Những năm gần đây, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trở thành một hoạt động nhân đạo có ý nghĩa sâu sắc, góp phần quan trọng vào công tác cứu chữa người bệnh. Với phương châm “Mỗi giọt máu cho đi- Một cuộc đời ở lại”, các lực lượng từ cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, công nhân, nông dân rất tích cực hưởng ứng phong trào này.
![]() |
| Đoàn viên thanh niên là lực lượng tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. |
Tình nguyện vì cộng đồng
Năm 2025, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh phối hợp hội cấp xã và Bệnh viện Huyết học- Truyền máu Cần Thơ vận động người dân hiến 20.046 đơn vị máu. Trong đó, hưởng ứng chiến dịch “Lễ hội Xuân hồng”, “Ngày toàn dân HMTN 7/4”, “Ngày quốc tế Người hiến máu 14/6”, “Ngày Chủ nhật đỏ” chương trình “Hành trình đỏ- Kết nối dòng giòng máu Việt”... đã vận động được 2.546 đơn vị máu.
Qua đó, tôn vinh, khen thưởng tặng quà cho 396 cá nhân, gia đình có người hiến máu và hiến máu nhiều lần. Trong năm, có nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, UBND tỉnh khen thưởng trong hoạt động HMTN.
Các đợt phát động HMTN được phát động tại các địa phương được sự hưởng ứng tích cực của người dân với tinh thần tình nguyện vì cộng đồng.
BCĐ vận động HMTN tỉnh chỉ đạo tốt công tác kiện toàn, phát triển các mô hình, CLB, hiện toàn tỉnh có 96 đội hiến máu dự bị có 1.660 thành viên, 13 CLB gia đình hiến máu với 357 gia đình, 1 CLB hiến máu hiếm Rh (-) có 20 thành viên, các mô hình, CLB đều duy trì sinh hoạt định kỳ và hỗ trợ hiệu quả hoạt động hiến máu, kịp thời cung cấp nguồn máu cho các bệnh viện khi cần.
Ông Từ Minh Điền- Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh nhận định: Phong trào HMTN là biểu hiện sinh động của tinh thần tương thân, tương ái, của truyền thống nhân văn, nghĩa tình của dân tộc và đang được phát huy, lan tỏa. Đặc biệt, tỉnh chú trọng vận động người có nhóm máu hiếm đăng ký làm nguồn dự phòng để sẵn sàng hỗ trợ trong các tình huống khẩn cấp, kịp cứu người bệnh lúc nguy kịch và đang phát huy hiệu quả.
Những cá nhân điển hình
Bằng tình cảm yêu thương, trách nhiệm, nhiều cá nhân đã tích cực tham gia hiến máu khi đơn vị, địa phương phát động với hàng chục lần hiến máu và được tuyên dương. Bên cạnh, vận động người thân, đồng nghiệp cùng tham gia hiến máu, lan tỏa hoạt động ý nghĩa để mọi người cùng góp sức vì sức khỏe cộng đồng.
Ông Châu Văn Danh- xã Hiệp Mỹ đã hiến máu được 55 lần và được tuyên dương cấp Trung ương vào năm 2019. Ông Danh bày tỏ: Thời điểm được tuyên dương tôi hiến máu được 42 lần, khi ra Hà Nội dự tuyên dương, tôi thấy hoạt động hiến máu càng ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc và về tiếp tục hiến máu, vận động nhiều người cùng tham gia. Khi hiến máu, thấy sức khỏe tốt và ý nghĩa nên những người khác cũng duy trì thường xuyên hoạt động HMTN.
Chị Đào Như Thảo, công tác tại Trường ĐH Trà Vinh là người nhiều năm tích cực trong hoạt động HMTN và vận động sinh viên trường tham gia nghĩa cử cao đẹp này. Đến nay, chị đã hiến máu 36 lần, sức khỏe tốt. Chị Như Thảo chia sẻ: HMTN là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và cần được lan tỏa để nhiều người cùng tham gia, nhất là lực lượng trẻ. Mỗi lần hiến máu tôi đều vận động đồng nghiệp và sinh viên cùng tham gia, góp phần bổ sung nguồn máu cho công tác điều trị bệnh tại các bệnh viện.
Anh Lê Tuấn Kiệt, hiện công tác tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh là thành viên rất tích cực trong hoạt động HMTN và anh đã hiến máu 24 lần.
Anh chia sẻ: Nhận thấy hoạt động HMTN là nghĩa cử cao đẹp, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và cần được lan tỏa để nhiều người cùng tham gia. Do đó, bản thân tích cực tham gia hiến máu, tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên, công nhân viên chức tham gia hiến máu, riêng tôi sẽ tiếp tục hiến máu phù hợp với sức khỏe bản thân.
Đại úy Trần Thị Thủy Tiên- công tác tại Trại tạm giam số 3, Công an tỉnh đã hiến máu được 25 lần. Chị cho biết: Từ lúc học Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân vào năm 2012, tôi tham gia hiến máu tại trường và duy trì đến khi đi làm.
Lượng máu của mình có thể tái tạo, trong khi người bệnh rất cần máu để duy trì sự sống, nhất là một số bệnh liên quan đến thiếu máu, thiếu hồng cầu, cần thường xuyên truyền máu. Hơn nữa, hiến máu còn giúp tự kiểm tra sức khỏe bản thân nên tôi vừa hiến máu vừa phát động cho tất cả đoàn viên tại đơn vị cùng tham gia.
Còn anh Nguyễn Duy Khương- phường Nguyệt Hóa tiếp cận việc HMTN được 3 năm với 5 lần hiến máu. Anh bày tỏ: Trước đây có nghe tuyên truyền về HMTN nhưng chưa tham gia, sau này tham gia rồi thì thấy thật ý nghĩa. Đặc biệt, thời gian mẹ tôi bị bệnh, tôi chăm sóc mẹ và chứng kiến nhiều bệnh nhân cần truyền máu để duy trì sự sống, tôi càng thấy việc hiến máu ý nghĩa.
Bài, ảnh: NGỌC XOÀN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin