Báo chí cùng đất nước vươn mình

21:33, 19/06/2025

Năm 2025, nền báo chí cách mạng Việt Nam tròn 100 năm tuổi, cột mốc lịch sử trọng đại đánh dấu chặng đường đồng hành cùng dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nền báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm xử lý các “điểm nghẽn” để đất nước “vươn mình của dân tộc”, thì vai trò báo chí là hết sức to lớn.

Báo và Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long tổ chức chương trình tọa đàm chủ đề: “Phát huy sức mạnh dân tộc và thời đại phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.
Báo và Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long tổ chức chương trình tọa đàm chủ đề: “Phát huy sức mạnh dân tộc và thời đại phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Báo chí phải tiên phong

Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ trao giải Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) năm 2024 đã đánh giá báo chí thời gian qua đã làm tốt, rất tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, định hướng lớn của Đảng. Nhận định quan trọng của Tổng Bí thư cũng đã đặt ra một vấn đề, định hướng lớn cho nền báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới là phải đủ lực, đủ tầm, đổi mới mạnh mẽ hơn để “vươn mình của dân tộc”. Thực tiễn đó, đòi hỏi báo chí cách mạng Việt Nam phải tiếp tục hòa mình vào dòng chảy cuộc sống, thể hiện rõ vai trò dẫn dắt tư tưởng và đồng hành cùng những bước đi, chủ trương lớn của Đảng, tạo sự lan tỏa niềm tin, trách nhiệm, khát vọng vươn lên trong mọi tầng lớp nhân dân.

Năm 2026, đất nước sẽ diễn ra sự kiện chính trị trọng đại nhất, có tầm ảnh hưởng quyết định đến vận mệnh đất nước, đó là Đại hội lần thứ XIV của Đảng; những định hướng lớn về tầm nhìn phát triển đất nước đã và đang được định hình trong các văn kiện đại hội. Cùng với đó, đặc biệt là các bài viết, bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm, đã cơ bản định hình những tư tưởng cốt lõi về tương lai phát triển của đất nước.

Báo chí với sứ mệnh xung kích, tiên phong trên mặt trận công tác tư tưởng, tuyên truyền, dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, những người làm báo chúng ta trước hết cũng phải tự “vươn mình”, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hành trang, di sản quý báu của chúng ta là lịch sử 100 năm nền báo chí cách mạng Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí minh kính yêu đã sáng lập, dày công rèn giũa cùng với sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng trong cả một bề dày lịch sử, gắn bó với Nhân dân, một lòng vì đất nước. Cùng với di sản từ quá khứ vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, là những đòi hỏi mới của thời đại mới- thời đại đất nước và toàn cầu đang có những bước tiến vũ bão về khoa học, công nghệ; vì lẽ đó đương nhiên những người làm báo không thể đứng ngoài cuộc. Bản thân mỗi nhà báo trước hết cũng cần hiểu rõ những vấn đề cốt lõi, người làm báo cần phải đặc biệt quan tâm, học tập, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tới đây. Thay đổi, chuyển mình, không ngừng trang bị kỹ năng, vun bồi kiến thức mới, hiện đại để “bắt kịp” nhịp đổi thay mạnh mẽ của đất nước.

Nhà báo hòa mình vào kỷ nguyên mới

Điều đặc biệt quan trọng làm nên tên tuổi của một nhà báo đó chính là dấu ấn cá nhân, không có những năng lực mang tính đặc thù riêng, thì không thể trở thành nhà báo tốt. Nhà báo lão thành Hữu Thọ đã từng nói, nghề báo 1% là năng khiếu, còn 99% là nỗ lực cá nhân, nhưng nếu không có 1% năng khiếu ấy thì cũng không thể thành nghề. Coi trọng năng khiếu cá nhân, tố chất làm báo, đề cao sự rèn luyện trong mỗi chúng ta và thực tế cho thấy nghề báo không bao giờ là sự dễ dàng; nhưng bù lại là nghề vô cùng cuốn hút chúng ta trong mọi nghĩ suy, tâm trí, tâm hồn.

Từ nông thôn xa xôi đến hải đảo, báo chí luôn có mặt tạo sự lan tỏa niềm tin, trách nhiệm, khát vọng vươn lên. Trong ảnh: Đoàn công tác của các cơ quan báo chí trên biển đảo Tây Nam.
Từ nông thôn xa xôi đến hải đảo, báo chí luôn có mặt tạo sự lan tỏa niềm tin, trách nhiệm, khát vọng vươn lên. Trong ảnh: Đoàn công tác của các cơ quan báo chí trên biển đảo Tây Nam.

Nghề báo luôn cần, đòi hỏi những nhà báo có bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm chính trị rõ ràng, mục đích làm nghề lớn nhất là “phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân”, mỗi tác phẩm báo chí đều phải hướng về lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của Đảng, lợi ích của đồng bào mình. Người làm báo phải tạo được giá trị “nhận diện cá nhân”, đó là giá trị của thương hiệu, bút danh và đó cũng là tài sản quý báu của mỗi cơ quan báo chí. Tất cả những điều này nó rất thực chất, chúng ta không thể tự huyễn hoặc mình và tự “vuốt ve” lẫn nhau được, bởi năng lực nhà báo là loại “năng lực mở”, mỗi sản phẩm báo chí đều được phơi bày, công khai trước công chúng- đặc thù so với nhiều ngành nghề khác trong xã hội.

Kỷ nguyên mới đang mở ra tương lai xán lạn của dân tộc, nhưng cũng đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới, cao hơn đối với báo chí cách mạng, đòi hỏi cũng phải phát triển tương xứng, vươn mình cùng dân tộc, xứng tầm nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, công chúng mong muốn có ngày càng nhiều hơn nữa những cây bút, những tác phẩm báo chí thực sự xuất sắc, tầm vóc, chuyển tải được những bước chuyển mình to lớn của Đảng, của dân tộc. Vì vậy, mỗi nhà báo là một chiến sĩ mà ngòi bút là vũ khí sắc bén, mỗi tác phẩm báo chí là “tấm khiêng” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh. Luôn giữ vững tinh thần sáng tạo, không ngừng phấn đấu, nỗ lực hoàn thiện năng lực, phẩm chất xứng đáng với truyền thống nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh