu. Từ tháng 3/2011, báo tăng số kỳ xuất bản 5 kỳ/tuần, đưa lượng báo phát hành trong năm đạt mức 1 triệu bản in. Vĩnh Long Online có bình quân 19.000 lượt người truy cập mỗi ngày.
Thời gian này, báo có số lượng phát hành trên dưới 4.000 tờ/kỳ, về 100% chi bộ khóm, ấp của tỉnh. Ngoài kênh phát hành ủy nhiệm qua bưu điện, tòa soạn còn tự vận động tổ chức phát hành trực tiếp cho đại lý bán báo lẻ. Nhờ vậy, mỗi sáng Báo Vĩnh Long có mặt trên sạp bán lẻ, có mặt trên tay người bán báo dạo ở TP Vĩnh Long, thị trấn và nhiều chợ xã nông thôn.
Theo ông Phạm Hoàng Khải- nguyên Tổng Biên tập Báo Vĩnh Long: Đội ngũ cán bộ, phóng viên được chú trọng đào tạo chính trị, nghiệp vụ chuyên môn đạt yêu cầu chuẩn hóa theo Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII. Giai đoạn 2010-2020, thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Biên tập chủ trương đột phá trong công tác cán bộ, theo đó tất cả cán bộ, phóng viên diện quy hoạch phải có trình độ thạc sĩ trở lên. Đội ngũ được đào tạo sau ĐH, nhất là chuyên ngành báo chí đã làm thay đổi một bước về chất trong hoạt động chuyên môn.
Nội dung tuyên truyền phản ánh kịp thời các sự kiện thời sự, kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh trong tỉnh, trong nước và thế giới. Qua đó, góp phần tích cực vào việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với xã hội, đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phản ánh kịp thời, đúng đắn ý chí, nguyện vọng chính đáng, những thành tích, sáng kiến, kinh nghiệm của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo Vĩnh Long đã đạt nhiều giải báo chí quốc gia, ngành và khu vực.
Năm 2014, Báo Vĩnh Long vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.
Ngày 21/6/2022, Trang tin điện tử chính thức được nâng cấp thành Báo Điện tử Vĩnh Long. Đây là bước ngoặt đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Báo Vĩnh Long. Trong công tác tuyên truyền, Báo Vĩnh Long luôn bám sát tôn chỉ, mục đích của tờ báo Đảng địa phương, Luật Báo chí, không để xảy ra sai sót.
THVL khẳng định thương hiệu
Từ một đài tỉnh với cơ sở vật chất hạn chế, đến nay THVL đã trở thành một thương hiệu mạnh, được khán giả trong nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài yêu mến, tin cậy. Các kênh THVL là sự lựa chọn đầu tiên trong lòng khán giả. Thành tựu đó đến từ 2 yếu tố: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và vươn lên tự chủ
tài chính.
Với người dân miền Tây, THVL không đơn thuần là một kênh phát thanh- truyền hình, mà là người bạn thân thiết gắn bó đời sống tinh thần hàng ngày. THVL là chú trọng sản xuất và khai thác các chương trình mang đậm bản sắc văn hóa Vĩnh Long, miền Tây Nam Bộ. Các kênh THVL1, THVL2, THVL3, THVL4 phát sóng 24/24 với chất lượng tín hiệu chuẩn HD trên hầu hết các hạ tầng phổ biến tại Việt Nam, từ truyền hình cáp, vệ tinh, số mặt đất đến nền tảng OTT. Theo khảo sát của Kantar Media, THVL dẫn đầu về chỉ số khán giả ở ĐBSCL và xếp thứ 2 tại TP Hồ Chí Minh.
Theo ông Võ Thành Nhân- Phó Giám đốc Báo và Đài PT-TH tỉnh Vĩnh Long: “Chính từ những câu hỏi tưởng như giản đơn, bắt nguồn từ những nỗi trăn trở rất đời: làm sao để phục vụ khán giả tốt hơn, sâu hơn, và gần hơn? Làm sao để giữa dòng chảy nội dung toàn cầu, vẫn giữ được bản sắc đậm đà chất miền Tây? Và làm sao để mỗi chương trình không chỉ trọn vẹn về hình ảnh, âm thanh- mà còn chạm đến cảm xúc thật của người xem? THVL đã âm thầm khởi động hành trình chuyển đổi số của riêng mình từ rất sớm. Trong thời điểm mà khái niệm “chuyển đổi số” còn chưa phổ biến, THVL đã chủ động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin: hình thành hệ thống mạng nội bộ mạnh mẽ, thiết lập trung tâm lưu trữ dữ liệu tập trung, triển khai hệ thống phát thanh và phát hình tự động. Từ đó tạo nền tảng vững chắc cho việc số hóa toàn diện cả về sản xuất lẫn phát sóng”.
![]() |
Phối cảnh ghi hình chương trình thực tế Chuyến xe nhân ái của THVL. |
Nắm bắt làn sóng công nghệ mới, từ năm 2014, THVL đã đưa nội dung số lên internet. Đến năm 2017, đài cho ra đời ứng dụng OTT THVLi- nền tảng xem trực tuyến và xem lại toàn bộ nội dung truyền hình trên thiết bị di động và smart TV. Đây là bước đi sớm, táo bạo và rất đúng xu thế. Hiện nay, THVL vận hành hệ thống kỹ thuật hiện đại với phòng thu- phim trường tự động hóa, truyền dẫn tín hiệu đa nền tảng, bảo đảm phát sóng ổn định 24/24. Đặc biệt, kênh FM 90.2 MHz cũng được số hóa mạnh mẽ, kết hợp livestream, tích hợp lên ứng dụng THVLaudio- do chính đài phát triển.
Không chỉ mạnh về nội dung và công nghệ, THVL còn đi đầu trong thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng, đóng góp vào công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Các chương trình: Địa chỉ nhân đạo, Vượt lên chính mình, Chắp cánh ước mơ, Trái tim nhân ái, Thắp sáng niềm tin, Thần tài gõ cửa, Chuyến xe nhân ái, Vượt qua thử thách, Khởi đầu cơ nghiệp... luôn thu hút sự theo dõi của khán giả.
Ngày 31/12/2020, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Đài PT-TH tỉnh Vĩnh Long.
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nhận xét: Đài PT-TH tỉnh Vĩnh Long luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí ở địa phương. Đài đã chủ động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng chương trình phát thanh- truyền hình.
Đây là phần thưởng xứng đáng cho “ý chí, nỗ lực vươn lên của tập thể”, minh chứng sống động về một cơ quan báo chí địa phương dám nghĩ, dám làm và sáng tạo, đổi mới trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. Từ năm 2021, THVL xây dựng Đề án chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2022-2030, xác lập rõ lộ trình và giải pháp ứng dụng công nghệ AI, phân tích dữ liệu, tích hợp các nền tảng phân phối nội dung đa chiều.Đài xác định chuyển đổi số không chỉ là công nghệ, mà là chuyển đổi tư duy làm báo trong kỷ nguyên mới. Đó không chỉ là niềm tự hào của tỉnh Vĩnh Long, mà còn là tạo nền tảng vững chắc để báo chí tỉnh nhà bước vào giai đoạn mới, thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số toàn diện.
T.PHƯỚC- H.MINH- M.THÁI
(Còn tiếp)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin